Khác

Ngày thứ ba worshop Đồ họa Huế 2011:
PAPERMAKING và KHẮC GỖ 03. 09. 11 - 3:45 pm

Bài và ảnh: Nguyễn Thượng Hiển

Tiếp theo Ngày thứ hai workshop Đồ họa Huế: về lụa Batik

*

8h sáng thứ ba (31. 8. 2011) của trại sáng tác đồ họa Huế lần thứ 1 – 2011. Tại trường ĐH nghệ thuật Huế bắt đầu buổi giới thiệu tiếp kỹ thuật Papermaking do họa sĩ Phan Hải Bằng chủ trì.

Giới thiệu một số loại giấy đã được sản xuất tại xưởng đồ họa của trường ĐH Nghệ thuật Huế được sử dụng và phục vụ cho trại sáng tác đồ họa Huế lần thứ 1 – 2011 đều do họa sĩ Phan Hải Bằng làm ra.

 

Papermaking được giới thiệu từ xuất xứ đến các công đoạn nghiên cứu, sản xuất ra các loại giấy từ các chất liệu như các loại gỗ, rơm rạ, bã mía, tre…

 

.

 

Một số dụng cụ cơ bản như là khung tre, lưới, chổi… cũng góp phần quan trọng trong quá trình sản xuất giấy.

 

.

 

Để làm ra một sản phẩm đồ họa theo đúng kỹ thuật Papermaking thì phải trải qua các quy trình tạo hình theo bản vẽ đã được phát thảo rồi đến các công đoạn trổ các hoa văn làm họa tiết, tưới nước, rồi phơi khô.

 

Công đoạn tạo hình cho giấy từ các chất liệu bã mía, tre, rơm rạ sẽ quyết định độ mịn của giấy và có thể đưa vào trong khuôn hình các loại họa tiết phụ như lá khô, hoa cỏ…

 

Tiếp đó là công đoạn tạo hình bằng các họa tiết đã chuẩn bị sẵn theo bản vẽ phác thảo và dùng thêm các loại lưới để tạo hình.

 

Phun một lượng nước vừa phải vào khuôn hình đã được che chắn bằng các họa tiết cho đến lúc xuất hiện các họa tiết chìm nổi, công đoạn phơi khô dưới nắng sau vài giờ đồng hồ là chúng ta đã có một sản phẩm đồ họa Papermaking.

 

Các họa sĩ bắt đầu thực nghiệm theo đúng các quy trình đã giới thiệu để làm mới các sản phẩm đồ họa Papermaking.

 

Phun nước để có một sản phẩm bằng kỹ thuật Papermaking vừa mới làm được.

 

Để nghiêng các sản phẩm Papermaking mới làm ra, đón ánh nắng, phơi khô tác phẩm là khâu kết thúc buổi giới thiệu về kỹ thuật Papermaking do họa sĩ Phan Hải Bằng giới thiệu.

 

14h00 chiều ngày 31. 8. 2011 tại xưởng đồ họa của trường ĐH Nghệ thuật đã bắt đầu buổi giới thiệu về kỹ thuật cuối cùng trong chuỗi hoạt động giới thiệu các kỹ thuật đồ họa tạo hình tại trại sáng tác đồ họa Huế lần thứ 1 – 2011.

Họa sĩ Nguyễn Nghĩa Phương đến từ Đại Học Mỹ Thuật Hà Nội bắt đầu giới thiệu kỹ thuật khắc gỗ hiện đại cho các họa sĩ tham dự buổi giới thiệu.

 

Ván MDF được sử dụng vì nó mềm và dễ tạo hình trên bề mặt. Dụng cụ hỗ trợ cho việc khắc gỗ là các bộ dao trổ, gọt và các loại mũi khoan đủ kích cỡ được gắn vào máy, hỗ trợ thêm cho tác phẩm có được nhiều yếu tố chìm, nổi trong khắc gỗ.

 

Một số bức tranh khắc gỗ đã được họa sĩ Nguyễn Nghĩa Phương giới thiệu.

 

Họa sĩ Nguyễn Nghĩa Phương đang thực hành công đoạn trổ và khắc trên gỗ để mọi người kịp nắm bắt.

 

Quá trình khắc trên gỗ đã xong thì đến giai đoạn in màu lên giấy được tiến hành. Các loại giấy được sử dụng cho việc in các bản khắc khổ khá mềm và được định vị bằng các loại kẹp giấy để quá trình chà trên khuôn sao cho các họa tiết in hình lên giấy không bị lệch và nhòe.

 

Họa sĩ Phạm Khắc Quang đến từ ĐH Mỹ Thuật Hà Nội cũng giới thiệu những bản khắc gỗ của anh đã được chuẩn bị trước và anh tiếp tục tạo hình thêm bằng các mũi khoan để cho ra những bản in tác phẩm khắc gỗ hiện đại đa dạng và phong phú hơn.

 

Họa sĩ Adisak Phupa đến từ Thái Lan cũng đang rất hứng thú với các công đoạn tạo hình và in khắc gỗ cho tác phẩm của mình.

 

Các họa sĩ và các tình nguyện viên của trại đồ họa Huế lần 1 – 2011 đang tiếp tục với những công việc và kỹ thuật mới được thu hoạch từ các buổi giới thiệu về kỹ thuật trong 2 ngày vừa qua để cho ra đời những tác phẩm đồ họa tạo hình hướng đến triển lãm “Dấu ấn cuộc sống – make your signs, create your life” được tổ chức vào lúc 16h30 ngày 1. 9. 2011 (ngày thứ tư của trại) tại không gian triển lãm của New Space Arts Foundation – Tầng 2 – Làng Nghề Huế – 15 Lê Lợi – Tp Huế.

*

Bài liên quan:

– Workshop đồ họa lần I-2011: Hoan hô N.S.A.F!
– Xem qua lịch trình làm việc của workshop Đồ họa Huế 2011

– Workshop đồ họa Huế 2011: Ngày đầu tiên, ở làng Sình…

– Ngày thứ hai workshop Đồ họa Huế: về lụa Batik

– Ngày thứ ba worshop Đồ họa Huế 2011: PAPERMAKING và KHẮC GỖ
– Rồi đã đến ngày bế mạc…

Ý kiến - Thảo luận

10:51 Wednesday,7.9.2011 Đăng bởi:  KhanhTrang
Hoan hô họa sỹ Hải Bằng. Chúc tương lai anh sẽ tổ chức tiếp những dự án như thế này.
...xem tiếp
10:51 Wednesday,7.9.2011 Đăng bởi:  KhanhTrang
Hoan hô họa sỹ Hải Bằng. Chúc tương lai anh sẽ tổ chức tiếp những dự án như thế này. 
15:11 Tuesday,6.9.2011 Đăng bởi:  congbang
Thấy hoạ sĩ Phan Hải Bằng trình diễn hình thức nhiều hơn là Papermaking, nhưng dù sao hoạt động này cũng đã khuấy động cho đời sống mỹ thuật của sinh viên nhà trường lâu nay vốn dĩ âm thầm, lặng lẽ.
...xem tiếp
15:11 Tuesday,6.9.2011 Đăng bởi:  congbang
Thấy hoạ sĩ Phan Hải Bằng trình diễn hình thức nhiều hơn là Papermaking, nhưng dù sao hoạt động này cũng đã khuấy động cho đời sống mỹ thuật của sinh viên nhà trường lâu nay vốn dĩ âm thầm, lặng lẽ. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả