Tạp hóa - Xã hội

Đọc báo: Mua ngay và xem ngay 07. 11. 14 - 9:44 am

Soi tổng hợp

1.

.

“Sát thủ đầu mưng mủ” Thành Phong cùng cộng sự Khánh Dương và Mỹ Anh, qua hình thức dùng vốn cộng đồng, đã xuất bản thành công bộ Truyền thuyết Long thần tướng. Chọn một giai đoạn “giật gân” nhất của đời nhà Trần, với nhiều sự kiện mà người Việt nào cũng biết tên nhưng lại hiểu lờ mờ, các tác giả tung ra một nhân vật hư cấu là cậu bé Long, với nhiệm vụ diệt ác trừ gian để bảo vệ nhà Trần, chống quân Nguyên-Mông.

Đặc biệt, bộ truyện tranh này (5 tập, tổng cộng khoảng 600 trang) có tác giả của Ngàn năm Áo mũ là Trần Quang Đức làm cố vấn về trang phục.

Các bố mẹ muốn con thuộc sử giai đoạn này rất nên mua, thực vậy. Và mong chờ các bộ tiếp theo về các triều đại khác nữa. (Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng)

Một trang trong truyện Long Thần tướng, nói về việc thêu cờ 6 chữ vàng: “Phá cường địch – Báo hoàng ân”. Ảnh từ VNE

2.

Từ ngày 5. 11 đến 5. 12. 2014, những người quan tâm đến sử có thể tới Bảo tàng Hồ Chí Minh (19 Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) xem trưng bày 200 tài liệu, hình ảnh và hiện vật về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Liên Xô.

Một số nội dung chính của triển lãm: hoạt động của Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc tại Pháp, Mỹ, Anh; những lần đến Liên Xô của Nguyễn Ái Quốc trong các năm 1923, 1927, 1934; Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi sự ủng hộ của bạn bè quốc tế (trong đó có Liên Xô) đối với Việt Nam… Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức đến thăm Liên Xô và Liên Xô đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam; một số văn kiện quan trọng về hợp tác giữa Việt Nam với Liên Xô do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký…

Để tổ chức được triển lãm này, ngoài Bảo tàng Hồ Chí Minh, còn có sự phối hợp giữa Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước với Cục Lưu trữ Liên bang Nga. (Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng)

Một bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Liên Xô.

3.

Miro Tuleja, phóng viên báo Quốc phòng Nhân dân (Tiệp Khắc cũ) và kiến trúc sư Đoàn Kỳ Thanh đang có một triển lãm chung có vẻ rất hay nhưng với cái tên rất “quốc doanh”: “Việt Nam – Hồi tưởng để hướng về tương lai”.

Triển lãm diễn ra tại đâu, lúc nào, đến bao giờ thì… chịu, tìm các nơi rồi mà không thấy những thông tin này (bí mật?). Bạn nào biết thì bổ sung gấp giúp nhé. (Nguồn: Dân Trí )

Xin được post lại một số ảnh trong triển lãm đã được đăng trên Dân Trí:

Xây dựng lại Hà Nội -1973 (Ảnh: Miro Tulaja)

 

Ảnh của Miro Tulaja

 

Đội duyệt binh, ảnh của Miro Tulaja

 

Ảnh của Miro Tulaja (bán hoa nhựa hả các bạn?)

 

Học sinh xây dựng lại trường học (Ảnh: Miro Tulaja)

 

Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton trên phố Hàng Bông Hà Nội (Ảnh: Đoàn Kỳ Thanh)

 

Đại lễ Phật Đản Vesak 2008 tại Hà Nội (Ảnh: Đoàn Kỳ Thanh)

 

Thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương (Ảnh: Đoàn Kỳ Thanh)

 

Một đám tang của người H’mong tại Mộc Châu, Sơn La (ảnh Đoàn Kỳ Thanh)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Gia Phả: Sự hòa thuận phô diễn

Mai Chi (từ Hanoi Grapevine) - Ảnh: Larissa Gehrke

E hèm, sau đây tôi xin trả lời...

Germaine Greer – Hồ Như Mai st và dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả