Chúc mừng Lê Quang Đỉnh và Sàn Art!
10. 08. 11 - 1:41 pm
Tổng hợp
Lê Quang Đỉnh nhận giải thưởng (Ảnh: Lê Hồng Thái – SGTT)
SOI: Đây là một tin vui mà do lạc hậu, đến sáng đọc báo Soi mới biết, do đó xin phép được post lại danh sách các bài nói về việc này từ các báo, kèm theo đường link ở tên bài để các bạn có thể đọc trang gốc:
SÀI GÒN TIẾP THỊ: Nghệ sĩ Lê Quang Đỉnh: Tôi muốn là một con đò (Bài viết có nói về cách nghệ sĩ chọn đề tài, một chút về cuộc sống riêng. Ngoài ra còn có một gợi ý rất hay là dùng xưởng Ba Son làm không gian nghệ thuật)
Lê Quang Đỉnh cùng đồng nghiệp. Zoe Butt – đồng giám đốc Sàn Art – là cô gái mặc áo đen, không ôm hoa. (Ảnh: Lê Hồng Thái - SGTT)
Chia sẻ:
Ý kiến - Thảo luận
21:02Thursday,11.8.2011Đăng bởi: NGUYỄN HỒNG SƠN
Chúc mừng anh về giải thưởng thôi nhé, giải cao như thế ai mà chẳng chúc mừng, nhưng anh hãy nhìn về phía sau đang còn rất nhiều các em. Nói như em có ý kiến và Phạm Huy Thông thì anh dại gì mà bê mâm ra Bắc cho bọn em xơi anh nhỉ? Thất vọng ghê gớm! ...xem tiếp
21:02Thursday,11.8.2011Đăng bởi: NGUYỄN HỒNG SƠN
Chúc mừng anh về giải thưởng thôi nhé, giải cao như thế ai mà chẳng chúc mừng, nhưng anh hãy nhìn về phía sau đang còn rất nhiều các em. Nói như em có ý kiến và Phạm Huy Thông thì anh dại gì mà bê mâm ra Bắc cho bọn em xơi anh nhỉ? Thất vọng ghê gớm!
9:36Thursday,11.8.2011Đăng bởi: kim oanh
Dinh Q lê đóng góp gì cho MTVN? Hay đó là cách thức PR của các tổ chức nước ngoài tương tác lại với Đinh Q LÊ và ngược lại? Úi rùi cũ quá!!!! Ở VIỆT NAM tôi hâm mộ nhất anh Trần Lương, anh đang hướng nghệ thuật thành dòng nước chạy bằng mô tơ chảy quanh núi non bộ nhà anh ấy, thật tuyệt! Đẹp mà ngoạn mục, anh Trần Lương mới là người thực sự đóng góp cho n ...xem tiếp
9:36Thursday,11.8.2011Đăng bởi: kim oanh
Dinh Q lê đóng góp gì cho MTVN? Hay đó là cách thức PR của các tổ chức nước ngoài tương tác lại với Đinh Q LÊ và ngược lại? Úi rùi cũ quá!!!! Ở VIỆT NAM tôi hâm mộ nhất anh Trần Lương, anh đang hướng nghệ thuật thành dòng nước chạy bằng mô tơ chảy quanh núi non bộ nhà anh ấy, thật tuyệt! Đẹp mà ngoạn mục, anh Trần Lương mới là người thực sự đóng góp cho nền mỹ thuật nước nhà, còn A Đỉnh chán Tây rồi lại về ta thôi! Thử hỏi các nghệ sĩ làm nghệ thuật mới bây giờ ở Việt Nam thấy cách thức, cách đặt vấn đề của một số tác phẩm của DINH Q LÊ có gì mới? Có gì đóng góp? Có gì đủ thay đổi cuộc sống ở Cà Mau đó là nơi DINH Q LÊ ở chứ chưa nói một đất nước Việt Nam quá rộng với dân số hơn 80 triệu người? Tôi thiết nghĩ nghệ thuật còn cao hơn cả chính trị, nên muốn đến gần nó bằng cách nhanh nhất thì đừng vươn tới nghệ thuật bằng con đường chính trị.
...xem tiếp