Nghệ sĩ Việt Nam

Asia Pacific Triennial 7 quan tâm đến nghệ sĩ đương đại Việt Nam 10. 08. 12 - 8:51 am

An Đông

Patient Admission, US Naval Hospital Ship Mercy, Vietnam (from “Events Ashore” series, 2010 (Nơi tiếp nhận bệnh nhân, Tàu bệnh viện hải quân Mỹ, Việt Nam) từ series Các sự kiện trên bờ, 2010, An – My Lê (sinh năm 1960), thuộc bộ sưu tập của Queensland Art Galllery, mua trong năm 2011 từ bộ sưu tập nghệ thuật đương đại châu Á Kenneth & Yasuko Myer (The Kenneth and Yasuko Myer Collection of Contemporary Asian Art). Tác phẩm này cũng là hình ảnh đại diện của APT7.

 

Ngày 3. 8 vừa qua, Gallery nghệ thuật hiện đại (Gallery of Modern Art) thuộc Gallery nghệ thuật Queenslan (Queensland Art Gallery) thông báo, Triển lãm nghệ thuật đương đại Châu Á – Thái Bình Dương định kỳ 3 năm (Asia – Pacific Triennial – APT) lần thứ 7 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 8. 12. 2012 đến ngày 14. 4. 2013. Giám đốc hoạt động của gallery Suhanya Raffel nhấn mạnh rằng, APT 7 bao gồm việc lần đầu tiên tập trung giới thiệu nghệ sĩ vùng Tây Á, tác phẩm của nghệ sĩ trẻ Indonesia và Việt Nam, sáng tác mới của một nhóm 7 nghệ sĩ Australia và một sự giới thiệu rất đặc biệt về nghệ thuật đương đại từ Papua New Guinea (PNG). Đây cũng là triển lãm kỷ niệm 20 năm, ngày ra đời của APT (APT1 được tổ chức trong năm 1993). Bà S. Raffel cho hay: “Trong vòng 20 năm qua, sự kiện hàng đầu về nghệ thuật đương đại này của gallery đã thu hút 1,8 triệu lượt khách tham quan và tiếp tục là sự kiện duy nhất giới thiệu nghệ thuật đương đại của châu Á, khu vực Thái Bình Dương và Australia được tổ chức định kỳ.”

Trong thời gian diễn ra triển lãm, sẽ có các chương trình đáng chú ý như chương trình cuối tuần vào cửa tự do (Free Opening weekend program) với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ có tác phẩm trong triển lãm cùng một số sự kiện nghệ thuật trình diễn; các chương trình trò chuyện, thảo luận; chiếu phim; dự án 20 năm dữ liệu về APT cũng như các xuất bản phẩm trên mạng và các chương trình giáo dục nghệ thuật khác. Khách tham quan là trẻ em sẽ được tham gia vào các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt và tương tác. Chương trình On Tour về APT cũng được tổ chức khắp vùng Queensland.

Liên quan đến nghệ sĩ Việt Nam, ông Russell Storer, curator phụ trách khu vực nghệ thuật Châu Á -Thái Bình Dương thông tin rằng: APT 7 sẽ nhấn mạnh giới thiệu sáng tác mới và tiếng vang của một nhóm nghệ sĩ trẻ đến từ Indonesia và Việt Nam, nơi mà nghệ thuật đương đại đang trỗi dậy với sự dẫn hướng của các không gian độc lập do nghệ sĩ tự thành lập và duy trì cùng sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng nghệ thuật.

Trong số 77 nghệ sĩ và nhóm nghệ sĩ của APT7, nghệ sĩ đến từ Việt Nam gồm: Nguyễn Thái Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Minh Phước, Tiffany Chung; nhóm và nghệ sĩ gốc Việt ở Mỹ gồm có nhóm Propeller, nghệ sĩ An – My Lê. Chúc mừng các nghệ sĩ!

Thông tin chi tiết hơn có tại đây.

Ý kiến - Thảo luận

12:21 Monday,13.8.2012 Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến
Chúc mừng các nghệ sĩ ah! Hy vọng Nghệ Thuật Việt Nam sẽ ngày càng nhận được sự quan tâm hơn nữa của cả Ta lẫn Tây ah! :D
...xem tiếp
12:21 Monday,13.8.2012 Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến
Chúc mừng các nghệ sĩ ah! Hy vọng Nghệ Thuật Việt Nam sẽ ngày càng nhận được sự quan tâm hơn nữa của cả Ta lẫn Tây ah! :D 
9:51 Friday,10.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Hoan hô Phước-Tuấn-Chung-Hùng
An-my Lê... nữa... chúc mừng nghệ-si (tức nghệ-sĩ)
...xem tiếp
9:51 Friday,10.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Hoan hô Phước-Tuấn-Chung-Hùng
An-my Lê... nữa... chúc mừng nghệ-si (tức nghệ-sĩ) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả