Thị trường

Tranh Zhang Daqian vượt 6,7 lần mức ước lượng. Poly đại thắng
ở Hong Kong. 28. 11. 12 - 1:41 pm

M.Nha dịch

Poly Auction trong phiên đấu giá đầu tiên tại Hong Kong

Nhà đấu giá Poly Auction (có đại bản doanh tại Bắc Kinh) vừa tổ chức phiên đấu giá đầu tiên tại Hong Kong hồi cuối tuần qua, thu về 520 triệu HK$ qua việc bán được 400 lô trang sức, đồng hồ, tranh tượng đương đại và hiện đại Trung Quốc, đồ sứ Trung Quốc.
 
Dẫn đầu phiên đấu giá là tác phẩm Hai phụ nữ Tibet với con chó (1944) của bậc thầy hội họa Trung Quốc Zhang Daqian. Giá bán được là 48.3 triệu HK$, tức gấp 6,7 lần mức ước lượng là 7.2 triệu HK$.

“Hai phụ nữ Tibet với con chó” (1944) của Zhang Daqian

Poly là nhà đấu giá hàng đầu của Trung Quốc, đứng hàng thứ ba thế giới, chỉ sau Christie’s và Sotheby’s. Đối thủ chính của Poly là China Guardian, cũng vừa tổ chức phiên đấu giá đầu tiên tại Hong Kong hồi tháng rồi, thu về 455 triệu HK$.

Người mua tại Poly chủ yếu là dân châu Á. Thứ mà họ yêu cầu chủ yếu là tác phẩm của Tàu.

Động cơ khiến các nhà đấu giá của Trung Quốc lục địa chuyển sang Hong Kong là để thoát khỏi hệ thống thuế phức tạp và sự giám sát ngày càng tăng, vốn là đặc điểm của đại lục. Poly còn đang lên lịch để các phiên đấu giá của họ trùng với các phiên của Christie’s, gọi là tranh thủ luôn lượng khách quốc tế đến đây vì tên tuổi các nhà đấu giá lớn. Thật là khôn, vì những khách này có thể đã không quan tâm gì đến các phiên đấu giá ở Trung Quốc đại lục!

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả