Nghệ sĩ Việt Nam

Trịnh Cung với “NGỘ”, tại manzi 10. 01. 15 - 5:14 pm

Thông tin từ manzi

NGỘ
Triển lãm tranh của họa sĩ Trịnh Cung

Khai mạc 18h30, thứ Hai, 12. 1. 2015
Trưng bày đến hết 20. 1. 2015
Họa sĩ trò chuyện về các tác phẩm vào tối thứ Tư, 14. 1. 2015
Tại Manzi, 14 Phan Huy Ích 

Trịnh Cung, “Cây sồi”

TCBC – Manzi trân trọng giới thiệu triển lãm cá nhân mang tên gọi NGỘ của họa sĩ Trịnh Cung – một trong những tên tuổi hàng đầu của hội họa miền Nam Việt Nam trước 1975.

‘Ngộ’ gồm các tác phẩm mới nhất của Trịnh Cung, 9 phác họa than chì và 7 bức sơn dầu khổ lớn, sẽ đánh dấu sự xuất hiện trở lại của người họa sĩ này sau hơn 20 năm vắng bóng trong các triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam.

“Đã lâu rồi tôi không làm triển lãm, do tôi vẽ ít và cũng do những xáo trộn của cuộc sống riêng chung, thường khiến tôi như người mắc chứng trầm cảm hay khắc nghiệt với những gì tôi vẽ ra. Tôi đã cuốn chúng tại, nhốt chúng trong một ống hộp, bắt chúng di chuyển cùng tôi từ nơi này đến nơi khác để tìm cho ra một thiên đường, cho tôi và cho chúng.

“Và cuối cùng, hôm nay, ở tuổi 77, tôi NGỘ ra, chúng cần phải được giải thoát khỏi tôi, chúng phải được sống và được chơi như những đứa trẻ. Vì thế, hôm nay, chúng có mặt ở Manzi”.

Tranh của Trịnh Cung (tên tiếng Việt viết ở tên file là “Doi chung”, không rõ là gì. Tên tiếng Anh là “The two”)

 

Từ các phác họa giản dị tới các tranh sơn dầu phức tạp, từ việc tạo dựng tác động mơ hồ giữa tiền cảnh và hậu cảnh trong series tranh giấy tới cách biến đổi tấm toan một cách hữu cơ trong series sơn dầu, các tác phẩm lần này của Trịnh Cung là một chuỗi chuyển động không ngừng nhằm đưa ra cái nhìn trực diện về bản ngã và tính dục.

‘Ngộ’ sẽ được ra mắt công chúng Hà Nội vào lúc 18h30, thứ Hai, 12 tháng 1 năm 2015 tại Manzi, 14 Phan Huy Ích và và sẽ được trưng bày đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2015.

Họa sĩ Trịnh Cung sẽ có buổi trò chuyện về các tác phẩm của ông vào tối thứ Tư, 14 tháng 1 tại manzi art space.

*

Họa sĩ Trịnh Cung

Họa sĩ Trịnh Cung sinh tại Nha Trang năm 1939, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Huế năm 1962 và từ đó trở đi, ông luôn được coi là một trong những nghệ sĩ xuất sắc nhất của mỹ thuật Nam Việt Nam trước 1975.

Trịnh Cung đã triển lãm tại nhiều nơi trên thế giới như: Hongkong, Singapore, Paris, London và Hoa Kì. Các tác phẩm của ông thường phản ánh các chủ đề mang tính toàn cầu nhưng vẫn chứa đựng sự tinh tế và cá tính Việt Nam.

Trịnh Cung hiện sống tại Sài Gòn và thường xuyên tham gia thỉnh giảng mỹ thuật tại Đại học Indiana và Đai học San Francisco, Đại học Massachusetts và UCLA, California, Hoa Kỳ

 

Ý kiến - Thảo luận

7:28 Tuesday,13.1.2015 Đăng bởi:  người xem Hà thành
Hội hoạ của lão hoạ sư Nguyên Trịnh Cung, vẫn chưa được như những gì ngài nói và giảng dạy. Âu cũng là Hơn trời chiết, Thiệt giời bù....
...xem tiếp
7:28 Tuesday,13.1.2015 Đăng bởi:  người xem Hà thành
Hội hoạ của lão hoạ sư Nguyên Trịnh Cung, vẫn chưa được như những gì ngài nói và giảng dạy. Âu cũng là Hơn trời chiết, Thiệt giời bù.... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả