Kiến trúc

Vào xem nào! Gia đình tổng thống Mỹ hào phóng mời tham quan… 31. 07. 12 - 7:21 am

Lê Nguyên st & dịch

 

.

Nhà trắng – nơi Tổng thống Mỹ và Đệ nhất Phu nhân tiếp đón các nhà lãnh đạo, nguyên chức cấp cao, và các ngôi sao danh tiếng thế giới – sẽ mở cửa cho tất cả những ai muốn tham quan.

“Đệ nhất gia đình” Obama đã cộng tác với Google Art Project nhằm mời công chúng tham quan Nhà trắng (số 1600 đại lộ Pennysylvania) bằng một tour du lịch ảo 360 độ từ phòng khách của họ.

Những tour đầu tiên (công chúng có thể thăm các căn phòng công cộng của Nhà Trắng và zoom vào 139 tác phẩm nghệ thuật) vừa khai mạc; đây là một phần trong những nỗ lực biến Nhà Trắng thành “Nhà của công chúng” của Tổng thống Obama.

Michelle Obama còn quay một đoạn phim để chào đón những ai tham gia tour ảo online, và nhấn mạnh rằng Nhà Trắng là nhà của công chúng.

Sang trọng. Tại sảnh ‘Cross Hall’ trên tầng 1: bức chân dung của Jimmy Carter, do Herbert Elmer Abrams vẽ năm 1982. Jimmy là Tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ. Google Art Project cho phép bạn zoom vào xem chi tiết của các bức chân dung.

 

Trong phòng Blue: phía dưới bức ‘Boys Crabbing’ – do William Ranney vẽ năm 1855 – là bức tượng bán thân của Christopher Columbus (1451 – 1506).

 

Phòng Green: phòng khách thanh nhã này khoe cho ban thấy hàng tá những tác phẩm nghệ thuật, Google Art Project cho phép bạn click vào để xem nhiều chi tiết hơn.

 

Phòng State Floor: qua nhiều năm, căn phòng sang trọng trên tầng 1 được dùng để chiêu đãi vô số các quan chức và các lãnh đạo thế giới.

 

Nhà Trắng không chỉ đơn thuần là nhà cho Đệ nhất gia đình, hay nơi hội họp của các nhà lãnh đạo thế giới, nó còn nổi tiếng là một ‘Ngôi nhà của công chúng’, là nơi chào đón công chúng. Và đó là lý do tại sao chúng tôi ưu tiên các thanh thiếu niên, gia đình của các quân nhân, và công dân Mỹ thuộc mọi lứa tuổi tham quan Nhà Trắng cùng chúng tôi”, Đệ nhất phu nhân nói trong video.

Hàng ngàn người đã đi lại trong những hội trường này và chăm chú nhìn ngắm các tác phẩm nghệ thuật”, bà Obama tiếp tục. “Họ xem chân dung của Washington, Lincoln và Kennedy. Họ tưởng tượng về những gì đã diễn ra tại đây trong lịch sử. Và giờ bạn cũng có thể làm tất cả những điều đó mà không cần phải rời khỏi nhà. Vì thế bạn hãy tự nhiên nhé, nhìn ngắm xung quanh, hãy trải nghiệm lịch sử và vẻ đẹp của những căn phòng này. Bởi vì cuối cùng, đây cũng là ngôi nhà của bạn”.

Dự án tập trung vào 139 tác phẩm của 98 nghệ sĩ bên trong Nhà Trắng, bao gồm chân dung của các cựu tổng thống và cựu Đệ nhất Phu nhân.

Lộng lẫy. Tour ảo 360 độ cho phép công chúng khám phá 13 căn phòng công cộng, bao gồm phòng ăn trang trọng này.

 

Thư viện ở tầng trệt trưng bày nhiều bức tranh vẽ người Mỹ da đỏ bản địa, trong đó có 3 bức của họa sĩ Charles Bird King.

 

Chân dung của các vị cựu tổng thống và Đệ nhất phu nhân nằm tại mỗi góc phòng, Nhà Trắng còn có các bộ sưu tập đồ sứ Lennox và Haviland khổng lồ, và một gian phòng còn treo một thanh kiếm lưỡi cong bằng thép cẩn xà cừ. Mỗi tác phẩm đều đi kèm với lời dẫn trên Google Art Project.

Trong khi bạn có thể tham quan phòng Blue, phòng Green và phòng China, có một vài nơi bạn không thể thăm thú, tỉ như phòng Bầu dục (Oval office) và những nơi riêng tư như các phòng ngủ.

Bộ sưu tập (nghệ thuật) của Nhà Trắng nằm trong dự dán mới của Google Art Project, nhằm mở rộng thị trường; nó trình làng vào tháng 2, bao gồm tour 360 độ tham quan 46 bảo tàng trên khắp thế giới, trong đó có cả bảo tàng National Gallery (của Anh) và London’s Tate.

Chân dung của các cựu Tổng thống trong phòng East Garden (từ trái qua phải): Chester Alan Arthur – Tổng thống Mỹ thứ 21, Millard Fillmore – Tổng thống Mỹ thứ 13, Calvin Collidge – Tổng thống thứ 30 và Grover Cleveland – Tổng thống thứ 22 và 24.

 

Tác phẩm “Woman in Red: Former First Lady”, tranh vẽ cựu Đệ nhất Phu nhân Grace Goodhue Coolidge, nằm ở vị trí hoàn hảo nhất của căn phòng China.

 

Chân dung của tổng thống George H.W.Bush, 1994, tổng thống thứ 41, treo trên cây đàn piano lớn trong phòng ‘Entrance Hall’.

 

(Theo Dailymail)

*

Bài liên quan:

– ART PROJECT: Thôi khỏi phải đi đâu!
Vui? Hay thất vọng? GOOGLE ART PROJECT
Vào xem nào! Gia đình tổng thống Mỹ hào phóng mời tham quan…

Ý kiến - Thảo luận

20:28 Wednesday,25.2.2015 Đăng bởi:  LÊ THỊ HỒNG THUẬN
Tôi đã mua vé máy bay đi du lịch sang bang Texas, tôi rất thích đi thăm quan thủ đô Wasington và đặc biệt là Nhà Trắng. Tôi được biết có được thăm nhưng không biết cụ thể lịch vào ngày nào trong tuấn, nếu được cho biết thông tin chi tiết về chuyến đi thăm đặc biệt này thì tôi vô cùng cám ơn và thỏa lòng mong ước ý nguyện của cuộc đời tôi.
...xem tiếp
20:28 Wednesday,25.2.2015 Đăng bởi:  LÊ THỊ HỒNG THUẬN
Tôi đã mua vé máy bay đi du lịch sang bang Texas, tôi rất thích đi thăm quan thủ đô Wasington và đặc biệt là Nhà Trắng. Tôi được biết có được thăm nhưng không biết cụ thể lịch vào ngày nào trong tuấn, nếu được cho biết thông tin chi tiết về chuyến đi thăm đặc biệt này thì tôi vô cùng cám ơn và thỏa lòng mong ước ý nguyện của cuộc đời tôi. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả