Ở Đâu - Làm Gì

Tin-ảnh: “Đại gia” chính trị yêu nghệ thuật, và vài tin lẻ 06. 02. 12 - 7:16 am

Hữu Khoa và Soi tổng hợp

WASHINGTON – “Đệ nhất gia đình” từ trái sang: Sasha Obama, đệ nhất phu nhân Michelle Obama, Tổng thống Barack Obama và Malia Obama cùng nhau đến gallery nghệ thuật Corcoran ở Washington, hôm Chủ nhật, 29. 1. 2012. Ảnh: Jacquelyn Martin

 

TEL AVIV – Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle (đứng giữa, nhìn thẳng) đến xem tác phẩm của nghệ sĩ Đức Anselm Kiefer trong chuyến thăm bảo tàng Tel Aviv, Israel, hôm thứ Năm 2. 2. 2012. Ảnh: Oded Balilty

 

HAVANA – Tổng thống Brazil Dilma Rousseff dự lễ đặt vòng hoa tại tượng đài Jose Marti, Havana, Cuba. Bà Rousseff đến thăm Cuba lần này là để nhấn mạnh sự hợp tác về kinh tế giữa hai nước. Phía sau lưng bà là một bức tượng sắt của anh hùng cách mạng Cuba Ernesto Che Guevara. Ảnh: Javier Galeano.

 

ALBUQUERQUE – Một tác phẩm đất sét trưng bày thuộc bộ sưu tập được bày tại Trung tâm Văn hóa Hispanic Quốc gia ở Albuquerque, bang New Mexico, ảnh chụp hôm thứ Hai, 30. 1. 2012. Trung tâm văn hóa này, như các trung tâm văn hóa Latin khác khắp đất nước, cũng chịu cảnh nhà nước và tư nhân cắt bớt tài trợ trong lúc kinh tế đi xuống. Trung tâm văn hóa này cũng đã phải giảm số nhân viên và áp dụng các biện pháp giảm chi phí để các chương trình vẫn đi được. Ảnh: Russell Contreras.

 

SCHWERIN – Sử gia nghệ thuật Claudia Schoenfeld đang xem xét bức tranh “Con vịt sợ hãi” (trước 1740) tới nay vẫn được gán cho họa sĩ Pháp Oudry, tại Bảo tàng Quốc gia ở Schwerin, Đức. Đến một nửa số tranh vùng Schwerin trước giờ được gán cho họa sĩ Pháp Oudry nay được xác nhận là do một công tước Đức vẽ – ngài Friedrich vùng Mecklenburg. Khi so sánh kỹ tranh của Oudry và Friedrich Schoenfeld đã phát hiện ra những khác biệt về phong cách. Ảnh: Jens Büttner

 

KNOXVILLE – Trong bức ảnh chụp hôm thứ Bảy, 28. 1. 2012 này, Taylor Thistlethwaite của Case Antiques đang xác nhận cuộc mua hoàn tất một bức tranh 99 năm tuổi của họa sĩ Ấn tượng Anna Catherine Wiley trong một phiên đấu giá ở Knoxville, Tenn. Hai người đỡ tranh là hai anh em trai của Taylor Thistlethwaite. Bức tranh này được bảo tàng Nghệ thuật Knoxville mua với giá $107,000 – với giới nữ nghệ sĩ vùng Tennessee, đây rõ ràng là một kỷ lục. Ảnh: Paul Efird

 

DRESDEN – Các nhà phục chế đang lau bức “Thiên đàng đã mất”, 1897, của họa sĩ Đức Franz von Stuck tại sảnh Klinger ở Albertinum, Dresden, Đức, hôm 31. 1. 2012. Việc lau chùi này phải mất bốn ngày, tới 3. 2 thì hoàn tất. Ảnh: Matthias Hiekel

 

NEW YORK – Một bức tranh có tên Eine Kleine Nachtmusik (1943) của họa sĩ Mỹ Dorothea Tanning – người vừa qua đời hôm 31. 1. 2012 tại nhà ở Manhattan, New York. Nữ họa sĩ tài năng thọ 101 tuổi.

Ý kiến - Thảo luận

15:32 Monday,6.2.2012 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN – TV
Tuyệt vời! Tầm tư tưởng một gia đình tổng thống của nước hùng mạnh.
...xem tiếp
15:32 Monday,6.2.2012 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN – TV
Tuyệt vời! Tầm tư tưởng một gia đình tổng thống của nước hùng mạnh. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả