Nghệ sĩ Việt Nam

Nóng với nhóm GIÓ LÀO 05. 06. 14 - 2:35 pm

Thông tin từ BTC

Sau khi thổi qua đỉnh Trường Sơn, ngọn gió Lào dịu dàng tươi mát từ Đông Nam của vụ Hè-Thu trở nên khô hạn, thiêu đốt giải đất sỏi đá miền Trung.

Nhưng sáu họa sĩ trẻ miền Trung đã không ngại, họ đem theo gió Lào nóng bỏng vào hòa nhịp với nắng hè rực rỡ Sài Gòn. Hy vọng GIÓ LÀO sẽ thành nơi hội ngộ lâu dài của nhóm họa sĩ Miền Trung này.

Cả sáu họa sĩ đều ở lứa tuổi đôi mươi, cùng học lẫn tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế, cùng tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật trong và ngoài nước, nhưng họ sáng tác theo các phong cách khác nhau. Đây là những họa sĩ trẻ nhiều triển vọng của hội họa Việt Nam.

Hồ Văn Hưng
Sinh năm 1981 ở Nghệ An, anh trưng bày 2 bức: Cây và Nắng, Tre. Vẽ theo phái Ấn Tượng. Nắng xuyên qua tàn lá, nung đỏ các cành cây. Nắng chiếu xuống gốc cụm tre. Những hình ảnh trưa hè oi ả.

“Tre” của Hồ Văn Hưng

Hồ Văn Hưng từng nhận Giải 1 và 3, tranh Cổ động Hiến máu Nhân đạo Miền Trung năm 2005.

Nguyễn An

Sinh năm 1987 tại  Hà Tĩnh. Tranh của An diễn tả sự làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, chịu áp lực của gió Lào (ÁP LỰC ĐỎ..).

Tác phẩm “Áp lực” của An

 

Nguyễn Văn Tùng

Sinh năm 1989, Quảng Bình, vẽ những ước mơ rực rỡ, nóng bỏng. Tùng đã nhận 3 giải nhất trong 3 triển lãm quan trọng tại miền Trung, và học bổng của “ quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana”

“Khắc khoải”, Nguyễn Văn Tùng


Trần Thế Vĩnh

Sinh năm 1986, Quang Trị, trưng bày bức năm ngựa nói chuyện ngựa. Ngựa thuần đối thoại ôn hòa (Đối Thoại), hay ngựa hoang hung hăng đá móc hậu (Ngựa Vằn, Người Vện).

“Đối thoại”

Trần Thế Vĩnh nhận giải thưởng của Bộ Sưu tập tranh Chân dung Dogma 2013

Trương Thế Linh

Sinh năm 1989 ở Quảng Bình, tác phẩm trong triển lãm của Linh miêu tả những khắc khoải của tuổi 25.

“Không gian trắng” của Thế Linh

Linh đoạt 2 giải thưởng ở miền Trung, và giải nhất của Bộ Sưu tập tranh Chân dung Dogma 2013

Vũ Duy Tâm

Sinh năm 1983, Nghệ An, tác phẩm của Tâm diễn tả sự bí ẩn lôi cuốn của người thiếu nữ (Duyên Thầm)

“Duyên Thầm”

Triển lãm khai mạc vào 10h sáng 7. 6. 2014 và kết thúc vào 27. 6. 2014, tại Gallery Tự Do 53 Hồ Tùng Mậu, Quận 1 TP HCM.

Ý kiến - Thảo luận

18:43 Friday,13.6.2014 Đăng bởi:  Trần Tuấn
chúc mừng các họa sĩ nhé

...xem tiếp
18:43 Friday,13.6.2014 Đăng bởi:  Trần Tuấn
chúc mừng các họa sĩ nhé
 
17:58 Thursday,5.6.2014 Đăng bởi:  Duy Nguyen
Chúc mừng triển lãm

...xem tiếp
17:58 Thursday,5.6.2014 Đăng bởi:  Duy Nguyen
Chúc mừng triển lãm
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả