Ở Đâu - Làm Gì

Tọa đàm về du kí: ‘Chuyến đi nào không tầm tã nhớ thương?’ 26. 08. 16 - 12:24 am

Thông tin từ BTC

TỌA ĐÀM VỀ DU KÍ – CHUYẾN ĐI NÀO KHÔNG TẦM TÃ NHỚ THƯƠNG?

Thời gian: 19h00 ngày 26. 8. 2016
Địa điểm: Hiệu sách Nhã Nam, tầng 3 Hanoi Creative City, số 1 Lương Yên
Diễn giả: tác giả Uông Triều, nhà văn Nguyễn Trương Quý

.

Hà Nội tháng 8. 2016, thời khắc chớm thu se lạnh thường là lúc gợi nhắc đến những chuyến đi đây đó, những trải nghiệm của một quãng tuổi trẻ dạt dào nhiều hoài bão.

Đi và viết, hai vế của một hành trình, từ không gian địa lí đến không gian tâm hồn, đang rất được nhiều người trẻ Việt lựa chọn. Đi để viết và viết để làm những chuyến đi trở nên bất tận. Nhưng chỉ viết về chuyến đi đã đủ để được gọi là du kí? Liệu du kí, một thể loại văn chương ăn khách ở Việt Nam vài năm qua, sẽ tiếp tục bùng nổ hay chỉ là con sóng thị hiếu nhất thời?

Chủ đề “Chuyến đi nào không tầm tã nhớ thương?” của Nhã Nam lần này dành để lắng nghe và chia sẻ về chuyện đi, viết của người trẻ. Những đón nhận du kí, yêu thích, mơ tưởng hay thất vọng, ngán ngẩm, cũng sẽ được bày tỏ.

VỀ DIỄN GIẢ:

Tác giả Uông Triều tên thật là Nguyễn Xuân Ban, sinh năm 1977 tại Quảng Ninh, từ vai trò là một người thầy đứng trên bục giảng, anh đã rẽ ngang để trở thành nhà văn chuyên nghiệp, mà lại đầu quân vào hàng ngũ nhà văn áo lính ở “số 4 Lý Nam Đế”. Anh là tác giả của các tác phẩm như Đôi mắt Đông Hoàng, Sương mù tháng Giêng, Tưởng tượng và dấu vết,…

Tác giả Uông Triều và bìa sách “Sương mù tháng Giêng”

Nhà văn Nguyễn Trương Quý sinh năm 1977 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội nhưng Nguyễn Trương Quý lại quyết định rẽ ngang sang viết báo, viết văn và dịch sách. Đến nay, anh đã cho ra mắt công chúng 6 tập sách: Tự nhiên như người Hà Nội (2004); Ăn phở rất khó thấy ngon (2008); Hà Nội là Hà Nội (2010); Xe máy tiếu ngạo (2012), Dưới cột đèn rót một ấm trà (2013), Còn ai hát về Hà Nội (2013).

Bìa sách “Ăn phở rất khó thấy ngon”

Ngoài viết văn, Nguyễn Trương Quý cũng tham gia một số tác phẩm: Hà Nội và Rumba Cửu Long – câu chuyện âm nhạc Việt Nam của Jason Gibbs (2008), Chuyến tàu mang tên Dục vọng của Tennesse William (2011)…

Hiện Nguyễn Trương Quý đang là biên tập viên của NXB Trẻ.

Người dẫn chương trình – tác giả Mai Anh Tuấn, không chỉ được biết đến như một tác giả – nhà phê bình văn học quen thuộc với độc giả, anh còn là người dẫn chương trình đồng hành cùng các số tọa đàm của Nhã Nam từ đầu năm 2016 đến giờ.

Trong vai trò là người dẫn dắt kể chuyện, anh đã mang lại cho chuỗi tọa đàm một luồng gió mới mẻ với nội dung phong phú và chất lượng.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả