Ở Đâu - Làm Gì

Ngôi nhà nghệ thuật Ga 0 11. 09. 10 - 10:02 pm

Nguyễn Như Huy

 
Các bạn thân mến!

Ga 0 là một hỗn hợp bao gồm studio làm việc/không gian trưng bày và một phòng ở hai giường dành cho các nghệ sỹ tham dự vào chương trình cư trú nghệ thuật của Ga 0. Nhiệm vụ chính của Ga 0 là tạo ra thêm nhiều cơ hội thảo luận, tư duy và làm việc cho nghệ sỹ trẻ tại TP HCM và xa hơn

Ga 0 hiện được điều hành bởi nghệ sỹ thị giác, giám tuyển độc lập và người viết bình luận nghệ thuật Nguyễn Như Huy (giám đốc nghệ thuật), cùng đạo diễn điện ảnh, giảng viên trường sân khấu điện ảnh thành phố HCM Việt Đặng (giám đốc các dự án điện ảnh và đa phương tiện)

Ga 0 xin vui mừng thông báo với các bạn về dự án sắp tới của chúng tôi, có tên là triển lãm BOLERO

Đây là một dự án triển lãm quốc tế vòng quanh thế giới do nhóm Smoked Art, Bỉ (http://smokedart.org) tổ chức. Tại Việt Nam, Ga 0 hân hạnh đã được nhóm Smoked Art chọn làm đồng tổ chức cho triển lãm này. Giám tuyển Việt Nam cho triển lãm này là Nguyễn Như Huy

Trước hết xin giới thiệu sơ qua về nhóm Smoked Art

Smoked Art là một không gian dành cho các dự án nghệ thuật và giao lưu quốc tế do 4 nghệ sỹ sáng lập, bao gồm: Frank JMA Castelyns, Willo Gonnissen, Mulugeta Tafesse và Pierre Mertens

Không gian này khởi đầu bằng triển lãm Haring Smoke Factory tại quận nghệ thuật Antwerp, Bỉ

Hoạt động đầu tiên của nhóm là tham dự triển lãm lưỡng niên tại Đông Phi qua việc chia tấm ảnh bức tranh “ Các thiếu nữ ở Avignon” của Picasso (1881-1973) làm bốn miếng. Cả bốn nghệ sỹ, Willo Gonnisen (Bỉ), Mulugeta Tafesse (Ethiopia), và Pierre Mertens (Bỉ) đã mời thêm nghệ sỹ Ricardo Brey (Cuba) và mỗi người trong số họ đã tạo ra một tác phẩm nghệ thuật trên một trong bốn miếng được chia ra từ bức tranh của Picasso nói trên. Tại triển lãm lưỡng niên Dar Es Salaam, tất cả bốn tác phẩm nghệ thuật làm từ bốn miếng đó được ghép lại thành một tấm

Về dự án triển lãm BOLERO

Vào ngày 19 tháng hai năm 2010 tại cuộc gặp gỡ ở Haring Smoke Factory. Cả nhóm đã khởi đầu một ý tưởng cho một triển lãm quốc tế thứ hai có tên gọi là Bolero, tức một triển lãm quốc tế theo kiểu du mục. Trên một tờ báo vào ngày 19/2/2010, cả bốn nghệ sỹ đã quyết định tạo ra một một tác phẩm nghệ thuật và trưng bày nó trong dáng vẻ của một tấm poster, đồng thời tại Addis Ababa (Ethiopia) và Kinshasa (Congo). Ngày khai mạc là mùng 1 tháng Năm năm 2010 và cả nhóm sẽ mời các nghệ sỹ tại hai quốc gia này cũng làm một tác phẩm nào đó trên một tờ báo bất kỳ tại đất nước họ.Các tác phẩm nghệ thuật mới này sẽ được đưa vào triển lãm tại địa điểm tiếp sau. Các triển lãm tiếp nối sẽ làm tại Dublin, Dar Es Salaam, Hochiminh city (Vietnam), New Dheli (Ấn độ) và tất cả những nơi khác nữa

Các nghệ sỹ tham dự dự án BOLERO từ trước tới nay bao gồm:

Philip Willem Badenhorst (ZA), Christina Bryer (ZA) JP Meyer (ZA), Lyn Smuts (ZA), Ras Agon (TZA) Yves Goscinny (BE/TZA), Gadi S. Ramadhani (TZA) Behailu Bezabih (ETH), Bekele Mekonnen (ETH) Eshetu Tiruneh (ETH), Bisrat Shibabaw (ETH) Nuru Abegaz (ETH), Frank JMA Castelyns (BE) Willo Gonnissen (BE), Pierre Mertens (BE) Mulugeta Tafesse (ETH/BE)

Tác phẩm của Nguyễn Thanh Trúc, một thành viên của Ga 0 – Chúng Ta Muốn Tất Cả

Ý tưởng, triết lý

Bolero là một triển lãm kiểu du mục do một nhóm 4 nghệ sỹ sống tại Flanders, Bỉ hình thành và tổ chức. Triển lãm sẽ kéo dài và mở rộng theo kiểu đoàn hành hương trong sa mạc. Va li kiểu du lịch đựng các tác phẩm sẽ đi từ Flanders, Bỉ tới khắp mọi nơi trên thế giới và thực hiện triển lãm. Qua việc sử dụng các kỹ thuật in ấn ảo, ví dụ, internet và máy scan, các nghệ sỹ này sẽ tạo ra một triển lãm thực trong một thời gian ngắn mà không phải lụy vào các vấn đề về chuyên chở hay bảo hiểm tác phẩm. Các tác phẩm được dán lên tường và biến mất theo thời gian y như dấu vết của một đoàn lữ hành. Đoàn lữ hành-tức các tác phẩm còn đó, song mỗi lần xuất hiện mới thì đều thay đổi cả về số lượng lẫn cách trình bày. Khía cạnh vật chất của tác phẩm bao gồm va li, bản in mầu, hồ dán, sự gấp gáp của thời gian chuẩn bị, các giấy mời được gửi theo kiểu truyền thống sẽ làm cho dự án này có tính thực tế, chút gì đó cực đoan, và khó định trước, và là một bình luận độc đáo về sự toàn cầu hóa của khung cảnh nghệ thuật

 

Kế hoạch triển lãm BOLERO tại Việt Nam

 Ba nghệ sỹ Việt Nam tham dự vào triển lãm BOLERO là:

 1-  Nguyễn Thanh Trúc
2- Trương Công Tùng
3- Võ Thị Trân Châu

Với các nghệ sỹ Việt Nam, nếu như Nguyễn Thanh Trúc và Võ Trân Châu sử dụng các tờ báo theo cách thức của một nền phông 2 chiều để trình bày ra ý tưởng thị giác của nghệ sỹ, Trương Công Tùng lại thực hiện một tác phẩm trình diễn video mà ở đó, tờ báo chỉ là một đạo cụ để anh, bằng các hành vi tương tác với nó, trình bày ra một ẩn dụ rộng lớn hơn về mối quan hệ giữa con người và thông tin

Nguyễn Thanh Trúc


Trương Công Tùng


Võ Thị Trân Châu

Các tác phẩm của các nghệ sỹ Bỉ, Châu Phi, Ethiopia, Tanzania, v.v., tham dự vào triển lãm BOLERO tại Việt Nam sẽ được nghệ sỹ Pierre Mertens mang qua Việt Nam. Nghệ sỹ Pierre Mertens cũng là thành viên sáng lập của nhóm Smoked Art và bản thân cũng là một nghệ sỹ thực hành dạng nghệ thuật lụy văn cảnh (contextual art)

Pierre Mertens

 
Trên website của (http://www.pierremertens.be/), phê bình gia nghệ thuật Marc Ruyters nhận xét rằng: “Các tác phẩm của Pierre Mertens luôn can thiệp vào những đồ vật tầm thường trong không gian. Ông phân tích thực tại thường nhật và rồi tạo ra các can thiệp tinh tế để gây ảnh hưởng lên tính tầm thường của đồ vật, giải hóa chúng và bằng cá tính của mình, ông diễn giải và nhuận sắc thêm cho chúng, đôi lúc cứng rắn và biếm giễu, đôi lúc ngọt ngào và sầu muộn”

Sau ngày khai mạc triển lãm,18:00 pm, thứ Bảy ngày 18 tháng 9 năm 2010 tại Ga 0, 91 A Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q. Bình Thạnh, TP HCM, Pierre Mertens cùng ba nghệ sỹ Việt Nam là Nguyễn Thanh Trúc, Trương Công Tùng và Võ Trân Châu cũng sẽ có một buổi gặp gỡ và thảo luận với công chúng tại không gian của Ga 0. Ở đó, cả 4 nghệ sỹ sẽ giới thiệu về các các mối quan tâm chủ yếu của mình trong nghệ thuật

Buổi thảo luận sẽ diễn ra vào 14:30 pm Chủ Nhật ngày 19 tháng 9 năm 2010 tại Ga 0, 91 A Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q. Bình Thạnh, TP HCM

 

 

Ga 0
Giám đốc nghệ thuật

Như Huy

Ý kiến - Thảo luận

9:11 Tuesday,14.9.2010 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Em có ý kiến là anh Huy là người hoạt động nhiệt tình và có tâm với nghệ thuật đương đại hơn rất nhiều anh chị khác ạ. Anh Tuấn Anh bảo là "các anh đang làm hỏng nghệ thuật đương đại VN" thì là thiếu chứng minh và không thuyết phục đâu ạ. Em chưa hiểu anh bảo hỏng là hỏng thế nào ạ? Anh Tuấn Anh có thể chỉ giáo thêm cho chúng e
...xem tiếp
9:11 Tuesday,14.9.2010 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Em có ý kiến là anh Huy là người hoạt động nhiệt tình và có tâm với nghệ thuật đương đại hơn rất nhiều anh chị khác ạ. Anh Tuấn Anh bảo là "các anh đang làm hỏng nghệ thuật đương đại VN" thì là thiếu chứng minh và không thuyết phục đâu ạ. Em chưa hiểu anh bảo hỏng là hỏng thế nào ạ? Anh Tuấn Anh có thể chỉ giáo thêm cho chúng em hiểu rõ "hỏng" với "không hỏng" của nghệ thuật Việt Nam bây giờ là sao không ạ? Em cám ơn anh và các anh các chị ạ. 
13:29 Monday,13.9.2010 Đăng bởi:  Tuấn Anh
Tôi thực lòng không thể chịu đựng được những gì anh Như Huy và học trò của anh đang bày vẽ ra.
Chính các anh đang làm hỏng nghệ thuật đương đại VN đấy.
...xem tiếp
13:29 Monday,13.9.2010 Đăng bởi:  Tuấn Anh
Tôi thực lòng không thể chịu đựng được những gì anh Như Huy và học trò của anh đang bày vẽ ra.
Chính các anh đang làm hỏng nghệ thuật đương đại VN đấy. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả