Nghệ sĩ thế giới

Ngải Vị Vị kết hoa sen bi thảm tại Vienna 21. 07. 16 - 5:13 am

T.Luy lược dịch

 

Hình toàn bài từ trang này

Khách tham quan tới điện Belvedere ở Vienna hôm thứ Tư tuần rồi đã bất ngờ khi thấy 1.005 chiếc áo phao cứu sinh bồng bềnh trong một hồ nước kiểu baroque. Đó chính là tác phẩm của nghệ sĩ Trung Quốc Ai Weiwei (Ngải Vị Vị).

Sắp đặt này có tên “F. Lotus”, gồm 201 chiếc vòng, mỗi vòng kết bằng 5 chiếc áo phao, nhặt được từ đảo Lesbos của hinh lạp. Tất cả xếp thành hình chữ F và trôi như những bông sen.

.

Ngải, người hồi tháng Hai năm nay đã kết 14.000 chiếc áo phao vào những chiếc cột của một nhà hát lớn ở Berlin, nói rằng tác phẩm của ông ngụ ý đến sự bi thảm của cuộc khủng hoảng di cư đến châu Âu vừa qua.

.

“Có hơn 500.000 chiếc áo phao cứu sinh còn lại ở Lesbos và trông chúng như một phong cảnh,” Ngải nói với phóng viên. “Phong cảnh ấy khiến ta nghĩ đến những phận người. Đó có thể là vật cuối cùng người ta nắm được để thoát thân.”

Ngải còn đi có phần hơi quá xa khi đầu năm nay đã tái hiện tư thế nằm chết trên bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ hồi 2015 của bé trai 4 tuổi người Syria Aylan Kurdi, rồi cho người chụp hình đăng trên một tạp chí của Ấn Độ.

.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả