Ở Đâu - Làm Gì

Đến Si xem các vua triều Nguyễn ăn bằng đĩa gì, bát gì 09. 01. 16 - 8:48 am

Phạm Tú - Ảnh: Phạm Tú

Đầu tiên xin kể tí chuyện phiếm để PR…

Cao lanh là một loại đất đặc biệt trắng mịn dùng để sản xuất đồ sứ. Loại nguyên liệu đặc biệt này sau được “tây” hóa thành từ kaolin.

Nhưng thật ra là tại tỉnh Giang Tây, xứ nhiều núi non, có một ngọn núi tên là Cao Lĩnh chứa nhiều nhất loại đất này. Có tư liệu nói rằng từ tên ngọn núi này mà thành ra tên chất cao lanh ngày nay.

Khai thác đất tại núi Cao Lĩnh. Chú ý mấy cái chấm đen đen trên hình là xe tải cả đấy nhé.

 

Cao lanh khai thác từ núi Cao Lĩnh

Từ xưa, thời Minh (năm 1300), thị trấn nhỏ không rõ tên nằm ngay chân núi Cao Lĩnh này đã trở thành trung tâm sản xuất sứ với hơn 300 lò để cống triều và xuất khẩu khắp thế giới. Sau ngôi làng này được vua Tống Nhân Tông, tức Cảnh Đức đặt lại thành tên Cảnh Đức Trấn và tất cả đồ sứ sản xuất ở đây đều được ghi rõ “sản xuất trong thời Cảnh Đức”.

Cảnh Đức trấn. Hình từ Internet

Đồ sản xuất ra dùng trong vương triều cũng có nhiều loại, cái nào vua ăn thì phải design riêng, hoàng hậu ăn design riêng, hoàng tử cũng phải khác…, gọi chung là đồ ngự dụng. Rồng vẽ trên bát ăn của vua có nhiêu móng thì xem như “độc quyền” dân thường không được tự tiện vẽ linh tinh không khéo phạm tội khi quân.

Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng nhiều trong các cuộc chiến tranh với Mông Cổ, Nhật, Cách mạng văn hóa… Nhiều làng nghề bị tàn phá, rất nhiều nghệ nhân với bí quyết làm ra những sản phẩm sứ với vẻ đẹp gần như không bị đe dọa bởi thời gian đã thất truyền..

Trong số khách hàng của Cảnh Đức Trấn thời bấy giờ cũng có một khách hàng khá lớn là Triều Nguyễn của Việt Nam….

Một cuộc trưng bày đồ ngự dụng triều Nguyễn của Việt Nam sắp diễn ra, không riêng gì đồ sứ từ Cảnh Đức Trấn mà còn cả đồ từ các lò danh tiếng của châu Âu như Sèvres, Limoges… sẽ diễn ra tại Si trong ít ngày nữa. Mời các bạn đến xem để thấy sự xa hoa và nhìn thấy chữ “vàng son” của vua chúa, đồ ăn thì của thường dân nấu nhe
*

.

Đây:

ĐỒ SỨ NGỰ DỤNG CỦA CÁC VUA TRIỀU NGUYỄN TỪ 1802 – 1945

Triển lãm trưng bày các món đồ sứ ngự dụng thuộc bộ sưu tập của nhà sưu tập Trần Đình Sơn.
Diễn ra tại không gian Si Restaurant, 7A Ngô Văn Năm, quận 1, TP Hồ Chí Minh
Từ 16. 1. 2016 đến 30. 1. 2016

Tô dáng chuông Long vân khánh hội (rồng bay trong mây) của vua Thiệu Trị

 

.

 

Quả bồng 8 cạnh, dưới chân đế trang trí 8 ổ rồng, đường viền hồi văn như ý (của vua Thiệu Trị luôn)

 

Đĩa tròn tráng men xanh Phổ, hoa văn mạ vàng của nhà sản xuất Sèvres, do vua Khải Định đặt sản xuất ngày 14. 8. 1922

 

Đồ sứ của tư nhân ký kiểu tại lò sứ Limoge (Pháp) viết thơ và minh họa theo truyện Kiều của Nguyễn Du do vua Bảo Đại đặt 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Gia Phả: Sự hòa thuận phô diễn

Mai Chi (từ Hanoi Grapevine) - Ảnh: Larissa Gehrke

7. 10 tại Eight Gallery:
Đặng Xuân Hòa - Tranh Trừu Tượng

Trần Hậu Tuấn - Thông tin từ Eight Gallery

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả