Tin tức

Cấm chụp ảnh ở bảo tàng Orsay
(vô tư đi nếu bạn là bộ trưởng) 18. 03. 15 - 7:53 pm

Emilie Brouze | Journaliste Rue89 - Limdimo st và dịch

 

Bà Fleur Pellerin, bộ trưởng văn hóa Pháp (AFP Photo/Dominique Faget)

Ngay sau chuyến tham quan bảo tàng Orsay vào dịp khai trương triển lãm Pierre Bonnard (1867-1947), bà Fleur Pellerin, bộ trưởng Bộ Văn hóa của chính phủ Pháp đã đăng lên tài khoản Instagram của mình ảnh chụp một bức tranh trưng bày trong triển lãm. Thế là ngay lập tức, một cư dân mạng comment “kéo áo” bà bộ trưởng: “Thưa bà bộ trưởng, bà có biết bảo tàng Orsay có quy định cấm chụp hình không” . Bà bộ trưởng đáp lại bằng cách viện dẫn: “Tôi không được ưu ái, tôi chỉ áp dụng ‘quy tắc ứng xử trong bảo tàng‘ của Bộ văn hóa Pháp”.

Có lẽ bà bộ trưởng không biết rằng bộ quy tắc này chỉ là khuyến nghị (không mang tính bắt buộc) về cách ứng xử, và không áp dụng đối với bảo tàng Orsay.

Màn đối đáp của cư dân mạng và bộ trưởng văn hóa Pháp: 

.


Bộ trưởng và nhà báo thì được, còn người khác thì không

Trong diễn biến tiếp theo, người phát ngôn Bảo tàng đã thanh minh cho bà bộ trưởng: “Trong khuôn khổ của một cuộc triển lãm, các nhà báo và bà bộ trưởng có thể chụp hình”.

Còn những người khác ư, xin lỗi nhé : công chúng yêu nghệ thuật thân mến, nếu bạn định đi xem triển lãm, nên nhớ rằng bạn sẽ không được quyền chụp hình và đăng lên Instagram các tranh của Pierre Bonnard. “Trong khuôn khổ một triển lãm, việc chụp hình tác phẩm trưng bày là bị cấm, nhất là với các tác phẩm được mượn từ sưu tập tư nhân. Đối với nhiều nhà sưu tập, điều kiện để cho mượn tác phẩm là cấm công chúng chụp hình”.

Ở Bảo tàng Orsay, dù bị phản đối, quy định cấm chụp hình vẫn được áp dụng từ tháng 6. 2010. Bảo tàng này cho rằng quy định nhằm đảm bảo an ninh cho tác phẩm và sự thoải mái của khách tham quan. Ngoài các cuộc triển lãm có thời hạn, trước đây khách tham quan có quyền chụp hình nhưng không để đèn flash, đối với các tác phẩm thuộc khu trưng bày thường xuyên. “Nhân viên bảo tàng có nhiệm vụ chủ yếu là nhắc nhở khách tham quan tắt flash khi chụp, và đôi khi là cấm tuyệt đối việc chụp hình”.

Sau khi báo chí xì xào về việc này, Bộ văn hóa Pháp tuyên bố: “Quy tắc ứng xử trong bảo tàng” sẽ được áp dụng không ngoại lệ.

Hình chụp tác phẩm của Pierre Bonnard do bà bộ trưởng chụp

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả