Kiến trúc

Những bất hợp lý trong căn nhà
được giải của Võ Trọng Nghĩa 01. 03. 13 - 9:39 am

Lê Phương

Giếng trời

 

Cái nhà này mắc nhiều lỗi, mà chỉ khi người ta sử dụng một thời gian có thể mới nhận ra những bất hợp lý đó.

1 là:
Kiến trúc chung của công trình này không thể được xem là kiến trúc nhà ở, nhất là với tập tính sinh hoạt người Việt. Hoặc nó giống giống Tây nên được giải, hoặc nó giống một văn phòng cố ép giường tủ vào.

Phòng ngủ chính

2 là:
Bố trí sắp xếp các khu chức năng chủ yếu tạo các góc nhìn đẹp nhưng chưa xét đến vấn đề kiêng kỵ. Ví dụ: phòng ngủ tầng trệt nằm ngay dưới giếng trời và nhà xí lầu 2, khác nào trù ẻo người này mau chết (xin lỗi).

Không thể ngồi ăn dưới giếng trời như thế này, rất rất bất an, chắc chắn sẽ bị một số bệnh về mắt, đường tiêu hóa, cột sống và thần kinh.

Phòng ăn dưới giếng trời


3 là:

Nhà ở, nắng gió đúng là quan trọng thật, ai học kiến trúc cũng biết vì đây là bài học sơ đẳng nhất chứ không phải là cái gì mới như tác giả nói quá lên. Tuy nhiên cái nắng gió cần có sự cân bằng, đừng quá dư cũng đừng thiếu, nôm na là có âm dương điều hòa. Căn nhà này ánh sáng quá nhiều và gió quá dư dả, dương khí quá thuận ngay cả khi đêm về, tưởng tốt hóa không tốt. Con người bị vận động không ngừng nghỉ tại nơi mà họ cần được ngơi nghỉ.

4 là:
Sắp xếp bố cục, tỷ lệ các thành phần chưa cân xứng, diện tích trống để tạo hình quá nhiều mà không hề được sử dụng, hoặc rất khó sử dụng. Ví dụ: phòng ngủ tầng trệt, thật ra rất chật, chật từ lối đi trong phòng, nhà xí chật, tầm mắt của người nằm trên giường chật chỉ vì bị ép uổng đánh đổi cho không gian đẹp. Và còn các lỗi trên lầu khác nữa.

Phòng tắm nhiều ánh sáng và gió.

Kết:

Không xét đến chuyện có đạo ý tưởng hay không, nhưng phải công nhận tác giả đã làm được nhiều điều mới trong một diện tích có giới hạn. Tuy nhiên bên cạnh việc sáng tạo ra một không gian đẹp cho khách hàng và cho chính tác giả thì việc làm sao cho khách hàng sống được sống tốt trong chính tác phẩm mà không phải trả giá cho những thử nghiệm hay sự tự sướng nhất thời của kiến trúc sư, đó mới là cái đích cuối cùng là trách nhiệm lớn nhất của người làm kiến trúc có tâm.

*

SOI: Đây là cmt cho bài Còn tôi có tiền cũng không nhờ anh Nghĩa vẽ nhà, vì… Soi xin đưa lên thành bài. Cảm ơn bạn Lê Phương

 

Ý kiến - Thảo luận

7:26 Tuesday,10.10.2017 Đăng bởi:  Hoàng Bảo Trinh vvn
Chú Hoàng Vinh không thích bài này thì cũng không nên áp đặt, kệ người ta đi. Chú cứ nên viết một bài ca ngợi cái phong cách mà chú yêu thích, ai cấm chú nào. Nói chung chung là yêu phong cách zen đứa nào chẳng nói được. Đây cũng nói được. Bản thân chú đã đến cái nhà này mà "nghiên cứu kỹ" như chú đề xuất chưa?
...xem tiếp
7:26 Tuesday,10.10.2017 Đăng bởi:  Hoàng Bảo Trinh vvn
Chú Hoàng Vinh không thích bài này thì cũng không nên áp đặt, kệ người ta đi. Chú cứ nên viết một bài ca ngợi cái phong cách mà chú yêu thích, ai cấm chú nào. Nói chung chung là yêu phong cách zen đứa nào chẳng nói được. Đây cũng nói được. Bản thân chú đã đến cái nhà này mà "nghiên cứu kỹ" như chú đề xuất chưa? 
19:42 Monday,9.10.2017 Đăng bởi:  Nguyễn Hữu Hoàng Vinh
Thiết kế tối giản đậm phong cách Nhật Bản. Mình thực sự rất thích phong cách thiết kế zen này. Nó là một trường phái kiến trúc riêng biệt. Mấy bạn không thích nhưng cũng không nên áp đặt. Nên tìm hiểu kỹ trước khi nhận xét!
...xem tiếp
19:42 Monday,9.10.2017 Đăng bởi:  Nguyễn Hữu Hoàng Vinh
Thiết kế tối giản đậm phong cách Nhật Bản. Mình thực sự rất thích phong cách thiết kế zen này. Nó là một trường phái kiến trúc riêng biệt. Mấy bạn không thích nhưng cũng không nên áp đặt. Nên tìm hiểu kỹ trước khi nhận xét! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả