Tin tức

Tin-ảnh: Armory tưng bừng. Không có Armory cũng tưng bừng. 13. 03. 14 - 6:37 am

Hoàng Lan dịch

ALKMAAR – Nhắc tới Hà Lan thì ai cũng nghĩ đến xứ bán hoa tulip (và xứ có phố đèn đỏ hợp pháp), nhưng ít ai biết rằng Hà Lan là nơi xuất khẩu phó mát lớn nhất thế giới. Hà Lan có cả bảo tàng phó mát, ra đời năm 1983 tại tòa nhà Weighing. Cách đây hai tháng bảo tàng tạm đóng cửa để tu sửa, vào ngày 6. 3. 2014 vừa qua, bảo tàng tái khánh thành. Trong hình: Vua Hà Lan Willem-Alexander (người thứ hai bên phải) đến thăm bảo tàng phó mát hôm 6. 3. Ảnh: Remko De Waal

 

HONG KONG – Hà Lan khoe phó mát thì Hong Kong khoe tranh. Vào ngày 10. 3. 2014, Trung tâm Asia Scoiety Hong Kong nhận bức “Bữa tối tại thị trấn Emmaus” (Supper at Emmaus) – một trong những tác phẩm quan trọng nhất của bậc thầy người Ý Michelangelo Merisi da Caravaggio – và họ nhanh chóng khoe nó trước giới truyền thông. Tuyệt tác trên trị giá gần 8.2 triệu USD, nó sẽ trưng bày tại một triển lãm mới của Asia Society, mở cửa từ 12. 3 cho đến 1. 4. Ảnh: Philippe Lopez

 

HONG KONG – Cũng tại Hong Kong, một phụ nữ đang đứng chụp hình cạnh tác phẩm của điêu khắc gia Đài Loan Châu Minh vào hôm 6. 3. 2014. Tác phẩm là một phần của triển lãm “Châu Minh – Khắc họa nên Thế giới Sống” (Ju Ming – Sculpting the Living World), là triển lãm solo với quy mô lớn đầu tiên của nghệ sĩ này ở Hong Kong. Ảnh: Philippe Lopez

 

NEW YORK – Một phụ nữ ngắm tác phẩm của Karin Sander tại buổi mở cửa riêng cho giới báo chí của Armory Show 2014. Armory Show là một trong những sự kiện nghệ thuật hàng đầu thế giới, chuyên quy tụ các tác phẩm có tầm ảnh hưởng lớn của thế kỉ 20 và 21.  Hội chợ này được tổ chức ở khu cầu cảng Pier 92 lẫn Pier 94 tại New York vào ngày 5. 3. 2014. Năm nay cũng là dịp Armory show mừng 100 năm hoạt động, và sự kiện “Một thế kỷ Armory Show” (The Armory Show Centennial Edition) sẽ mở màn cho Tuần lễ Nghệ thuật Armory (Armory Art Week). Ảnh: Timothy A. CLARY

 

NEW YORK – Người đàn ông trong ảnh đang ngắm tác phẩm mà Trung tâm nghệ thuật Song Phi (đóng ở Bắc Kinh) đem đến New York để tham gia Armory Show. Dân New York quả là may mắn, nhờ Armory Show mà họ có thể chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm nghệ thuật đến từ khắp nơi trên thế giới.

 

BARCELONA – Nhưng tất nhiên không phải chỉ New York mới xôm tụ với Armory Show, các thành phố khác cũng có lắm triển lãm thú vị. Trong ảnh: một khách tham quan đang ngắm tác phẩm điêu khắc có tên “Nhóm người đáng tin, cảnh 4” (Circle of trust, scene 4) của nghệ sĩ Hà Lan Folkerd de Jong trong triển lãm “Hậu Picasso, những phản ứng đương đại” (Post-Picasso, contemporary reactions) ở Barcelona. Triển lãm mở cửa đón khách từ ngày 6. 3. 2014 đến 9. 6. 2014 tại Bảo tàng Picasso ở Barcelona. Ảnh: Josep Lago

 

Cũng trong triển lãm “Hậu Picasso, các phản ứng đương đại”, một khách tham quan ngắm bức “Chết: người Mỹ, bộ số 20” (Die: American people series 20) của Faith Ringgold vào hôm 7. 3. 2014. Ảnh: Josep Lago

 

PARIS.- Không hẳn là triển lãm nhưng vẫn có thể ngắm là Khối Cầu Vàng (The Golden Sphere) ở Paris. Trong hình: bức điêu khắc Khối Cầu Vàng của James Lee Byars (đặt tại khu vườn của cung điện Tuileries) vào buổi bình minh hôm 6. 3. 2014. Ảnh Ludovic Marin.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

GMO: Chuông nguyện hồn ong

Pha Lê sưu tầm từ nhiều nguồn và dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả