Khác

Thông báo về chuyện đạo ảnh của một tác giả thích đi thi 10. 11. 16 - 9:57 pm

M.M tổng hợp

Theo trang này, ISF WORLD CUP 2016 là cuộc thi ảnh kỹ thuật số quốc tế trực tuyến do ISF (Image Sans Frontière – Hình ảnh không biên giới) tổ chức. Việc chấm ảnh sẽ được thẩm định cùng một thời điểm tại 5 quốc gia (Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Macedonia, Việt Nam) với 5 Ban giám khảo độc lập.

Cuộc thi được tổ chức 2 năm một lần.

Năm nay, “Tổng Chủ tịch” là Lý Hoàng Long (Việt Nam). Ông có một thông báo sau, ký ngày 8. 11. 2016. Nội dung như sau:

Căn cứ vào thể lệ, mục TÁC PHẨM: “Ảnh tham dự (chụp bằng máy phim hoặc máy ảnh kỹ thuật số) phải do chính tác giả thực hiện, chứ không thể kết hợp thêm các yếu tố của tác giả khác.”

Tôi quyết định hủy toàn bộ ảnh được triển lãm và đoạt giải của Bùi Vy Vân vì đã vi phạm bản quyền, sử dụng nguồn ảnh từ internet để chắp ghép.

1. Ảnh của Bùi Vy Vân: BVV-1

.

2. Ảnh nguồn internet: http://animalwellnessmagazine.com/dog-extra-sensitive-sound/

.

3. Khi chồng hai ảnh

.

Trong tương lai, ISF WORLDCUP sẽ không chấp thuận bất kỳ hình ảnh nào của Bùi Vy Vân tham dự!

Thay mặt Ban tổ chức

Lý Hoàng Long

*

Về đạo gia Bùi Vy Vân, mời các bạn đọc bài sau trên trang này:

Bùi Vy Vân: Nhiếp ảnh là niềm đam mê cháy bỏng

Mặc dù đã bước vào tuổi nghỉ hưu nhưng nghệ sĩ Bùi Vy Vân (tên thật là Bùi Văn Vân), nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao thị xã Thuận An vẫn đam mê với nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật nhiếp ảnh.

Đến với nghệ thuật nhiếp ảnh từ năm 1980 bằng niềm đam mê thầm lặng và cháy bỏng, nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Bùi Vy Vân đã tự mày mò học tập ở những trang sách của hai bậc tiền bối nhiếp ảnh Nguyễn Cao Đàm và Trần Cao Lĩnh.

Ông Bùi Vy Vân. Ảnh từ Fb của Hội Nhiếp ảnh Bình Dương 

Sau khi đoạt huy chương đồng tại liên hoan ảnh đẹp khu vực Đông Nam bộ lần 3 với tác phẩm “Ú tim”, tên tuổi của Vy Vân ngày càng được nhiều NSNA biết đến. Với sự hăng say, luôn tìm tòi học hỏi, luôn sáng tạo, Vy Vân đã trở thành Chủ nhiệm CLB nhiếp ảnh TX.Thuận An, Phó Chủ nhiệm CLB nhiếp ảnh thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương.

Kể từ đó ông thường tham gia vào các buổi tập huấn nhiếp ảnh, các hội thi, hội diễn văn nghệ để đánh giá thí sinh với vai trò ban giám khảo hoặc để ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Điều ông quan tâm là làm thế nào cho các tác phẩm của mình được thăng hoa và có nhiều người đón nhận.

Mỗi khi có thời gian rảnh là ông dành hết cho nhiếp ảnh: xem lại ảnh đã chụp rồi sáng tác lần 2, lần 3…, tìm kiếm các trang mạng của các Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh trong và ngoài nước, đăng ký và gửi ảnh dự thi, chia sẻ với các hội viên trong thị xã và trong tỉnh các ảnh đẹp và khuyến khích mọi người sáng tác, sáng tạo. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Vy Vân chia sẻ: “Quá trình tạo ra một tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật cũng giống như quá trình nuôi dưỡng con cái vậy. Nếu mình sinh con ra mà không chăm sóc, dạy dỗ thì con mình sẽ không khỏe đẹp và ngoan ngoãn”.

“Lớp học phát âm”, ảnh của Bùi Vy Vân

Không những thế, với nghệ sĩ nhiếp ảnh Vy Vân, nhiếp ảnh còn là một nghệ thuật mang nét đặc trưng trong ghi thực và tả thực. Để có một tác phẩm nghệ thuật đạt chất lượng cao đòi hỏi người nghệ sĩ phải có nhiều suy tư, phán đoán và sắp xếp. Và nhiếp ảnh cho ông một niềm đam mê cháy bỏng và đem lại rất nhiều niềm vui vì có thêm nhiều bạn bè tại mỗi nơi đến.

Năm 2012 vừa qua là một mùa bội thu trong hoạt động nhiếp ảnh mà Vy Vân đạt được với nhiều giải thưởng trong và ngoài nước: Huy chương đồng PSA liên hoan 6 nước tại Mỹ, HCĐ ISF liên hoan ảnh quốc tế Gia Định lần 3 tại Pháp, Bằng danh dự Fiap của Romani, Bằng danh dự Fiap của Anh và 2 bằng khen của Hội NSNA Việt Nam, giải nhì cuộc thi ảnh đẹp về Phụ nữ Bình Dương trên đường phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giải ba cùng 3 giải khuyến khích cuộc thi ảnh đẹp về Thanh niên Bình Dương, giải khuyến khích hội thi ảnh đẹp về Bình Dương trên đường phát triển, có hơn 30 tác phẩm được triển lãm ở các cuộc thi toàn quốc lần thứ 26, khu vực Đông Nam bộ lần thứ 19…

Và tháng 12-2012, Bùi Vy Vân đã được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Đây cũng là điều kiện giúp cho Vy Vân hăng say tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho phong trào nhiếp ảnh tỉnh nhà và nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam.

Bức ảnh “Ruminant” của Bùi Vy Vân

 

… là cắt một phần bức ảnh “Sắc phục Chăm” của Đỗ Hữu Tuấn rồi chỉnh sửa, ghép vào một ảnh khác. Kết quả: Bùi Vy Văn bị khai trừ khỏi Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

 

Ý kiến - Thảo luận

0:26 Friday,13.12.2019 Đăng bởi:  James Nguyễn
Buon that! 
...xem tiếp
0:26 Friday,13.12.2019 Đăng bởi:  James Nguyễn
Buon that!  
14:13 Thursday,22.12.2016 Đăng bởi:  Em yêu nhiếp ảnh
Bác Bùi Vy Vân không nên chơi ảnh nữa nhé vì bác đã 2 lần vi phạm làm ảnh hưởng uy tín của nhiếp ảnh nước nhà.
...xem tiếp
14:13 Thursday,22.12.2016 Đăng bởi:  Em yêu nhiếp ảnh
Bác Bùi Vy Vân không nên chơi ảnh nữa nhé vì bác đã 2 lần vi phạm làm ảnh hưởng uy tín của nhiếp ảnh nước nhà. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả