Khác

Ngôi nhà nghệ thuật tái sinh tại 22A Hai Bà Trưng 14. 12. 11 - 2:03 pm

Thông tin từ Ngôi Nhà Nghệ Thuật

 

.

Mô hình Ngôi Nhà Nghệ Thuật

Ngôi Nhà Nghệ Thuật – 31A Văn Miếu, là một địa chỉ văn hóa thân quen trong giới nghệ thuật bởi không chỉ là nơi trưng bày và kinh doanh các loại hình nghệ thuật mà còn là điểm giao lưu của nhiều văn nghệ sĩ trong và ngoài nước. Hàng trăm bài báo và phóng sự truyền hình trong nước cũng như quốc tế đã khẳng định: Ngôi Nhà Nghệ Thuật là nơi lưu giữ hồn Việt, là Ngôi Đền Nghệ Thuật của Hà Nội (“Temple des Arts de Hanoi“ – TV La Cinq), là nhịp cầu văn hóa, đóng góp tiêu biểu cho nghệ thuật đương đại Việt Nam. Chỉ trong vòng 5 năm, đã có gần 100 cuộc triển lãm và sự kiện nghệ thuật cùng hơn 200 họa sĩ nhiều thế hệ đã có cơ hội trưng bày tác phẩm của mình tại Ngôi Nhà Nghệ Thuật.

Có được thành công lớn lao với mô hình Ngôi Nhà Nghệ Thuật (2007) như vậy, một phần do bà Nga đã từng thành công với mô hình tương tự là Ngôi Nhà Việt Nam tại Paris (1986). Về tới quê hương, bà đưa mô hình ấy lên một tầm mới khi cũng chính tại Ngôi Nhà Nghệ Thuật – 31A Văn Miếu Bà đã khởi xướng và đứng ra phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội, tổ chức hai kì Festival trên cầu Long Biên để chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long: Kí ức cầu Long Biên 2009 và Cầu Rồng kể chuyện ngàn năm 2010 thành công tốt đẹp, gây được tiếng vang lớn.

Không dễ để một địa điểm trở nên có tiếng và uy tín rộng rãi. Để đạt được điều đó bà Nga đã đầu tư bao công sức và hàng tỉ đồng vào phần sửa sang, cải tạo và quảng bá ngôi nhà nên khơi dậy trong chủ nhà lòng tham và sự đố kị đòi lại nhà để quay vòng cho thuê, khai thác trên chính thành quả cải tạo, quảng bá của bà Nga. Việc thiếu chế định bảo vệ nhà đầu tư khi thuê địa điểm kinh doanh trong luật pháp Việt Nam đã tạo điều kiện cho buôn bán chụp giựt và là hình phạt cho những nhà đầu tư vào văn hóa nghệ thuật hoặc những dự án phát triển bền vững. Ngôi Nhà Nghệ Thuật đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.

 

.

Ngôi Nhà Nghệ Thuật: Địa điểm mất nhưng mô hình không mất

Dù bằng lòng tham hay sự đố kị thì chủ nhà 31A Văn Miếu cũng không thể phá vỡ hay thôn tính được mô hình văn hóa nghệ thuật này. Chỉ trong 10 ngày từ 1. 11. 2011 Ngôi Nhà Nghệ Thuật đã được gấp rút chuyển sang địa điểm mới 22A Hai Bà Trưng “Trung tâm Văn Hóa và Du Lịch Hà Nội” – nơi thường được biết đến là Hanoi Cinemathecque – CLB điện ảnh của ông Gérald Heiman và Trung tâm đào tạo phát triển tài năng điện ảnh trẻ TPD của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát. Tại đây, Ngôi Nhà Nghệ Thuật sẽ tiếp tục hoạt động cho dự án cầu Long Biên và chuẩn bị cho dự án Lễ hội cầu Long Biên 2012: Nhịp cầu kí ức – Trăm năm cho một nghìn năm.

Địa điểm mới hứa hẹn cơ hội mới – một biểu tượng mới ra đời (lấy ý tưởng từ cây Hoàng lan trăm tuổi tại vị trí trung tâm không gian văn hóa 22A Hai Bà Trưng tỏa bóng mát và hương thơm cho nghệ thuật), gửi gắm ý nghĩa Ngôi Nhà Nghệ Thuật sẽ tiếp tục phát triển dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ địa chỉ nào, vì nó đã nằm trong kí ức và con tim của giới làm nghệ thuật, yêu nghệ thuật ở trong và ngoài nước.

 

Ngôi Nhà Nghệ Thuật | Maison des Arts
22A Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
TEL: +84 4 3747 8096
Email: maisondesartshanoi@gmail.com

Ý kiến - Thảo luận

11:32 Friday,16.12.2011 Đăng bởi:  HỒNG SƠN – SINH,,
Sinh vẫn sinh, mà tử thì vẫn tử. Cô Nga làm việc này khá tốt, cô ơi cố lên...
...xem tiếp
11:32 Friday,16.12.2011 Đăng bởi:  HỒNG SƠN – SINH,,
Sinh vẫn sinh, mà tử thì vẫn tử. Cô Nga làm việc này khá tốt, cô ơi cố lên... 
21:03 Wednesday,14.12.2011 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Vâng, ở Việt Nam nó khổ thế đấy, cứ thấy mình làm ăn có vẻ hoành một chút là chủ nhà đến đòi tăng tiền nhà. Tư duy rất chụp giật, nông dân.
Chúc chị Nga sang địa điểm mới làm ăn tốt.
Xin lưu ý chị một chút, Bản đồ chị vẽ về việc chuyển địa điểm có vẻ chỉ hợp với người đi bộ. Phố Nguyễn Khuyến là phố một chiều, phương tiện cơ giới mà đi t
...xem tiếp
21:03 Wednesday,14.12.2011 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Vâng, ở Việt Nam nó khổ thế đấy, cứ thấy mình làm ăn có vẻ hoành một chút là chủ nhà đến đòi tăng tiền nhà. Tư duy rất chụp giật, nông dân.
Chúc chị Nga sang địa điểm mới làm ăn tốt.
Xin lưu ý chị một chút, Bản đồ chị vẽ về việc chuyển địa điểm có vẻ chỉ hợp với người đi bộ. Phố Nguyễn Khuyến là phố một chiều, phương tiện cơ giới mà đi theo chỉ dẫn như vậy thì chỉ béo các chú Anh Hùng Núp áo vàng chốt ở cửa Nam thôi. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả