Tin tức

Tin-ảnh: Đã là cuộc sống thì cái gì cũng triển lãm được 29. 11. 11 - 6:34 am

Hữu Khoa tổng hợp

 

FRANKFURT – Một khách qua đường thả đồng mười xu vào sắp đặt Con Bò Vàng của điêu khắc gia người Đức Marcus Barwitzki đặt trước cửa Old Opera, Frankfurt Main, Đức, hôm 18. 11. 2011. Tác phẩm này nằm trong làn sóng phản đối lan khắp toàn cầu, phản đối những luật lệ khắt khe hơn áp dụng lên thị trường tài chính, cùng lúc với Tuần Tài chính châu Âu diễn ra ngay tại Old Opera. Đủ biết các nghệ sĩ nhanh nhạy thật. Ảnh: Marc Tirl

 

ESSEN – Tổng thống Đức Christian Wulff ngồi trước một bức tranh lịch sử khổ lớn vẽ gia đình Krupp tại Villa Huegel của gia đình này ở Essen, 20. 11. 2011. The ThyssenKrupp AG, tập đoàn kỹ nghệ thép lớn nhất châu Âu, vừa kỷ niệm 200 năm ngày thành lập tại thành phố Essen, Đức hôm chủ nhật 20. 11. Ảnh: Wolfgang Rattay.

 

ALBUQUERQUE – Một nhà búp bê 158 tuổi, do một gia đình người Đức gốc Do Thái làm chủ và giấu kỹ trong suốt thế chiến thứ II, nay được trưng bày tại bảo tàng Tội ác Hủy diệt và Không Dung thứ ở New Mexico, Albuquerque. Do những nạn nhân của nạn diệt chủng đã lớn tuổi, lại có vấn đề sức khỏe, nên họ ít xuất hiện nơi công cộng, nhưng cứ âm thầm, từ tốn trao tặng các vật dụng cá nhân thường ngày cũng như kỷ vật gia đình – những thứ cho thấy rõ tình cảnh khốn khổ của những người sống sót khỏi chế độ phát xít Đức.

 

DRESDEN – Các công nhân khuân một bản sao của tượng đầu Hoàng đế La Mã Constantine Đại đế tại tháp Asisi-Panometer, Dresden, Đức, hôm 21. 11. 2011. Cái đầu này là một phần của triển lãm dựa trên chủ đề La Mã, diễn ra từ 10. 12 tới 2. 9. 2012. Ảnh: Arno Burgi

 

MADRID – Jose Araujo, giám tuyển người Tây Ban Nha của triển lãm NASA du hành không gian, đang giải thích cho các phòng viên một trong những mẫu vật trưng bày tại triển lãm trong hội chợ Casa de Campo, Madrid, từ 21. 11. 2011. Triển lãm sẽ kéo dài tới 15. 12. 2011. Ảnh: Baillesteros

 

NEW DELHI – Một tác phẩm điêu khắc hình một người phụ nữ trôi trên sông Yamuna tại một triển có tên “Dự án Y ở New Delhi”. Dự án này là một sáng kiến nghệ thuật công cộng, với sự góp tác phẩm của bốn tác giả Ấn Độ và năm tác giả Đức, mục đích là nâng cao nhận thức về tình trạng đáng buồn của sông Yamuna, bằng cách kết nối nó với con sông Elbe ở Đức sạch hơn rất nhiều, và tại đó cũng đang có một triển lãm tương tự. Ảnh: Manish Swarup.

 

BOGOTA – Một phụ nữ ngắm tranh của họa sĩ người Colombia Ana Mercedes Hoyos tại gallery Alonso Garces ở Bogota, Colombia, 18. 11. 2011. Tác phẩm mới của Hoyos có chủ đề chống đói nghèo. Ảnh: Federico Rios

 

CARACAS – Các diễn viên của đoàn ba lê Art Color Ballet (Ba Lan) trình diễn trong cuộc Gặp gỡ Thế giới lần thứ VI của Nghệ thuật Cơ thể (Body Art), diễn ra tại nhà hát Teresa Carrenos, Caracas, Venezuela, hôm chủ nhật 20. 11. 2011. Tại đây diễn ra các hoạt động như vẽ trên cơ thể (body painting), xăm mình (tattooing), trình diễn, các hội thảo và khóa thực hành. Ảnh: Ariana Cubillos

Ý kiến - Thảo luận

12:12 Tuesday,29.11.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"Đã là cuộc sống thì cái gì cũng triển lãm được..."

AI bảo thế? KHi mô? Nước nào?

EM nhớ Lãnh Hội mỗi khi duyệt tranh chiển lãm của làng ta vưỡn thường đe: "có đứa nào vi phạm vào 3 cái vùng nhạy cảm không, hở ???"

Chả hiểu "3 cái-vùng-nhạy-cảm" mà Lãnh Hội kiêng sợ cấm kị cả làng ta là 3 cái chi chi hè?

Đe nẹt ghê gớm !!!
...xem tiếp
12:12 Tuesday,29.11.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"Đã là cuộc sống thì cái gì cũng triển lãm được..."

AI bảo thế? KHi mô? Nước nào?

EM nhớ Lãnh Hội mỗi khi duyệt tranh chiển lãm của làng ta vưỡn thường đe: "có đứa nào vi phạm vào 3 cái vùng nhạy cảm không, hở ???"

Chả hiểu "3 cái-vùng-nhạy-cảm" mà Lãnh Hội kiêng sợ cấm kị cả làng ta là 3 cái chi chi hè?

Đe nẹt ghê gớm !!! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả