Bàn luận

Hai trung tâm, hai phong cách 24. 02. 11 - 4:05 pm

SOI

Thư mời triển lãm "Các mẹ các chị"

Đọc thư mời triển lãm Các mẹ, các chị do New Space Arts Foundation và Phương Nam gửi đăng các báo mà không thể không buồn.
 
Giờ đây, đánh cụm từ “Lê Quốc Hoàn” (nghệ sĩ có triển lãm), bạn có thể tìm ra rất nhiều bản tin đã đăng, nhưng tất cả gần như đều có nội dung sau:

Triển lãm tranh ‘Các mẹ, các chị’ của nghệ sĩ Lê Quốc Hoàn sẽ diễn ra từ ngày 26.2 đến 15.3.2011tại Làng nghề Huế – Trung tâm Văn hóa phương Nam, 15 Lê Lợi, TP Huế.

Lê Quốc Hoàn hiện là hội viên Hội Mỹ thuật Thừa Thiên-Huế, một trong những đề tài tâm đắc và đặc biệt yêu thích của anh chính là vẽ và thể hiện hình ảnh người phụ nữ. Tới xem triển lãm, người xem có thể cảm nhận được phần nào những góc nhìn thật đẹp về sự mềm mại, vẻ đẹp nữ tính của người phụ nữ Huế nói riêng, phụ nữ Việt Nam nói chung.”

Vâng, nếu đơn vị tổ chức đã chỉ gửi cho mọi người thông tin như thế, lại gặp phải Lê Quốc Hoàn (có lẽ) là người kín đáo, thì đành phải bằng lòng với thông tin chừng đó thôi. Chính Soi cũng lục lọi trên mạng một hồi rồi tay trắng về không, ngay cả trang của Câu lạc bộ nghệ sĩ trẻ của Huế cũng giới thiệu sơ sài thế.

Đọc mẩu tin trên, chịu chết không thể biết Lê Quốc Hoàn đang sống ở đâu, từng vẽ cái gì, chỉ biết đề tài anh đặc biệt tâm đắc và yêu thích là hình ảnh người phụ nữ (ôi, đề tài này thì ai mà chẳng tâm đắc và yêu thích, trừ vợ và đám người yêu của chúng ta). Cũng không biết anh có thông điệp gì cụ thể hơn cho triển lãm, góc nhìn của anh về phụ nữ có gì khác, hay góc nhìn anh cũng rất giản dị, chỉ có phụ nữ Huế là phức tạp, là khác?…

Rất nhiều câu hỏi hiện lên trước cái tên của triển lãm. Nhưng buồn là buồn đơn vị tổ chức, sao mà không bỏ thêm chút công để làm một tờ giới thiệu cho đến nơi đến chốn. Họa sĩ có thể từ chối, “Thôi tôi chẳng nói gì đâu”, thế cũng tốt (giờ lắm người nói to nhưng vẽ nhỏ), nhưng những dữ kiện về “đời hoạt động” của anh thì nhà tổ chức ít ra cũng phải có mà cung cấp chứ. Một cuộc triển lãm là một cái mốc trong đời nghệ sĩ cơ mà.

Trang thông tin của Ga 0

Cùng lúc đó, người làm tin cũng nhận được email của Ga 0 gửi bằng email thông về các hoạt động của mình. Thí dụ như chủ nhật này là buổi nói chuyện của hai nghệ sĩ Đức. Chẳng phải đợi đến nghệ sĩ Tây thì Ga 0 mới giới thiệu đầy trách nhiệm, tất cả các chương trình của Ga 0 đều có thông tin chu đáo (diễn ra như thế nào thì cũng còn nhiều ý kiến khác nhau, nhưng đó là chuyện khác). Với buổi nói chuyện của hai nghệ sĩ này chẳng hạn, Ga 0 gửi đến mấy trang tài liệu cho người làm tin tùy nghi cắt chọn. Ít nhất bạn cũng sẽ đến dự buổi nói chuyện với cái não không trong tình trạng một trang giấy trắng, tránh việc hỏi những câu ngớ ngẩn căn bản, vừa mất thời gian vừa làm nghệ sĩ cũng chán hết cả người.

Thông tin kèm theo thư mời của Ga 0

Giám đốc Ga 0 là một nghệ sĩ. Giám đốc New Space Arts Foundation cũng là nghệ sĩ. Nhưng cách bỏ công tổ chức triển lãm cho các nghệ sĩ khác của hai đơn vị này hoàn toàn khác nhau, ít nhất cũng là ở khâu giấy mời.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả