Nghệ sĩ thế giới

Bạn đã làm tôi nhớ Andy 27. 05. 10 - 8:33 am

MAI

Vừa rồi đọc loạt bài qua lại giữa họa sĩ Trường Art và SOI, tui bỗng nhớ đến một đoạn trong bộ phim tài liệu về Andy Warhol do đài BBC chiếu gần đây.

Andy Warhol là một trong những người đi tiên phong của nghệ thuật đại chúng (pop art). Nhắc tới Warhol là nhắc đến bộ tranh Marilyn Monroe,

andy-warhol-marilyn

bộ tranh lon súp Campbell’s

andy-warhol-campbell_soup-can

hay bìa đĩa với hình quả chuối của ban nhạc rock The Velvet Underground

banana-1967

cùng nhiều biểu tượng nghệ thuật hiện đại khác. Ông có câu nói ‘tiên tri’ nổi tiếng: “Trong tương lai mỗi người đều có thể nổi tiếng trong vòng 15 phút”.

Warhol là một nghệ sĩ gây tranh cãi. Với người này ông là bậc thầy sáng tạo, với người kia ông không hơn gì một tên lừa đảo phù phiếm. Nhưng ảnh hưởng mạnh mẽ của Warhol với nghệ thuật hiện đại thì khó ai phủ nhận được.

Đoạn phim mà đọc SOI xong tui nhớ đến là đoạn tư liệu phỏng vấn Warhol ngay tại triển lãm của ông năm 1964.
Trong phim Warhol đứng bên cạnh một trong những tác phẩm tiêu biểu của mình, cũng là một trong những tác phẩm sắp đặt đầu tiên.

warhol_brillo 1964

Tác phẩm là những hộp gỗ mô phỏng hộp bột giặt Brillo-nhãn hiệu của mọi nhà thời đó, được đặt chồng lên nhau, không khác gì đang trưng bày trong siêu thị.

Warhol-Brillo-boxes-multipl

 

Phóng viên hỏi: “Andy, gần đây một người phát ngôn của chính phủ Canada có nhận xét là tác phẩm của ông chẳng có gì độc đáo cả, ông có đồng ý với nhận xét đó không?”
Trả lời: “Ừ, đồng ý”
Hỏi tiếp: “Tại sao ông lại đồng ý?”
“Tại đúng là nó chẳng có gì độc đáo cả”
“Ông có cho là tác phẩm này chỉ là bản sao của một đồ vật bình thường không ?”
“Đúng vậy”
“Tại sao ông lại làm thế?”
“Vì nó dễ làm”
“Ông làm vậy để giễu cợt công chúng hả?”
“Không hề. Tui làm việc thôi.”

Bắt chước Andy Warhol, tới đây, tui xin dừng bút (phím).

 

26. 5. 2010

*

Bài liên quan:

– Bạn đã làm tôi nhớ Andy
– Vì sao Brillo Box đắt giá?

Ý kiến - Thảo luận

16:43 Tuesday,8.6.2010 Đăng bởi:  trung
chịu thật!!
đọc đi đọc lại nhà cái bác Mai này viết chẳng hiẻu bác định viết gì
chắc mình ngu quá! ngu hết cả phần người khác, được cái bác ấy tầm chương trích cú tốt
...xem tiếp
16:43 Tuesday,8.6.2010 Đăng bởi:  trung
chịu thật!!
đọc đi đọc lại nhà cái bác Mai này viết chẳng hiẻu bác định viết gì
chắc mình ngu quá! ngu hết cả phần người khác, được cái bác ấy tầm chương trích cú tốt 
14:06 Tuesday,8.6.2010 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Theo tôi, cái dở trong nghệ thuật của Andy Warhol là ở chỗ ... (xem tiếp)
...xem tiếp
14:06 Tuesday,8.6.2010 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Theo tôi, cái dở trong nghệ thuật của Andy Warhol là ở chỗ ... (xem tiếp) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Cảm ơn vì đã cứu SOI

Đức Minh và SOI

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả