Tạp hóa - Xã hội

Về một nhân vật anime: Natalia Poklonskaya 10. 03. 22 - 8:54 am

Sáng Ánh

 

HÌnh từ trang này 

8 năm trước (2014), một bạn 34 tuổi, Natalia Poklonskaya, phó biện lý tại Simferopol, bỏ phe quốc gia Ukraine và trở thành chánh biện lý của Cộng hòa Crimea (Nga). Bạn là phụ nữ duy nhất bị Tây phương Mỹ-Anh-Úc trừng phạt chế tài và di chuyển, tức là xiết tiền và cấm sang nước họ, nhưng lại trở thành nhân vật hoạt hình (anime) ở Nhật sau buổi họp báo vào ngày 11 tháng 3 năm 2014. Tại Nhật và Trung Quốc, buổi họp báo này được theo dõi cả triệu lượt mặc dù không có phụ đề và không ai hiểu bạn nói gì sất.

.

Nếu ta xem kỹ, sẽ thấy bạn hơi méo miệng khi phát biểu và có lẽ đó là cái duyên ngầm. Khi làm biện lý ở Simferopol và kết tội băng đảng tội ác Bashmaki tại Yalta, bạn này bị chúng chặn đánh một trận tại cầu thang hộ tập thể bạn đang ngụ khiến bạn bị cứng một phần cơ mặt.

.

Nổi tiếng nhờ theo Nga và méo mặt dễ coi, Natalia Poklonskaya trúng cử đại biểu quốc hội Liên bang Nga 2016 trong đảng của Putin. Tuy trong đảng của Putin nhưng nhân vật này lại thờ “thánh” Nicolas II tức Nga hoàng cuối cùng. Năm 2017 cô mang danh là Taliban Ki-tô khi đòi cấm một bộ phim về Nga hoàng có bạn gái vì:

a/ bộ phim đó sỉ nhục tôn giáo
b/ cô bồ vũ công ballet đó xấu như vậy làm sao Nga hoàng lại thèm rờ đến!

Theo cô, Nicolas II không hề từ chức và như vậy vẫn còn là nguyên thủ nước Nga! Cô cho biết có một bức tượng của ông tự nhiên tỏa mùi trầm kỳ lạ. Việc này có lẽ làm Putin bất bình, thế tao còn sống nhăn lại không tỏa mùi trầm à?

.

Tại quốc hội Nga, cô là người duy nhất trong đảng Putin chống lại đạo luật về hưu do đảng đề ra và được đảng thông qua, và được cho là có cơ hội trở thành ứng viên tranh cử tổng thống 2018. “Con điên xinh” này bèn bị đá đi đại sứ Cabo Verde là một nước Phi châu chết tiệt trong có 3, 4 tháng và hiện làm phó giám đốc một cơ quan nhà nước.

Fan cuồng người Á của cô giờ thì đã quên cô, trừ khi cô tái xuất hiện, lái chiến đấu cơ và bị “Hồn ma Kyiv” bắn rơi nhưng nhảy dù thoát hiểm xuống Odessa. Cơ quan nhà nước cô làm phó giám đốc từ đầu tháng Hai năm 2022 là Rossotrudnichestvo, Cơ quan Liên bang về các vấn đề của Cộng đồng các quốc gia độc lập (trong Liên bang Nga), Người đồng hương sống ở nước ngoài và Hợp tác nhân đạo quốc tế. Cho nên thay vì không chiến với “Hồn ma Kiyiv” hay tranh tài bắn tỉa với Ludmila Pavlichenko (“Người đàn bà tử thần” tại Ukraine trong Thế chiến II, bắn hạ 309 giặc Đức) thì Natalia đi phát đồ cứu trợ tại khu vực Donbas, tức khu vực thân Nga đòi tự trị và tách khỏi Ukraine.

.

Phải biết là nếu Ukraine muốn độc lập với Nga thì ngay tại Ukraine có khu vực muốn độc lập với Ukraine và chiến tranh với chính quyền Trung ương Ukraine từ 2014. Theo cô Natalia này thì phe quốc gia chủ nghĩa Ukraine tại Kherson cấm dân chúng nhận hàng cứu trợ nhân đạo của Nga, dọa ai nhận thì sẽ bị giết và bị đốt nhà (8.3.2022)

 

Ý kiến - Thảo luận

13:49 Thursday,31.3.2022 Đăng bởi:  nimmoHP
"Phải biết là nếu Ukraine muốn độc lập với Nga thì ngay tại Ukraine có khu vực muốn độc lập với Ukraine và chiến tranh với chính quyền Trung ương Ukraine từ 2014"
Tôi không hiểu ý của tác giả ở câu nói này. Nó làm tôi cảm thấy ngụy biện và đánh tráo khái niệm. 
Ukraine và Nga là 2 đất nước hoàn toàn độc lập và đã được công nhận, nó khác với một nhóm nhỏ b
...xem tiếp
13:49 Thursday,31.3.2022 Đăng bởi:  nimmoHP
"Phải biết là nếu Ukraine muốn độc lập với Nga thì ngay tại Ukraine có khu vực muốn độc lập với Ukraine và chiến tranh với chính quyền Trung ương Ukraine từ 2014"
Tôi không hiểu ý của tác giả ở câu nói này. Nó làm tôi cảm thấy ngụy biện và đánh tráo khái niệm. 
Ukraine và Nga là 2 đất nước hoàn toàn độc lập và đã được công nhận, nó khác với một nhóm nhỏ bên trong Ukraine mâu thuẩn với chính quyền. Só sánh mối quan hệ Nga - Ukranie và 1 nhóm đòi độc lập mâu thuẩn với chính quyền?????? Tác giá có bị ngáo hay đang lập lờ đánh lận con đen khi nói rằng Ukraine đang muốn độc lập với Nga???? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả