Tin tức

Tin-ảnh: Làm nghệ thuật ở ngoài trời 27. 06. 12 - 7:10 pm

Phạm Phong tổng hợp

CALAIS, VT – Nghệ sĩ Chris Miller đang đắp một chiếc xe tải nhẹ từ đá phiến và granite, tại vườn nhà ông ở Calais, VT. Ông đã làm được hơn một tháng, dùng đến 50.000 pounds đá. Tác phẩm này, theo Chris, là kết hợp được cả hai thú vui của ông: đắp tường đá và tạc tượng. Ảnh: Toby Talbot

 

BREDENE – Du khách đi ngang một chiếc ghế dài do nghệ sĩ Đan Mạch Jeppe Hein thiết kế cho một dự án có tên “Modified Social Benches” (“Ghế dài mang tính xã hội đã được cải biên?”, trong Beaufort04 Triennial về Nghệ thuật Đương đại, dọc bờ biển của Bỉ ở De Haan. Ảnh do Yves Logghe chụp hôm 20. 6. 2012.

 

BREDENE – Các cô bé chạy chơi phía trước một tác phẩm điêu khắc có tên Olnetop, là những tóe nước khổng lồ, của nghệ sĩ Bỉ Nick Ervinck, cũng trong Beaufort04 Triennial về Nghệ thuật Đương đại trên bờ biển De Haan.

 

RIO DE JANEIRO – Cũng trên bờ biển, nhưng ở Botafogo, Rio de Janeiro, Brazil, là một tượng khổng lồ bằng chai nhựa. Tuần qua, thành phố này là nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh về phát triển bền vững (hay còn gọi là Rio+20) của Liên hiệp quốc. Tác phẩm này có lẽ được làm ra để đón hội nghị? Hội nghị Rio+20 bị phê bình là chỉ đưa ra những kết luận, cảnh báo chung chung, chẳng mang lại một cam kết gì mới và thiết thực, cụ thể. Ảnh: Victor R. Caivano

 

HYDERABAD – Người Hindu mộ đạo từ devotees from International Society for Krishna Consciousness (ISKCON – Hội Quốc Tế Tâm Thức Krishna) thành kính chạm vào một bức tranh vẽ trên mặt đường trong một cuộc rước thần Jagannath bằng xe kéo ở Hyderabad, Ấn Độ, hôm 21. 6. 2012. Hàng năm đều diễn ra lễ lớn, rước ba vị thần là Jagannath, Balabhadra và Subhadra, với những chiếc xe kéo đặc biệt gọi là “rath”, do hàng ngàn người mộ đạo kéo. Ảnh: Mahesh Kumar A

 

AHMEDABAD – Ảnh chụp hôm 20. 6. 2012 cho thấy một bầy voi ở Ahmedabad, Ấn Độ, được trang điểm vào hôm trước lễ Rath Yatra lần thứ 135, là lễ rước thần hàng năm của đạo Hindu. An ninh đã được thắt chặt để ngày hôm sau vào lễ rước ba thần lên đền bằng xe kéo. An ninh càng phải được thắt chặt hơn khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, 19. 7, Ấn Độ bước vào kỳ bầu cử tổng thống. Ảnh: Ajit Solanki

 

MUMBAI – Họa sĩ Ấn Độ Ranjit Dahiya đang vẽ một bức tranh tường ở Mumbai, thể hiện diễn viên Bollywood Amitabh Bachchan. Bollywood Art Project (BAP) là một dự án nghệ thuật công cho đô thị, được phát động với mục đích biến những bức tường của Mumbai thành ký ức sống về Bollywood, kỷ niệm 100 năm điện ảnh Hindi. Ảnh: Rajanish Kakade

 

HUTCHINSON – Brendan Martinez đang vẽ bức tranh tường có tên “Imagine” (Tưởng tượng) ở trung tâm Hutchinson, Kan., hôm 18. 6. 2012. Mặc dù làm việc ngoài trời nhiều khó khăn hơn làm trong xưởng, quy mô cũng phải lớn hơn, áp lực cũng nhiều hơn, nhưng trong tâm lý chung, nghệ thuật (làm) ngoài trời vẫn không được coi trọng như nghệ thuật (làm) trong nhà. Vì sao vậy nhỉ? Ảnh: Lindsey Bauman.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nhuộm xanh-trắng-đỏ cùng nước Pháp

Phạm Tuấn Anh - Phần ảnh do Phạm Phong biên dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả