Khác

55 nghệ sĩ trẻ vẫy vùng trong
Năng Lượng Cố Đô 10. 03. 13 - 6:56 am

Thông tin từ BTC

 

Nối tiếp thành công sau triển lãm mỹ thuật Năng Lượng diễn ra tại Hà Nội năm 2011, hoạt động do CLB Họa sĩ trẻ Việt Nam tổ chức. Năm nay, CLB Họa sĩ trẻ Huế đã khởi động lại dự án tương tự sau khi nhận được một nguồn quỹ từ phía Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội.

Đây có thể xem là dự án triển lãm quy mô bậc nhất dành cho các nghệ sĩ trẻ Việt Nam trong năm 2013. Triển lãm sẽ có tên gọi Năng Lượng Cố Đô, triển lãm này là cơ hội để tiếp tục mở ra những chương mới cho nền mỹ thuật trẻ Việt Nam trong tương lai và dần hướng đến mục đích là sẽ có Triển lãm mỹ thuật trẻ Việt Nam được diễn ra hai năm – một lần.

Dự án này sẽ là dịp để anh em nghệ sĩ thuộc CLB Họa sĩ trẻ Huế thể hiện năng lượng trẻ của mình qua việc tổ chức một hoạt động nghệ thuật có quy mô toàn quốc diễn ra tại địa phương.

Dưới đây là thông tin chi tiết của dự án này:

1. Đơn vị tổ chức:
Câu lạc bộ Họa sĩ trẻ Huế

2. Đơn vị phối hợp tổ chức:
Chi Hội Mỹ thuật Việt Nam tại Thừa Thiên Huế
Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế
Trường Đại học Nghệ thuật Huế

3. Đồng tổ chức:
TTVH Phương Nam
New Space Arts Foundation

4. Tên dự án: TRIỂN LÃM MỸ THUẬT TRẺ VIỆT NAM 2013

5. Chủ đề: NĂNG LƯỢNG CỐ ĐÔ

6. Mục tiêu:
– Triển lãm Năng lượng Cố Đô là dự án mỹ thuật nhằm đẩy mạnh phong trào, gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tác giữa các nghệ sĩ trẻ trong cả nước.
– Đây sẽ là sân chơi nghệ thuật bổ ích được tổ chức quy mô với nhiều loại hình nghệ thuật mới do các nghệ sĩ trẻ Việt Nam hội tụ tại Huế.
– Tạo thêm một không gian nghệ thuật mới sinh động, động viên và nâng cao giá trị cũng như vị thế của nền mỹ thuật trẻ Việt Nam.
– Đây sẽ là một dấu ấn quan trọng trong năm của nghệ sĩ trẻ Việt Nam, thúc đẩy các nghệ sĩ tích cực hơn trong công việc hoạt động nghệ thuật và giao lưu, học hỏi nhằm nâng cao kinh nghiệm cũng như kết nối tình cảm của nghệ sĩ trẻ ba miền.
– Dự án sẽ là nền tảng cho việc nghiên cứu tổ chức lâu dài một sân chơi diễn ra hai năm một lần, là mong muốn của Ban tổ chức trong nỗ lực góp phần xây dựng và phát triển nền Mỹ thuật tỉnh nhà cũng như trong cả nước.

7. Nội dung:
– Dự án này là cuộc gặp gỡ lớn của 55 nghệ sĩ trẻ đến từ 17 tỉnh thành trong cả nước (Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Bình, Tuyên Quang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Kon Tum, Daklak, Tp. Hồ Chí Minh). Bên cạnh đó là các học giả, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ tên tuổi của Việt Nam cũng sẽ đến để tham dự trong triển lãm lần này.
– Một triển lãm trẻ quy tụ 06 loại hình nghệ thuật (bao gồm: 36 tác phẩm Tranh, 10 tác phẩm Nghệ thuật sắp đặt, 4 tác phẩm Video Arts, 2 tác phẩm Nghệ thuật trình diễn, 1 tác phẩm Điêu khắc, 2 tác phẩm Ảnh ý niệm) cùng phản ánh nhiều chủ đề khác nhau qua từng cái nhìn riêng của mỗi tác giả.
– Các tác phẩm tham gia sẽ được trưng bày trong một không gian sang trọng, chuyên nghiệp. Vì đi đến chuyên nghiệp trong các khâu từ chuẩn bị cho đến hậu triển lãm của một triển lãm mỹ thuật luôn là điều mà các họa sĩ trẻ hiện nay nhắm đến và ngày một hoàn thiện khâu tổ chức.
– Các nghệ sĩ trẻ tham gia triển lãm lần này sẽ có cơ hội cùng nhau trao đổi – giao lưu trong một buổi hội thảo về nền nghệ thuật mới của Việt Nam trên đà phát triển, tham quan các điểm di tích ở Huế, trao học bổng cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt và sáng tác dã ngoại tại phá Tam Giang.

8. Thời gian:
Khai mạc: 16h30, ngày 13. 3. 2013
Thời gian triển lãm: 13. 3. 2013 đến 19. 3. 2013

9. Địa điểm tổ chức triển lãm:
– New Space Arts Foundation – TTVH Phương Nam (15 Lê Lợi – Huế)
– Đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu & Công viên Phan Bội Châu

*

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Email: hoasitrehue@gmail.com
Hoặc: Anh Nguyễn Văn Hè – Giám tuyển dự án (mobile: 0935011265)
         Anh Nguyễn Hoàng Việt – Điều phối viên (mobile: 0905579966)

 

Ý kiến - Thảo luận

12:57 Saturday,16.3.2013 Đăng bởi:  Người yêu Huế
Năng lượng cố đô thì chắc hùng hậu vì tích thủy 6 tháng 1 năm (mùa mưa). Chứ năng lượng kinh đô thì chưa biết, vì hoặc rồng không có thật, hoặc có thiệt thì nó bay về Bãi Cháy mất zồi.
Moa người Hà Lội nhưng đã từng bị trách "Cậu mà cũng Huế thế à". Câu
...xem tiếp
12:57 Saturday,16.3.2013 Đăng bởi:  Người yêu Huế
Năng lượng cố đô thì chắc hùng hậu vì tích thủy 6 tháng 1 năm (mùa mưa). Chứ năng lượng kinh đô thì chưa biết, vì hoặc rồng không có thật, hoặc có thiệt thì nó bay về Bãi Cháy mất zồi.
Moa người Hà Lội nhưng đã từng bị trách "Cậu mà cũng Huế thế à". Câu này để giải thích phần nào tình yêu Huế của tôi: tp. đã may mắn không bị làm cho TO lên. Ông zời phú cho Huế nhiều mưa nên các đại gia và đại quan đã không xông về đó mà xây dựng công trường tư bổn CN. Nay ta có chỗ triển lãm tranh, lếu không - chỉ có lô cốt... Mẹc  xi  bố  cu! 
11:31 Saturday,16.3.2013 Đăng bởi:  Tieunhu
đây là một triễn lãm đáng xem, qui tụ nhiều anh hào khắp nơi đổ về với những tác phẩm chất lượng cao, nhiều tác phẩm khá qui mô hoành tráng, chúc mừng các nghệ sĩ trẻ.
 
...xem tiếp
11:31 Saturday,16.3.2013 Đăng bởi:  Tieunhu
đây là một triễn lãm đáng xem, qui tụ nhiều anh hào khắp nơi đổ về với những tác phẩm chất lượng cao, nhiều tác phẩm khá qui mô hoành tráng, chúc mừng các nghệ sĩ trẻ.
  

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tức quá, người ta cứ nghĩ là SOI giỏi

Bạn Thành và Soi (tranh luận với nhau :-)

U LÀNH TÍNH: Lại "thế này mà là nghệ thuật ư?"

Canvas - Ảnh dùng lại của Tịch Ru

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả