Nghệ sĩ thế giới

Chantal Joffe: “Vặn người” bên bờ biển 04. 02. 15 - 1:03 pm

M.Nha tổng hợp và dịch

Họa sĩ Chantal Joffe thường hay đến vùng Hastings cùng với gia đình. Tại đó, bà thường dành thời gian ngồi trên chiếc ghế dài bên bờ biển và vẽ. Chantal nổi tiếng với những tác phẩm vẽ phụ nữ, như bà đã từng thừa nhận hồi 2009: “Tôi thích vẽ phụ nữ. Cơ thể họ, quần áo họ, nói chung mọi thứ của họ tôi đều thích.”

Triển lãm tranh “Beside the Seaside” (Bên bờ biển) lần này của Chantal Joffe (đến 12. 4. 2015 tại Jerwood Gallery) đặc biệt tập trung vào hai nhân vật chính: con gái bà và cháu gái bà, với Hastings là cảnh nền.

Chantal Joffe, “Esme by the Railings” (Esme bên hàng rào), 2014

 

Chantal Joffe, “Esme in a Checked Shirt” (Esme với áo carô), 2014

 

Chantal Joffe, “Self-Portrait with Esme in St Leonards” (Tự họa với Esme ở St Leonards), 2014

 

Chantal Joffe, “Self Portrait with Esme on the Promenade”, 2014

 

Chantal Joffe, “Vita by the Sea” (Vita bên biển) , 2014

 

.

Chantal Joffe (sinh năm 1969) là một họa sĩ người Anh, sống tại London. Tranh của bà thường là khổ lớn, vẽ phụ nữ và trẻ con. Năm 2006, bà từng nhận giải Charles Wollaston của Royal Academy.

Nguồn hình ảnh để Chantal vẽ tranh là ảnh chụp của gia đình, ảnh quảng cáo, tạp chí thời trang, nhưng đã được Chantal Joffe “bóp méo” đi.

Tranh khổ lớn, nét cọ thô, đôi lúc để lại những giọt sơn nặng và những đường viền cũ không thèm xóa, tranh của Chantal Joffe có mặt trong nhiều bộ sưu tập danh giá.

 

Nicholas Sinclair, Chantal Joffe, 2014

 

“Tự họa với Esme”

 

“Grasshopper”, 2009

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tương tác thế nào? Ở xa làm sao nghe art talk?

Phương Vẹt & Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả