Chính trị

Bình luận ngắn: Nước cờ cuối
của Đức Dalai Lama 29. 09. 14 - 10:42 pm

Phạm Ngọc Hưng

Năm 1989, Bắc Kinh đã cho bắt cóc cậu bé được Đức Đạt Lai Lạt Ma xác nhận là hóa thân của Ban Thiền Lạt Ma thứ 10. Tiếp theo, Trung Quốc lựa chọn một cậu bé khác vào vị trí hóa thân ấy.

Nhưng dân Tạng không bao giờ công nhận lựa chọn của Bắc Kinh.

Gedhun Choekyi Nyima – cậu bé bị bắt cóc vào chiều cùng ngày được Dalai Lama xác nhận là hóa thân của Panchen Lama (Ban Thiền Lạt Ma) đã qua đời năm 1989. Khi bị bắt cóc cậu được 6 tuổi.

 

Gyaincain Norbu – một cậu bé khác được Bắc Kinh chọn để làm hóa thân của Panchen Lama thay cho cậu bé bị bắt cóc

 

Gyaincain Norbu khi đã lớn và đã sẵn sàng cho các nhiệm vụ Bắc Kinh trao

Thế nên khi Đức Đại Lai Lạt Ma phát biểu rằng ngài không muốn đầu thai trở lại sau khi qua đời, thì Bắc Kinh hiểu rằng mọi xác nhận hóa thân đều không có giá trị, Tây Tạng sẽ không có thủ lĩnh tinh thần và tình trạng phản kháng âm ỉ hiện tại sẽ được thay thế bằng tình trạng hỗn loạn.

Đấy là ác mộng thực sự với Bắc Kinh.

Đức Dalai Lama trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Obama hồi đầu năm 2014

Đấy cũng là nước cờ cuối của Đức Đại Lai Lạt Ma trong tình trạng sức khỏe giảm sút, bị cô lập ở Dharamsala và đứng trước triển vọng hóa thân mới của Ngài sẽ bị Bắc Kinh kiểm soát ngay sau khi được xác nhận.

Nước cờ này có triển vọng tạo ra bước ngoặt trong cuộc đàm phán bí mật với Bắc Kinh, mở đường cho Đức Đại Lai Lạt Ma trở lại Lhasa và làm giảm căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tây Tạng.

 

Ý kiến - Thảo luận

15:05 Tuesday,30.9.2014 Đăng bởi:  vô ngã
Ai,một cách nghiêm túc, dám nói mình hiểu chuyện "đầu thai" như Đức Đạt lai Lạt ma?
Ngài đã bấm nút "fire" quả tên lửa xuyên-lục-địa-mang-đầu-đạn-hạt-nhân duy nhất của Ngài khi nói chuyện bãi bỏ "địnhh chế" truyền thừa qua "đầu thai".
Mà chỉ vì "tình trạng sức khỏe giảm sút, bị cô lập ở Dharamsala và đứng trước triển vọng hóa thân mới của Ngài sẽ bị
...xem tiếp
15:05 Tuesday,30.9.2014 Đăng bởi:  vô ngã
Ai,một cách nghiêm túc, dám nói mình hiểu chuyện "đầu thai" như Đức Đạt lai Lạt ma?
Ngài đã bấm nút "fire" quả tên lửa xuyên-lục-địa-mang-đầu-đạn-hạt-nhân duy nhất của Ngài khi nói chuyện bãi bỏ "địnhh chế" truyền thừa qua "đầu thai".
Mà chỉ vì "tình trạng sức khỏe giảm sút, bị cô lập ở Dharamsala và đứng trước triển vọng hóa thân mới của Ngài sẽ bị Bắc Kinh kiểm soát ngay sau khi được xác nhận."
Nếu việc "đầu thai", set up 1 "hóa thân" lại cứ "đều như vắt chanh" và tùy theo các ngoại cảnh de facto như thế, thì con đường tu thân chập mạch với con đường chiếm hữu quyền lực hay sao? 
13:50 Tuesday,30.9.2014 Đăng bởi:  CON MÒE BÉO BỤNG
Arama Savah!
...xem tiếp
13:50 Tuesday,30.9.2014 Đăng bởi:  CON MÒE BÉO BỤNG
Arama Savah! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả