Nghệ sĩ thế giới

Kinh nghiệm gì từ việc phát hiện ra hai bức dang dở của Cézannes? 24. 02. 15 - 9:38 am

Phạm Phong tổng hợp và dịch

 

Barbara Buckley, trái, và Martha Lucy của Barnes Foundation với hai bức phác thảo của Cézanne được tìm thấy ở mặt sau hai bức màu nước vẫn được treo suốt 30 năm nay. Ảnh trong bài: Jessica Kourkounis chụp cho The New York Times

 

Trong lúc trùng tu hai tác phẩm màu nước vẽ phong cảnh miền Nam nước Pháp của Cézanne, các nhà bảo tồn nghệ thuật tại Barnes Foundation, Philadelphia, đã phát hiện ra ở mặt sau của mỗi bức là một phác thảo khác, một bức bằng than chì và một bức là màu nước.

Vào năm 1921, khi ngài Albert Barnes mua cặp tranh này từ nhà sưu tầm nghệ thuật Leo Stein, mỗi bức $100, chắc ngài đã không biết gì về những bức phác thảo bị che lấp này.

“Trước đó chúng tôi đã gỡ hai bức phong cảnh màu nước ra khỏi khung. Nhưng phần lưng tranh được phủ bằng giấy nâu,” Barbara Buckley, giám đốc bảo tồn của quỹ nói với báo chí. “Đó là lý do vì sao phải gửi tranh đi trùng tu. Giấy nâu có nhiều acid, cần phải thay bằng loại nào không có acid.”

Người ta nói rằng Cézanne thường vẽ lên cả hai mặt giấy trong những cuốn phác thảo của ông và trên những tờ giấy khổ to. Cả sự nghiệp, ông “quẳng” ra hàng ngàn bức phác thảo như thế, có bức sau này được hoàn tất, có bức chỉ dừng lại ở đường nét và có khi là chút màu.

Trên mặt lưng của bức “The Chaine de l’Etoile Mountains”, các nhà bảo tồn thấy Cézanne bắt đầu thực hiện một phác thảo bằng chì với mấy cái cây, rồi sau đó thêm màu, nhưng ở giữa bức này thì còn dở dang, không thể xác định được nét trên đó (sẽ) là cái gì.

Còn trên mặt lưng của bức “Trees”, các nhà bảo tồn thấy những chi tiết của những ngôi nhà và rặng Etoile – vốn là chủ đề của nhiều tranh cũng như phác thảo của họa sĩ – tuy nhiên chưa có màu. (Martha Lucy, một trợ giảng môn lịch sử nghệ thuật tại Đại học Drexel, đồng thời cũng là một cựu giám tuyển của quỹ Barnes, cho biết: ngày xưa Cézanne hay bách bộ dọc một con đường ngó ra rặng Etoile gần nhà ông ở Aix-en-Provence, miền Nam nước Pháp.)

Pau Cézanne, phác thảo tìm thấy ở mặt sau bức “Trees”, khoảng 1900

Các nhân viên của quỹ Barnes cho biết trong vòng 30 năm qua, đã có 15 bức họa của Cézanne được tìm ra kiểu này.

Tuy nhiên Denis Coutagne, chủ tịch của Hội Paul Cézanne Society ở Provence, nói với từ New York Times. “Khối người đến gặp tôi và nói, ‘Tôi mới tìm thấy một bức Cézanne!’ còn tôi thì không bao giờ, chưa bao giờ, chưa khi nào tìm ra được một bức nào thực sự Cézanne”.

Barnes Foundation dự định bày các tác phẩm này trong khung hai mặt để người xem chiêm ngưỡng được cả hai mặt, từ 10. 4 tới 18. 5, sau đó các bức màu nước được trả về chỗ cũ.

Hai miếng thiếp đính lên chỗ vốn treo hai bức màu nước đang mang đi trùng tu

Barnes Foundation được thành lập vào 1922. Bộ sưu tập của nó có 365 tác phẩm trên giấy, chủ yếu là tranh Mỹ và châu Âu cuối những năm 1800 tới đầu 1900.

*

Kinh nghiệm rút ra: Mua tranh mang về nhà rồi nên lật mặt sau, gỡ bo ra xem lại, biết đâu có phác thảo nào… 

 

Ý kiến - Thảo luận

20:08 Saturday,28.2.2015 Đăng bởi:  mạc trần sang
cũng bình thường như bao họa sĩ khác ai mà không có những phác thảo và vẽ đè lên nó..........chả có gi to tát cả...........
...xem tiếp
20:08 Saturday,28.2.2015 Đăng bởi:  mạc trần sang
cũng bình thường như bao họa sĩ khác ai mà không có những phác thảo và vẽ đè lên nó..........chả có gi to tát cả........... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Mỹ học vị quan hệ (phần 2)

Nicolas Bourriaud - Như Huy dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả