Khác

VIẾT LẠI THẾ GIỚI: Tên to, tác phẩm vẫn thế 25. 09. 11 - 5:50 am

L.D tổng hợp

 

MOSCOW – Một khách tham quan đi ngang bức tượng Đầu Bự Xanh (Big Green Head) của nghệ sĩ Nga Alexei Shulgin và Aristarkh Chernyshev tại Moscow biennale lần thứ tư về nghệ thuật đương đại, lần này với chủ đề “Viết lại thế giới”, diễn ra tại Moscow, Nga, từ 22. 9. 2011. Ảnh: Sergeiilnitsky

 

MOSCOW – Một du khách đi ngang bức tượng “Cross – 2011” (Thập giá) của nghệ sĩ Nga Alexei Shulgin và Aristarkh Chernyshev

 

MOSCOW – Một khách tham quan xem xét sắp đặt đa phương tiện tối như hũ nút có tên Stahiweg của nghệ sĩ Đức Christoph Schlingensief trong Moscow biennale lần thứ tư về nghệ thuật đương đại. Đây là sự kiện nghệ thuật thuộc loại danh giá nhất của Nga, với 65 nghệ sĩ và 16 nhóm nghệ sĩ từ 33 quốc gia tham dự.

 

MOSCOW – Các tác phẩm sau đây cũng trong biennale này: một tác phẩm điêu khắc audio (?) mang tên Witness 2000 của nghệ sĩ người Anh Susan Hiller.

 

MOSCOW –Video chiếu màu lên tác phẩm điêu khắc đặt sát đất có tên Circuit Square của nghệ sĩ Đức Evol.

 

Evol là nghệ sĩ chuyên làm các tác phẩm bằng bìa cứng, sơn màu lên, thể hiện các thành phố, khu phố. Trong ảnh là tác phẩm “Dresden 2009” của Evol.

 

Hay như tác phẩm “Kreyzberg sân sau” này cũng là bìa cứng xịt sơn lên.

 

MOSCOW – Tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Đức Mariana Vassileva

 

MOSCOW – Một du khách đi ngang bức tượng của nghệ sĩ Ý Paolo Grassino có tên Semiliberta

 

MOSCOW – Sắp đặt điêu khắc có tên Houndingdown của nghệ sĩ Ấn Độ T.V. Santhosh

 

MOSCOW – Một góc nhìn khác của sắp đặt điêu khắc Houndingdown của nghệ sĩ Ấn Độ T.V. Santhosh

 

MOSCOW – Khách tham quan xem xét tác phẩm điêu khắc Scanner của nghệ sĩ Tây Ban Nha Daniel Canogar.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nói lại với Mỹ Ngọc

Người xem Hà Nội

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả