Ở Đâu - Làm Gì

Hoa Thu Hồng vẽ khi P. Foard đàn.
Lawrence D’Attilio bày ảnh tại “Những điểm giao” 08. 11. 16 - 7:17 am

Thông tin từ BTC

Không gian nghệ thuật V- Artroom hân hạnh giới thiệu đến quý vị chương trình nghệ thuật tổng hợp tiêu đề Những điểm giao, bao gồm đa dạng các loại hình nghệ thuật: âm nhạc, múa, nghệ thuật truyện tranh Nhật Bản, nghệ thuật video/nhiếp ảnh pha trộn với nhau.

Thời gian: từ 19:30, ngày 10. 11. 2016 (thứ Năm)
Địa điểm: V – Artroom, số 241 – đường Xuân Thuỷ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Liên hệ, bà Pamela Foard (ĐT: 093 465 7051 / Email: pamelafoard@gmail.com)
Giá vé: 50.000 VNĐ

Một tác phẩm của L. D’Attilio trong chương trình lần này

Nghệ sĩ violon Pamela Foard đã trình diển ở nhiều nơi trên thế giới trong suốt sự nghiệp của mình. Trong chương trình này, bà và nghệ sĩ piano Chử Hải Ly song tấu bản Rhapsody Habanera của nhà soạn nhạc Maurice Ravel và đặc biệt, trên nềm âm nhạc tuyệt vời ấy là một màn biểu diễn múa của hai nghệ sĩ Huy Trần và Trần Minh Tâm. Hai nghệ sĩ múa này cũng sẽ biểu diễn cùng tiếng đàn violin solo của P. Foard với các bản Tango của Astor Piazzolla.

Nghệ sĩ vẽ truyện tranh Hoa Thu Hồng sẽ trình diễn một màn vẽ trực tiếp, trong tiếng đàn của P. Foard và Chử Hải Ly trình tấu “bài hát của Marietta” (nhà soạn nhạc Erich Wolfgang Korngold). Bên cạnh đó, chương trình còn giới thiệu một video ghi lại cuộc trò chuyện giữa cô với nhiếp ảnh gia L. D’Attilio, giới thiệu về công việc cô đang theo đuổi. Sự giao cắt giữa vịệc vẽ và theo đuổi những suy nghĩ, hành vi ứng xử và các quyết định của con người là mối bận tâm lâu nay của Hoa Thu Hồng.

“Two or Three Sides”, một tác phẩm trong series “Những phụ nữ toàn cầu” của L. D’Attilio

Lawrence D’Attilio giới thiệu series sáng tác nhiếp ảnh mỹ thuật tiêu đề Những phụ nữ toàn cầu mới, gồm những bức ảnh đã được dàn dựng, cắt ghép và in trên vải, về những cô gái trẻ Việt Nam trong câu chuyện đối diện với các lựa chọn khó khăn của cuộc sống bộn bề hiện nay. Nhiều trong số các bức ảnh thuộc series này, thực hiện từ năm 2009, đã được giới thiệu ở Mỹ và Việt Nam từ năm 2010, trong đó phần trừu tượng nhất được trưng bày ở Không gian nghệ thuật Heritage, Hà Nội, tháng 11. 2015. Phần triển lãm này được bày tại V-Artroom từ ngày 5 đến 30. 11. 2016.

*

Thông tin thêm về các nghệ sĩ:

Nghệ sĩ piano Chử Hải Ly sinh năm 1982 tại Hà Nội trong một gia đình âm nhạc. Mẹ của cô là một nghệ sĩ Cello, bà chính là người đã định hướng cho cô theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp từ nhỏ. Hải Ly đến với cây piano khi cô vừa tròn 4 tuổi.

Nghệ sĩ piano Chử Hải Ly

– 2005 : Tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành biểu diễn piano tại Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Trần Thu Hà.
– 2008 : Nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn piano tại Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Trần Thu Hà.
– Hiện là giảng viên khoa Piano tại Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam.

P. Foard là một nghệ sĩ violin tự do, cộng tác với nhiều dàn nhạc giao hưởng lớn ở Mỹ như Milwaukee Symphony Orchestra, Milwaukee Ballet Orchestra, Skylight Opera Theatre, the Green Bay Symphony,…

P. Foard

Bên cạnh đó, bà còn giảng dạy về violin và viola cho nhiều sinh viên tại tư gia cũng như cộng tác với hệ thống giáo dục, các mô hình dàn nhạc giao hưởng trẻ ở Mỹ. Bà tốt nghiệp hệ cao học về violin tại trường nhạc Jacob, thuộc đại học tổng hợp Indiana

Hoa Thu Hồng học đại học về quản trị kinh doanh nhưng cô rất thích vẽ. Từ năm học trung học cơ sở, cô chịu ảnh hưởng từ các hình ảnh trong truyện tranh Nhật Bản (Manga) và thích thú sáng tạo các nhân vật cho riêng mình từ nguồn cảm hứng với dòng truyện tranh này. Cô tự học về nghệ thuật thị giác.

Hoa Thu Hồng

Lawrence D’Attilio là một nghệ sĩ gốc New York và hiện đang sinh sống tại Los Angeles, bang California. Ông nhận bằng cử nhân mỹ thuật từ trường đại học Louisville và đã nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực nghệ thuật và nhiếp ảnh với Ansel Adams và tiến sĩ Fred Berman. Năm 1970, ông đồng sáng lập gallery nhiếp ảnh The Bathhouse. Năm 1979, ông là sáng lập viên/ chủ tịch của quỹ đầu tư và gallery The photography Collectors (Nhà sưu tập nhiếp ảnh). Ông từng dạy nhiếp ảnh ở trường Đại học Wisconsin, Madison, Trung tâm nhiếp ảnh Milwaukee, Đại học Cardinal Stritch và Trung tâm nghệ thuật Sharon Lynne Wilson.

Lawrence D’Attilio

Năm 2014, ông có 10 tác phẩm nghệ thuật từ dự án Tâm hồn Việt Nam được lựa chọn cho trưng bày vĩnh viễn tại Bảo tàng bờ biển Gulf Coast (The Museum of the Gulf Coast), Texas, Mỹ.

Các triển lãm cá nhân đáng chú ý:

– 2015: Tâm hồn Việt Nam, Work Room Four Hà Nội
Những phụ nữ toàn cầu mới, Heritage Space Hà Nội.
– 2014: Tâm hồn Việt Nam, The Museum of the Gulf Coast, Texas, Mỹ
– 2013: Những phụ nữ toàn cầu mới, Alfons Gallery, Milwaukee, Wisconsin, Mỹ, giám tuyển Valerie Christell, và tại Tamarack Gallery, Madison, Wisconsin, giám tuyển John Riggs
– 2012: Formation, Art2Art, New York, Mỹ, giám tuyển Hava Gurevich
– 2012: Tâm hồn Việt Nam, Tamarack Gallery, Madison, Wisconsin, giám tuyển John Riggs

Tác phẩm “Sắp đặt” trong loạt ảnh “Tâm hồn Việt Nam” của L. D’Attilio

– 2010: Những phụ nữ toàn cầu mới, Đại học Wisconsin Whitewater và Crossman Gallery, giám tuyển Michael Flanagan và tại Redline-Milwaukee Gallery
– 2009: Tâm hồn Việt Nam, Thọ Studio, Hà Nội, Việt Nam.
– 2008: Tâm hồn Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội.
– 2006: Chương trình Nghệ sĩ lưu trú tại Campus Hà Nội và triển lãm Những cửa số Hà Nội, sắp đặt, Campus Hanoi, Hà Nội.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả