Điện ảnh

Michael Winner – đạo diễn bỏ đi làm phê bình ẩm thực – vừa qua đời 23. 01. 13 - 12:12 pm

Pha Lê tổng hợp

 

Tin buồn trước Tết: đạo diễn kiêm nhà phê bình ẩm thực Michael Winner nổi tiếng của Anh Quốc vừa qua đời ở tuổi 77 vì suy gan.

Chắc nhiều bạn cũng đang tự hỏi: Michael Winner là cha nào vậy?

Xin thưa: Vị đạo diễn này từng có một sự nghiệp vẻ vang thời những năm 70s, 80s, nhưng sau đó bỏ nghề để đi bình luận ẩm thực.

Đây là một nghệ sĩ rất thú vị, chúng ta cùng điểm lại sự nghiệp của ông nhé:

Michael Winner đạo diễn Diana Dors trong bộ phim hình sự “West 11” (1963). Lúc này ông còn rất trẻ.

 

Michael nhảy múa với Barbara Ferris – nữ diễn viên chính của phim “The system” (1964) do ông đạo diễn. Phim này rất ăn khách tại Anh Quôc vào thời đó.

 

Michael chỉ đạo Marianne Faithfull diễn xuất trong phim “I’ll Never forget What’s ‘Isname” (1967). Ông rất thích thể loại hình sự, và bộ phim hình sự này cũng gây tiếng vang lớn.

 

Ông bắt đầu làm việc với những tên tuổi lớn. Trong hình là Michael (trái) chỉ đạo Burt Lancaster (phải) trên phim trường của “Scorpio” (1972). Bộ phim này còn có sự góp mặt của siêu sao Alain Delon (đứng giữa, đằng xa).

 

Michael đùa với huyền thoại Sophia Loren trên phim trường của “Firepower” (1979) cũng do ông đạo diễn.

 

Năm 1982, bộ phim “Death Wish” của Michael thành công vang đội, đến nỗi hãng phim kêu ông làm tiếp phần 2 và 3. Trong hình là Michael tại phim trường của “Death Wish” 3.

 

Trong lúc nghỉ giải lao, Michael thích cười giỡn, hút xì-gà, và thưởng thức các món ăn ngon.

 

Cũng vì thích ăn uống mà vào những năm 90s, Michael quyết định bỏ nghề đạo diễn để làm nhà phê bình ẩm thực cho tạp chí Sunday Times. Đây là hình chụp Micheal với món cocktail ưa thích ở khách sạn Ritz London. Khi ông mất, nhiều bếp trưởng đã gửi lời chia buồn, đầu bếp Gordon Ramsay còn nói rằng “Micheal Winner là nhà phê bình có duyên nhất”.

 

Hình chụp Micheal tại căn nhà của mình, từng đăng trên tạp chí Observer. Gọi là nhà chứ thực ra nó là một biệt thự cổ, rất quý, đắt, và từng gây om sòm trong giới kiến trúc khi ông tính bán nó trước khi nhập viện. SOI sẽ có bài về căn biệt thự của Michael để mọi người ngắm trong nay mai.

 

*

Bài liên quan:

– Michael Winner – đạo diễn bỏ đi làm phê bình ẩm thực – vừa qua đời 
– Michael Winner qua đời, để lại căn nhà 60 triệu bảng và tranh quý

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Gửi Zone9

Ngô Phương Thảo

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả