Khác

Rồi đã đến ngày bế mạc… 06. 09. 11 - 7:12 am

Bài và ảnh: Nguyễn Thượng Hiển

Tiếp theo Ngày thứ ba worshop Đồ họa Huế 2011: PAPERMAKING và KHẮC GỖ

*

15h00 ngày 2. 9. 2011 (ngày thứ năm) tại không gian đa năng của New Space Arts Foundation, hội thảo về đồ họa hiện nay (gồm khắc gỗ hiện đại, Contemporary Printmaking: 3D printmaking, Installation printmaking…) với sự tham dự của nhiều sinh viện nghệ thuật và các nghệ sĩ quan tâm đã được tiến hành đúng theo lịch làm việc của Trại sáng tác đồ họa Huế lần thứ I –  2011.

Không gian diễn ra buổi hội thảo.


Họa sĩ Nguyễn Nghĩa Phương đến từ trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam bắt đầu buổi hội thảo với chủ đề “Tranh khắc gỗ mới – phương tiện thực hành nghệ thuật đương đại”.


Chủ đề trên được mọi người rất quan tâm lắng nghe. Họa sĩ giới thiệu bằng các hình ảnh trực quan được chuẩn bị sẵn từ nhiều nguồn tư liệu, đặc biệt là các tác phẩm được trưng bày trong triển lãm “Dấu ấn cuộc sống”.


Tiếp theo, chủ đề Contemporary Printmaking (tranh in đương đại) được họa sĩ Thái Lan Adisak Phupa trình bày, với phần dịch thuật do họa sĩ Nguyễn Hữu Trâm Kha giúp đỡ. Bài thuyết trình đã cung cấp một số thông tin cũng như những tác phẩm khá thành công của một số nghệ sĩ Thái Lan trong lĩnh vực tạo hình có yếu tố đương đại.


Họa sĩ Phạm Khắc Quang đến từ Hà Nội cũng đã chia sẻ những suy nghĩ của mình với những tác phẩm được trưng bày trong triển lãm của trại sáng tác đồ họa lần này.


Sau khi tốt nghiệp ở Học viện Mỹ thuật trung ương Trung Quốc, họa sĩ Nguyễn Quang Vinh (Hà Nội) cũng giới thiệu thêm về tác phẩm “Cuộc sống du học” (mix media) của mình là hành trình của chuỗi ngày mà họa sĩ đã sống, học tập, làm việc khi xa gia đình, bạn bè, quê hương…


Họa sĩ Nguyễn Khắc Hân (Hà Nội) vốn rất ít nói trong suốt quá trình diễn ra trại đồ họa nhưng đến khi được mời giới thiệu về cụm tác phẩm “Biến dạng” của mình, anh cũng rất phấn khởi chia sẻ và giới thiệu thêm về những ý niệm, quan điểm của mình trong lúc sáng tác.


Họa sĩ Nguyễn Hữu Trâm Kha giới thiệu thêm những thuận lợi và khó khăn trong việc tìm hiểu, thực hành và nghiên cứu về quy trình sản xuất để áp dụng vào việc sáng tác các tác phẩm đồ họa đúng theo kỹ thuật Batik, ứng dụng vào lĩnh vực đồ họa đương đại.


Với chủ đề “Giấy – công cụ tạo hình”, họa sĩ Phan Hải Bằng (Huế) đã chia sẻ những thành công ban đầu mà anh đã làm được; đó là các sản phẩm bằng giấy phục vụ cho trại sáng tác đồ họa Huế lần 1 – 2011 bằng kỹ thuật Papermaking. Nhờ nắm bắt và tận dụng các kỹ thuật mà họa sĩ đã học được trong quá trình nghiên cứu và học tập ở Thái Lan, cũng như các tài liệu sưu tầm và những kiến thức về giấy đã có của các vùng miền ở Việt Nam, nên việc tạo thêm các sản phẩm giấy mới từ gỗ, rơm rạ, bã mía, tre… đã giúp cho việc sáng tác các tác phẩm đa dạng, phong phú và hấp dẫn hơn.


Họa sĩ Phan Thanh Bình, hiệu trưởng trường ĐH Nghệ thuật Huế, cũng đưa ra những ý kiến đánh giá các tác phẩm của trại sáng tác, đồng thời nêu mong muốn được tổ chức tốt hơn nữa trong các lần tiếp theo.


Họa sĩ Đặng Mậu Tựu (chủ tịch hội liên hiệp VHNT tỉnh TT Huế), đại diện cho ban tổ chức trại, cũng gửi lời cảm ơn đến các họa sĩ tham gia trại sáng tác kèm theo lời hứa ủng hộ cho hoạt động này nếu nó được phát triển và duy trì trong tương lai.


Lắng nghe và theo dõi những quan điểm về sáng tác của các họa sĩ tham gia trại đã chia sẻ trong suốt quá trình diễn ra hội thảo, họa sĩ Trần Hữu Nhật (Huế) cũng được mời phát biểu. Anh rất vui và ủng hộ hình thức cũng như những hoạt động của trại sáng tác đồ họa Huế lần thứ 1 – 2011.

 

Sau thời gian 5 ngày diễn ra trại sáng tác đồ họa Huế lần thứ I – 2011, đây cũng là lúc bắt đầu bế mạc trại. Ban tổ chức lần lượt trao các giấy chứng nhận cho các cơ quan tổ chức, các nhà bảo trợ và tài trợ, các họa sĩ tham gia trại cũng như những tình nguyện viên đã nhiệt tình hỗ trợ trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động của trại.

.


Ban tổ chức và tất cả các họa sĩ cũng như các tình nguyện viên chụp hình lưu niệm trước lúc bế mạc trại sáng tác đồ họa Huế lần I – 2011.

 

Thành công của trại sáng tác đồ họa Huế lần I – 2011 như là một tiền đề để hướng đến các hoạt động với quy mô và hình thức tổ chức tốt hơn nữa vào các lần sau; hy vọng các họa sĩ sẽ được trau dồi cũng như trao đổi, học hỏi thêm qua cách làm việc của mỗi cá nhân, góp phần chung cho sự thành công của tập thể để công chúng yêu nghệ thuật ngày càng được tương tác, thưởng lãm nhiều tác phẩm mang nhiều Dấu ấn cuộc sống.

 

*

Bài liên quan:

– Workshop đồ họa lần I-2011: Hoan hô N.S.A.F!
– Xem qua lịch trình làm việc của workshop Đồ họa Huế 2011

– Workshop đồ họa Huế 2011: Ngày đầu tiên, ở làng Sình…

– Ngày thứ hai workshop Đồ họa Huế: về lụa Batik

– Ngày thứ ba worshop Đồ họa Huế 2011: về PAPERMAKING và KHẮC GỖ

– Rồi đã đến ngày bế mạc…

Ý kiến - Thảo luận

11:12 Wednesday,7.9.2011 Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sön
Xem tranh Đồ họa phải xem gần, xem chi tiết. Nhưng đây tôi không thấy có ảnh chụp tranh chi tiết, tôi nghi cho chất lựong sản phẩm của qúy vị.
...xem tiếp
11:12 Wednesday,7.9.2011 Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sön
Xem tranh Đồ họa phải xem gần, xem chi tiết. Nhưng đây tôi không thấy có ảnh chụp tranh chi tiết, tôi nghi cho chất lựong sản phẩm của qúy vị. 
14:55 Tuesday,6.9.2011 Đăng bởi:  L.B
Soi sửa lại là Đại học Mỹ thuật Việt Nam đi!
...xem tiếp
14:55 Tuesday,6.9.2011 Đăng bởi:  L.B
Soi sửa lại là Đại học Mỹ thuật Việt Nam đi! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả