Khác

Có nghĩa là mất trắng? Cuộc thi
Nghệ thuật đương đại tiểu vùng sông Mê Kông 06. 10. 12 - 11:13 am

Từ mail của IQ ABC

Hí họa của Paven Constantin (tranh chỉ mang tính chất trang trí)

 

Đại học Mahasarakham, Viện nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Isan (các tỉnh Đông bắc Thái Lan) và Hội họa sĩ Isan… tổ chức cuộc thi và triển lãm Nghệ thuật đương đại tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ I năm 2012.

Thể lệ cuộc thi như sau:

1Thể loại tác phẩm dự thi
Tác phẩm dự thi là các tác phẩm Hội họa gồm: tranh màu nước, phun sơn, sơn dầu, mixed painting sử dụng các chất liệu và kỹ thuật khác.

2. Kích thước tác phẩm
Không quá 150 x 150cm, không tính khung.

3. Vận chuyển tác phẩm dự thi
Họa sĩ phải tự túc trong việc vận chuyển tác phẩm dự thi hoặc ủy quyền cho người khác, tập trung tại Tầng 1 VP Viện nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Isan, trường đại học Mahasarakham-Mahasarakham University, Tambon Talat, Amphur Muang, Changwat Mahasarakham 44000. Điền thông tin chi tiết theo mẫu quy định của Trường Mahasarakham.

Mỗi đối tượng dự thi được phép dự thi mỗi một thể loại không quá 03 tác phẩm.

Đối tượng dự thi phải dán ảnh, điền họ tên, địa chỉ và các thông tin khác một cách rõ ràng bằng tiếng Thái hoặc tiếng Anh ngay mặt sau của tác phẩm.

Trường ĐH Mahasarakham sẽ chịu trách nhiệm và bảo quản tất cả các tác phẩm dự thi một cách tốt nhất ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng.

4. Cơ cấu giải thưởng
Nhóm 1: Giải đặc biệt xuất sắc gồm 01 giải, trị giá mỗi giải 100.000 bạt cùng cúp và giấy chứng nhận.
Nhóm 2: Giải xuất sắc gồm 03 giải, trị giá mỗi giải 50.000 bạt cùng cúp và giấy chứng nhận.
Nhóm 3: Giải đặc biệt gồm 05 giải, trị giá mỗi giải 25.000 bạt cùng cúp và giấy chứng nhận.

5. Quyền sở hữu
a. Những tác phẩm đoạt giải sẽ thuộc quyền sở hữu của Trường ĐH Mahasarakham, và Ban tổ chức.

b.Tất cả những tác phẩm đoạt giải và các tác phẩm được chọn vào vòng trong ở cuộc thi lần này, phía Trường ĐH Mahasarakham và các nhà tài trợ về vốn cho công tác tổ chức và giải thưởng có quyền in ấn phát hành quảng bá tác phẩm trong catalogue và trên các sản phẩm in ấn cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước.

6. Vận chuyển tác phẩm (từ nước ngoài)
a. Đối với các thí sinh ở bậc đại học và thí sinh tự do gửi tác phẩm từ nước ngoài sẽ được gửi theo file ảnh digital. JPG, dung lượng không dưới 4.000 pixel cho vòng sơ tuyển. Thời gian bắt đầu gửi bài tính từ ngày 10 – 20/10/2012 theo địa chỉ: huonganh1323@gmail.com và kết quả sơ tuyển sẽ được thông báo qua email bắt đầu từ ngày 22/10/2012.

b. Sau khi có kết quả qua vòng sơ tuyển, tác phẩm dự thi được gửi về cho chương trình cuộc thi theo đường bưu điện tại: Văn phòng tầng 1 Viện nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Isan, Trường đại học Mahasarakham, Tambon Talat, Amphur Muang, Changwat Mahasarakham 44000 từ ngày 1-10/11/2012 trở đi.

7. Hình thức chấm thi và thông báo kết quả
Chấm thi vào ngày 20/11/2012 tại Viện nghiên cứu nghệ thuật văn hóa Isan Trường Đại học Mahasarakham, Tambon Talat, Amphur Muang, Changwat Mahasarakham 44000.

Kết quả sẽ được thông báo trong ngày 22/11/2012.

8. Lễ trao giải và khai mạc triển lãm
Các đối tượng có tác phẩm đoạt giải có thể đến nhận giải trong ngày 8/12/2012 tại Viện nghiên cứu NTVH Isan, trường Đại học Mahasarakham, Tambon Talat, Amphur Muang, Changwat Mahasarakham 44000.

Lễ khai mạc triển lãm tổ chức từ ngày 8/12/2012 – 3/1/2013 tại Viện nghiên cứu VHNT Isan, trường Đại học Mahasarakham và Bảo tàng E-hong Yamaha.

9. Về việc nhận lại tác phẩm dự thi
• Người dự thi không có ý định nhận lại tác phẩm và giao quyền cho trường đại học Mahasarakham xử lý nhằm sung công quỹ.
• Nếu người dự thi có ý định nhận lại tác phẩm dự thì nhà trường sẽ gửi tận nơi và thu tiền cước phí vận chuyển.
• Những trường hợp không được chọn tác phẩm trưng bày triển lãm có thể nhận lại tác phẩm từ ngày 22/11/2012 đến 20/12/2012. Nếu không đến nhận lại tác phẩm trong thời gian quy định thì Trường Mahasarakham có quyền xử lý nhằm sung công quỹ. (Đoạn này chỉ dành riêng cho người dự thi bên Xiêm thôi ạ, còn ngoài Xiêm, nếu đã được chọn thì tất nhiên sẽ được treo – IQ ABC).

Thông tin chi tiết liên hệ:
Email: huonganh1323@gmail.com hoặc số điện thoại: +66 83 417 6911

*

IQ ABC bổ sung:
– Vì cuộc thi này mở rộng trong phạm vi 6 nước (có một nước là Tàu nữa nhưng chỉ mấy tỉnh phía Tây gì đấy thôi ạ) và nhiều thành phần: đại học, sau đại học, họa sĩ, học sinh cấp 1 – 2 – 3, trung cấp v.v.v… nên cơ cấu giải thưởng chia từng nhóm (nhóm họa sĩ – đại học – sau đại học, nhóm học sinh v.v).

– Còn khoản chuyển tranh (quan trọng): bên Đại học Nghệ thuật Huế có khả năng sẽ là nơi nhận tranh cho Việt Nam mình, nên tác giả nào nếu được chọn, xin liên hệ với trường Đại học Nghệ thuật Huế. Phía Thái Lan sẽ cử đại diện qua nhận tranh ở trường.

– Mẫu phiếu đăng ký dự thi có thể download từ đây.

Thắc mắc của SOI:
Với câu: “Những tác phẩm đoạt giải sẽ thuộc quyền sở hữu của Trường ĐH Mahasarakham, và Ban tổ chức” thì nên hiểu thế nào đây? Nghĩa là mất trắng tác phẩm?

Ý kiến - Thảo luận

1:23 Monday,8.10.2012 Đăng bởi:  Khôn ghê

Tính ra nếu mà có được giải nhất đi chăng nữa thì cũng lõm nặng....
 


...xem tiếp
1:23 Monday,8.10.2012 Đăng bởi:  Khôn ghê

Tính ra nếu mà có được giải nhất đi chăng nữa thì cũng lõm nặng....
 

 
17:43 Saturday,6.10.2012 Đăng bởi:  IQ ABC
Về thắc mắc của Soi, IQ ABC xin trả lời: trong buổi thông báo cuộc thi, có người thắc mắc hỏi: 'nếu tranh tôi tham gia đoạt giải, nhưng tôi không muốn nhận tiền mà lấy tranh về có được không?'. Phía đại diện bên Xiêm đáp là: ' Đó là quy định cuộc thi, nếu muốn lấy tranh (đoạt giải) về thì đừng tham dự'.
Vì vậy, ai tham gia cuộc thi
...xem tiếp
17:43 Saturday,6.10.2012 Đăng bởi:  IQ ABC
Về thắc mắc của Soi, IQ ABC xin trả lời: trong buổi thông báo cuộc thi, có người thắc mắc hỏi: 'nếu tranh tôi tham gia đoạt giải, nhưng tôi không muốn nhận tiền mà lấy tranh về có được không?'. Phía đại diện bên Xiêm đáp là: ' Đó là quy định cuộc thi, nếu muốn lấy tranh (đoạt giải) về thì đừng tham dự'.
Vì vậy, ai tham gia cuộc thi hãy cân nhắc kỹ trước khi tham dự nhé :) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả