Điện ảnh

Tài năng lớn Bob Hoskins giải nghệ vì bệnh Parkinsons 24. 08. 12 - 7:02 am

Soi P tổng hợp

 

Diễn viên Bob Hoskins tuyên bố giải nghệ sau khi các bác sĩ chẩn đoán rằng ông mắc bệnh Parkinsons (bệnh run rẩy, hiện vẫn chưa có thuốc chữa).

Hoskins đã hoạt động nghệ thuật hơn 30 năm, đóng hơn 100 phim truyện và phim truyền hình. Ông còn là một diễn viên ưu tú của nước Anh và được khán giả tại xứ sương mù mến mộ. Bản thân Soi cũng rất hâm mộ Bob Hoskins. Xin mời mọi người điểm lại một số tác phẩm của người nghệ sĩ tài năng này:

Trước khi làm điện ảnh thì Bob Hoskins đã là một diễn viên kịch có tiếng. Ông từ từ lấn sang điện ảnh và được nhiều người chú ý sau vai diễn trong phim “The Long Good Friday” (ảnh) vào năm 1980 với ngôi sao Hellen Mirren.

 

Trong hình là Bob với Cathy Tyson trong phim “Mona Lisa”, 1986. Ông thắng giải Quả cầu Vàng, BAFTA, và được đề cử Oscar cho vai diễn này.

 

Ông nổi tiếng quốc tế sau bộ phim nửa-hoạt-hình “Who Framed Roger Rabbit”, 1988 (ảnh).

 

Đóng được vai bi, Bob cũng rất có duyên với vai hài. Trong hình là Bob với ca sĩ Cher trong phim “Mermaids”, 1990. Mới đầu ai cũng nghĩ phim này nhảm nhưng cuối cùng ai cũng ngạc nhiên vì đây là một tác phẩm rất vui và nhiều ý nghĩa.

 

Trẻ em sẽ nhớ tới Bob qua vai Smee trong phim cướp biển hài “Hook”, 1991 (ảnh).

 

Nhưng Bob cũng có vài phim ông không hài lòng lắm. Ông không thích tác phẩm “Super Mario Bros” (ảnh), đây là phim chuyển thể từ trò chơi hái nấm nổi tiếng.

 

Năm 1999, Bob trở lại với mảng phim bi qua tác phẩm cảm động “A Room For Romeo Brass” (ảnh).

 

Bob và Quý bà Judi Dench trong phim “Mrs Henderson Presents”, 2005.

 

Năm 2009, Bob lồng tiếng cho nhân vật Mr. Fezziwig trong bộ phim “A Christmas Carol” – chuyển thể từ truyện của nhà văn Charles Dickens.

 

Bob thủ vai Albert trong phim hài “Made in Dagenham”, 2010. Phim này sắp được chiếu vào dịp Liên hoan Phim Anh ở Việt Nam. Đây là một phim rất hay, hài và cũng mang nhiều ý nghĩa lịch sử, mọi người nên đi xem để ủng hộ Bob. Soi đã từng xem phim này rồi, nhưng sẽ đi xem lại lần nữa.

 

Các bạn xem thêm thông tin lịch chiếu và phát vé mời của Liên hoan phim Anh: 20. 8: LONDON VẪY GỌI – Liên hoan phim Anh tại Việt Nam.

Bộ phim cuối cùng của Bob “Nàng Bạch Tuyết và gã thợ săn”, từng chiếu ở Việt Nam, Bob đóng vai một trong 7 chú lùn (Bob đứng thứ 2, từ phải đếm qua).

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nếu... thì tư cách gì để bình phẩm?

Ngô Lực - Thành viên KCBT

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả