Kiến trúc

Tin-ảnh: Đại hí trường tắm trắng.
50 xác ướp xuất hiện 02. 05. 14 - 7:10 am

Phạm Phong tổng hợp và dịch

1.
Đại hí trường tắm trắng

Để trả lại vẻ lộng lẫy, đồng thời gia cố lại cấu trúc chung, người ta đã tiến hành một dự án 35 triệu USD cho việc “tắm rửa” Đại hí trường. Sau khi cọ rửa, những chiếc cột lâu nay của Đại hí trường ngó lem luốc như dính dầu hắc sẽ trở lại sáng sủa như cách đây 2000 năm, khi lần đầu nơi đây tổ chức những trận đấu giữa các đấu sĩ, những trận chiến thuyền giả, và cả những cuộc hành hình bằng thú dữ có công chúng chứng kiến.

Trước khi “tắm”

 

Sau khi “tắm”

Những trận động đất, mật độ giao thông dày đặc xung quanh, rồi đường xe điện ngầm của Rome… là những yếu tố phá hoại chính cho Đại hí trường. Việc chà rửa này sẽ giúp bộc lộ những bí mật: bằng cách nào mà một trong những công trình nổi tiếng nhất mà lại hay bị bỏ quên nhất, lại vẫn sừng sững được suốt 20 thế kỷ, trong khi những cái khác thì đã sụp.

Việc “tắm gội” này đã từng diễn ra hồi 1990s cho 4 mái vòm của Đại hí trường, và những người tham gia tin rằng phương pháp mà họ đang sử dụng, để tẩy hết những lớp bẩn bám của nhiều thế kỷ, hiện là phương pháp ít mang tính xâm hại nhất.

Miễn là trong đội thợ không có bác nào người Việt Nam, nhỉ?

2.
Năm chục xác ướp mới được phát hiện

.

Ảnh chụp hôm 28. 4. 2014 cho thấy các nhà khảo cổ học vừa phát hiện ra thêm 50 xác ướp ở Thung lũng các vị Vua (Ai Cập), cùng với nhiều quan tài đá, mặt nạ xác chết, những bình đựng nội tạng (dành để lúc tái sinh còn có mà dùng).

Bình đựng nội tạng thường đi thành bộ 4 cái: đựng dạ dày, đựng ruột, đựng phổi, và đựng gan. Theo quan niệm của người Ai Cập, 4 thứ này đều cần cho kiếp sau. Không có bình đựng tim, vì người Ai Cập cho rằng tim ngự trong tâm hồn, và như thế nằm lại trong cái xác. (Theo Wiki)

Nhờ đọc chữ khắc trên các bình, các chuyên gia (có cả các nhà khảo cổ học từ Đại học Basel, Thụy Sĩ) đã xác định được danh tính hơn 30 xác ướp, một số là trẻ sơ sinh, một số công chúa mà trước đó chưa được biết tới. “Nghĩa địa mênh mông này chứa những những xác ướp còn lại có thể là các thành viên của hoàng tộc, đặc biệt là những con trai của vua Tutmoses III và Tutmoses IV triều đại thứ 18,” Bộ trưởng bộ Khảo cổ Mohamed Ibrahim cho biết.

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

22:46 Friday,2.5.2014 Đăng bởi:  IQ ABC
Mấy cái bình đựng nội tạng đẹp thế, không biết đem về nhà chưng có bị ma ám, hay dính lời nguyền không :D

...xem tiếp
22:46 Friday,2.5.2014 Đăng bởi:  IQ ABC
Mấy cái bình đựng nội tạng đẹp thế, không biết đem về nhà chưng có bị ma ám, hay dính lời nguyền không :D
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả