Tin tức

Tin ảnh: To nhưng mà vui 19. 07. 12 - 10:44 pm

Soi tổng hợp

Một khách tham quan ngắm tác phẩm “Polombe” của Frank Stella trong triển lãm “XXL, Extra Large” tại Trung tâm Hội nghị và Văn hóa Grimaldi Forum Monaco, diễn ra từ 13. 7 đến 9. 9. 2012.

 

Grimaldi Forum Monaco đã “rủ” trung tâm Pompidou (Pháp) mang bộ sưu tập “khổ lớn” đến bày, với 50 tác phẩm đương đại và hiện đại, một số là mới mua, thậm chí chưa từng triển lãm cho công chúng. Nhưng sao lại khổ cực lớn? Vì Grimaldi Forum Monaco Goal muốn có một dịp cho khách tham quan “choáng váng” với mỹ thuật luôn, từ đó những tên tuổi lớn của thế kỷ 20 sẽ vĩnh viễn đi vào đầu họ.

 

LONDON – Một khách tham quan đi qua không gian The Tanks tại Tate Modern, London, hôm 16. 7. 2012. Đây là một không gian triển lãm mới ở Tate, cũng là không gian bảo tàng đầu tiên trên thế giới chuyên để làm trình diễn, sắp đặt, phim, và nghệ thuật tại chỗ (live art). Ảnh: Sang Tan

 

LONDON – Trong bức ảnh chụp bằng ống kính góc rộng này, một người xem đứng bên một sắp đặt có tên ‘Light Music’ của Lis Rhodes, được bày ở không gian The Tanks tại Tate Modern, London. Không gian The Tanks coi có vẻ hầm hố và tăm tối quá nhỉ?

 

LONDON – Nghệ sĩ Hàn Quốc Sung Hwan Kim chụp ảnh trong khu vực The Tanks (Những bể chứa) ở Tate Hiện đại, London, hôm 16. 7. 2012. Đơn đặt hàng đầu tiên của The Tanks là mời Sung thực hiện một sắp đặt cho riêng Tanks. Trong tác phẩm này, người xem sẽ nhúng mình vào một thế giới kỳ lạ của ảo giác, đưa đẩy tới lịch sử phong phú của trình diễn và phim. Các bạn có biết ai hỗ trợ cho đơn đặt hàng này không? Chính là nhà đấu giá Sotheby’s năm vừa qua có mấy vụ trúng lớn. Triển lãm bắt đầu từ 18. 7 và kéo dài đến 28. 10. 2012.

 

WASHINGTON, DC – “Americans for the Arts” (Người Mỹ vì Nghệ thuật?) – tổ chức hàng đầu về thúc đẩy nghệ thuật và giáo dục nghệ thuật của Mỹ, vừa thông báo tên những người nhận giải Nghệ thuật Quốc gia 2012. Đây là giải thưởng hàng năm ghi nhận những nghệ sĩ và những nhà lãnh đạo nghệ thuật (ở nước mình là anh Thành, anh Chương, chú Đoàn?) trong năm qua là tấm gương mẫu mực về lãnh đạo nghệ thuật hoặc có những thành tựu nổi bật về nghệ thuật. Những người nhận giải năm nay gồm: Paul G. Allen – một trong những người giàu nhất nước Mỹ – được giải từ thiện cho nghệ thuật. James Rosenquist – nhân vật chủ chốt của phong trào Pop Art – được giải thành tựu trọn đời. Brian Stokes Mitchell – diễn viên sân khấu và phim, nổi tiếng nhất thời 1990s – được giải Cống hiến cho Nghệ thuật. Josh Groban – nhạc sĩ, ca sĩ – được giải Nghệ sĩ trẻ. Lin Arison – nhà tự thiện và giáo dục nghệ thuật – được giải Giáo dục Nghệ thuật. Cúp Nghệ thuật Quốc gia do Jeff Koons thiết kế năm 2010, là một con thỏ bóng loáng.

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả