Khác

Freeman và Lowe: nhớ tiệc tùng xưa 14. 09. 10 - 10:32 am

Hải Phương lược dịch

Một ảnh trong bộ Bright White Underground

Hồi tháng Bảy vừa qua, tờ New York Times có đăng tin rằng Jonah Freeman và Juntin Lowe, cặp đôi nghệ sĩ từng nổi tiếng nhờ sắp đặt Meth lab (“xưởng chế thuốc lắc”) công phu của họ, sắp có một triển lãm mới: dựng lại không gian cũ, không khí cũ của Buck House tại Los Angeles, một ngôi nhà hiện đại do kiến trúc sư Rudoph M. Schindler thiết kế năm 1934.

Dự án này của hai nghệ sĩ sẽ được thu xếp bởi Christuan Strike, một nhà buôn nghệ thuật đang sống trong Buck House và sử dụng nó làm không gian nghệ thuật. Tuy đến 17. 9. 2010 triển lãm mới mở cửa nhưng một số thông tin cũng như hình ảnh chuẩn bị cho triển lãm đã “dò rỉ” ra ngoài.

Cuộc triển lãm này có  tên Bright White Underground, dựa trên một câu chuyện nửa hư nửa thực làm nên lịch sử Buck House, về giáo sư Arthur Cook vào những năm 1960 đã tiến hành tại đây những cuộc thử nghiệm gây nhiều tranh cãi để nhiên cứu tác dụng chữa bệnh của thuốc thần kinh.

Vào 10. 7. 2010, Freeman và Lowe đã tập hợp một nhóm 50 con người “nghệ sĩ đầy mình” – gồm người mẫu, diễn viên, nghệ sĩ trang điểm, nhà tạo mẫu khắp Los Angeles – để dàn dựng lại những bữa tiệc đêm tại Buck House nhưng với qui mô gấp đôi những bữa thử nghiệm thuốc thời ấy (hẳn là phải “thác loạn” lắm?).

Có đủ hết: thức ăn này, máy tạo khói này, các nhà tư vấn kỹ thuật này…,” Strike nói. “Đó sẽ là một bữa tiệc đầy tự do và vui vẻ”. Bữa tiệc kéo dài sáu tiếng đồng hồ của hai nghệ sĩ sẽ dựng lại không gian làm việc của bác sĩ Cook, người mà Strike mô tả là “một guru gàn dở của thập niên 60”.

Các nghệ sĩ sẽ lọc từ 1000 bức ảnh chụp bữa tiệc hôm đó xuống còn 10 – 25 tấm để làm buổi sắp đặt vào tháng 9 này. Strike vẫn chưa định giá, nhưng mỗi bức ảnh này sẽ in thành sáu bản để bán giá thấp hơn (bức gốc). Hồi trước kia, những bức ảnh hai người chụp có khi bán với giá 5.000 tới 6.000 đô la, Strike nói.

Có được một tác phẩm của triển lãm này không thì chưa chắc, nhưng chắc chắn sẽ được là một “tiểu tác phẩm” trong triển lãm này, nếu bạn chịu khó bay sang Mỹ dự. Bởi vì theo Strike, triển lãm Bright White Underround -diễn ra từ 17.9 đến 30.10 – có điểm đặc biệt là toàn bộ căn nhà sẽ được lắp micro, thu lại mọi hoạt động của khách như là một phần của triển lãm.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả