Thị trường

Tin-ảnh: Toàn những triệu đô 28. 04. 11 - 9:14 am

Hồ Như Mai dịch

 

Kasia Sobucka, nhân viên nhà đấu giá Bonhams đến từ Ba Lan chụp ảnh chung với con mèo bằng gốm đất nung của David Hockney trước một tấm hình của Hockey tại Bonhams’, London, ngày 18. 4. 2011. Tác phẩm này được ước giá từ 5.000 đến 7.000 bảng Anh (tức là 8.100 đến 11.400 đô, hoặc từ 5.700 đến 8000 euro) trong cuộc đấu giá dành riêng cho các tác phẩm của Hockney qua năm thập kỷ vào ngày 20. 4 (Cuối cùng bán được chưa Soi cũng chưa biết :-)). Ảnh: M. Dunham

Ana Paiva, nhân viên nhà đấu giá Bonhams đến từ Bồ Đào Nha đang chụp hình với tác phẩm “Moving Focus - An Image of Celia” của David Hockey tại Bonham, 18. 4. 2011. Tác phẩm được ước giá từ 60 ngàn đến 80 ngàn bảng Anh (tức khoảng 93 ngàn đến 130 ngàn đô hoặc 68 ngàn đến 91 ngàn euro) trong cuộc đấu giá dành riêng cho các tác phẩm của Hockney qua năm thập kỷ vào ngày 20. 4. Ảnh: M. Dunham

Một nhân viên nhà Christie’s chụp ảnh với tác phẩm “Three Studies for a Self- Portrait” (Ba bản chân dung) của Francis Bacon tại nhà đấu giá Christie ở London. Tác phẩm này dự tính sẽ mang về hơn 30 triệu đô (tức 18.4 triệu bảng) và sẽ được đem ra đấu giá tại New York vào ngày 11. 5. 2011. Ảnh. L. MacGregor

LONDON - Nhân viên nhà Christie chụp hình với tác phẩm “Les femmes d’Alger” (Những người đàn bà Alger) của Picasso tại nhà Christie’s London ngày 15. 4. 2011. Tác phẩm dự tính sẽ mang về 30 triệu đô (tức là 18.4 triệu bảng) và sẽ được mang ra đấu giá tại New York vào ngày 4. 5. 2011. Ảnh: L. MacGregor

LONDON - Nhân viên nhà Christie’s chụp hình với tác phẩm “Những cây phong” của Claude Monet tại nhà đấu giá Christie London ngày 15. 4. 2011. Tác phẩm này dự tính sẽ mang về khoảng 30 triệu đô (18.4 triệu bảng) và sẽ được đem ra đấu giá tại New York ngày 4. 5. 2011.

LONDON - Nhân viên nhà Christie’s chụp hình với tác phẩm Không đề (Crouching Nude on Rail – Cúi mình trên lan can?) của Francis Bacons tại nhà Christie London hôm 15. 4. 2011. Tác phẩm này dự tính sẽ mang về hơn 15 triệu đô (tức 9.2 triệu bảng) và sẽ được đưa ra đấu giá ở New York ngày 11. 5.2011. Ảnh L. MacGregor

LONDON - Nhân viên nhà Christie’s chụp hình với tác phẩm Untitle#17 của Mark Rothkos tại nhà đấu giá Christie London ngày 15. 4. 2011. Tác phẩm này dự tính sẽ mang về 22 triệu đô (tức 13.5 triệu bảng) và sẽ được đưa ra đấu giá tại New York ngày 11. 5. 2011. Ảnh: L. MacGregor

Một chuyên gia đang giới thiệu ba tác phẩm, từ trái sang:“Snowclad Mount Emei” (Núi Emei phủ tuyết), “Sen và vịt Bắc Kinh” và “Bọn trẻ chơi dưới gốc lựu” của nghệ sĩ Trung Quốc Zhang Daqian trong buổi duyệt bộ sưu tập Mei Yun Tang tại nhà đấu giá Sotheby’s Hong Kong, thứ Tư, ngày 20. 4. 2011. Tác phẩm “Snowclad Mount Emei” dự tính sẽ mang về từ 7 đến 9 triệu đô Hồng Kông (tức 0.9 đến 1.6 triệu đô Mỹ. Bộ sưu tập này được coi là bộ sưu tập cá nhân nổi bật và đầy đủ nhất tác phẩm của Zhang Daqian, do ông Kao Ling-mei quá cố và vợ là bà Jan Yun-bor tập hợp lại kể từ những năm 1940. Bộ sưu tập không chỉ có những tác phẩm có giá trị nghệ luật lớn mà còn ghi dấu sự phát triển về phong cách của Zhang Daqian, đồng lời cũng là bằng chứng sống động cho tình bạn vững chắc qua bốn thế kỷ giữa hai gia đình Zhang và Kao. Ảnh: K. Cheung

HONG KONG - Hai tác phẩm, “Lotus và Mandarin Duck” (Sen và vịt Bắc Kinh - bên trái) và “Bọn trẻ chơi dưới gốc lựu” của nghệ sĩ Trung Quốc Zhang Daqian đang được trưng bày tại buổi duyệt bộ sưu tập Mei Yun Tang ở nhà đấu giá Sotheby’s Hong Kong, 20. 4. 2011. Bức “Sen và vịt Bắc Kinh” dự tính sẽ bán giá 15 đến 20 triệu đô Hồng Kông (tức 1.9 đến 2.6 triệu đô Mỹ). Tất cả các tác phẩm này đều được đưa ra thị trường lần đầu tiên. Đó là những kiệt tác từ những năm 40 đến những năm 60, với nhiều chủ đề và phong cách khác nhau, trải từ phong cách truyền thống - vẽ bằng cọ mảnh vào thời kỳ đầu, đến những tác phẩm bằng tóe mực và màu táo bạo về sau. Những tác phẩm này thể hiện trọn vẹn sự đa dạng về mặt nghệ thuật của Zhang và phiên đấu giá này cũng sẽ là một điểm nhấn quan trọng trong lịch sử đấu giá tranh hiện đại của Trung Quốc. Ảnh: K. Cheung

HONGKONG - Một nhân viên an ninh đang đứng bên bức Children Playing under the Pomegranate Tree (Bọn trẻ chơi đùa dưới gốc lựu) của nghệ sĩ Trung Quốc Zhang Daqian tại buổi duyệt Bộ sưu tập Mei Yun Tang tại nhà đấu giá Sotheby’s Hong Kong, 20. 4. 2011. Tác phẩm này dự tính sẽ mang về từ 15 đến 20 triệu đô la Hong Kong (tức từ 1.9 đến 2.6 triệu đô Mỹ). Ảnh: K. Cheung

Ý kiến - Thảo luận

23:25 Thursday,28.4.2011 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn Dương nhiều lắm. Bọn mình sẽ vào xem ngay.
...xem tiếp
23:25 Thursday,28.4.2011 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn Dương nhiều lắm. Bọn mình sẽ vào xem ngay. 
23:15 Thursday,28.4.2011 Đăng bởi:  Duong Zoi
Chào Soi
Nhân có xem được vài link về những nghệ sỹ đương đại đã nổi tiếng cũng như đang hoạt động rất bình thường trên thế giới,về visual art, thấy hay hay nên em có ý muốn gửi cho Soi. Nếu Soi thấy có cái link nào xem tạm được, biết đâu Soi có thể share cho các bạn yêu nghệ thuật cùng xem ạ.
Cảm ơn và chúc Soi luôn mạnh mẽ, ấn tượng và ngày một phát tri
...xem tiếp
23:15 Thursday,28.4.2011 Đăng bởi:  Duong Zoi
Chào Soi
Nhân có xem được vài link về những nghệ sỹ đương đại đã nổi tiếng cũng như đang hoạt động rất bình thường trên thế giới,về visual art, thấy hay hay nên em có ý muốn gửi cho Soi. Nếu Soi thấy có cái link nào xem tạm được, biết đâu Soi có thể share cho các bạn yêu nghệ thuật cùng xem ạ.
Cảm ơn và chúc Soi luôn mạnh mẽ, ấn tượng và ngày một phát triển.


www.cocacolla.it/arts/christophe-huet/

www.baubauhaus.com/

http://www.thestreetartblog.net/

http://www.hifructose.com/

http://www.the-artists.org/

www.haring.com/

www.alexgross.com/

www.noupe.com/showcases/showcase-of-amazing-paper-made-artworks-and-sculptures.html

http://illusion.scene360.com/

http://cubeme.com/blog/2007/10/31/ron-mueck-hyper-realist-sculptor-at-brookliyn-museum/

www.inspirefirst.com/2011/03/29/cool-sculptures-stephane-halleux/

www.toxel.com/inspiration/2009/10/04/camouflage-art-by-liu-bolin/



link photographers
http://www.fubiz.net/2011/04/01/double-exposure-portraits/

http://www.fubiz.net/2010/06/30/oleg-duryagin/

www.alessandrobavari.com/

Thân 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả