Ở Đâu - Làm Gì

Đoàn Minh Hoàn tuyên chiến với áo chống nắng thiếu thẩm mỹ 07. 05. 13 - 8:03 am

Từ Ban tổ chức

Các bạn chỉ cần in vé này ra là vào cửa được.

 

NHỮNG BÓNG MA BAN NGÀY
Vở múa do Đoàn Minh Hoàn đạo diễn

Thứ Bảy, 11. 5. 2013, 9h30 sáng – 10h30 sáng
Hanoi Rock City (17/52 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội)
Vào cửa miễn phí, chỉ cần cầm theo vé (hình bên trên)

 

Thứ Bảy, 11. 5. 2013 sự kiện múa Những bóng ma ban ngày do Đoàn Minh Hoàn (đồng đạo diễn Đáo Xuân 8 cùng nghệ sỹ Đào Anh Khánh, Vietnam’s got talent 2013…) làm đạo diễn sẽ được tổ chức tại Hanoi Rock City (17/52 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội).

Sự kiện trình diễn nghệ thuật Những bóng ma ban ngày được Đoàn Minh Hoàn dàn dựng với mục đích “tẩy chay” những chiếc áo chống nắng thiếu mỹ quan.

Việc sử dụng áo chống nắng là không sai, nhưng người ta nói, để biết được văn hóa của một đất nước như thế nào chỉ cần nhìn vào giao thông và trang phục của họ, nếu một thành phố, một đất nước mà hơn nửa người dân ăn mặc cẩu thả, luộm thuộm khi ra đường thì tổng thể thành phố sẽ có một diện mạo thê thảm. Chính vì vậy áo chống nắng cũng cần mang tính thẩm mỹ cao để góp phần tạo nên một thành phố, một đất nước đẹp và văn minh.

(Hình quảng cáo áo chống nắng 2 lớp do Soi lấy từ internet)

Đoàn Minh Hoàn cũng cho rằng, sử dụng những chiếc áo chống nắng có tính mỹ thuật cao, được chăm chút, thiết kế đẹp mặt cũng sẽ làm tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ chứ không riêng gì mỹ quan đô thị.

Đoàn Minh Hoàn chia sẻ: “Tôi không tổ chức sự kiện này để phê phán, lên án mà tôi xây dựng nó để chia sẻ. Là một phụ nữ, tôi muốn chia sẻ đến các chị em phụ nữ khác về tâm huyết với cái đẹp của bản thân mình và cũng mong họ sẽ làm chính họ đẹp lên. Tôi vẫn luôn ám ảnh với suy nghĩ: phái đẹp có thể làm dịu mát cả thành phố, còn ở đây… ”.

Hình: VNExpress

Chương trình sẽ được dàn dựng bằng ba phần chính:

Một là, sắp đặt những bức ảnh về thực trạng sự dụng áo chống nắng trên đường phố hiện nay. Hơn 10.000 bức ảnh được gắn lên 40 bức tượng người bằng gỗ tạo thành một tác phẩm sắp đặt hàng lối, giúp khán giả có thể chứng kiến thực cảnh của việc sử dụng áo chống nắng một cách “bừa bãi” hiện nay.

Hai là, phần múa tạo hình của Đoàn Minh Hoàn với sự kết hợp của 15 diễn viên múa thể hiện cảm xúc về thực trạng này.

Ba là, nêu một số giải pháp và một số mẫu áo chống nắng mang tính thẩm mỹ cao áp dụng thay đổi thực trạng.

*

Thông tin bên lề:

Đạo diễn: Đoàn Minh Hoàn
Âm nhạc: Vũ Nhật Tân, Brett Sweizman (New York)
Body paintings: họa sỹ Phương Vũ Mạnh
Diễn viên múa: Đoàn Minh Hoàn, Jakob Schenker
Khách mời: nghệ sỹ Đào Anh Khánh, nhạc sỹ Ngọc Đại, giáo sư Lê Thanh…

Chương trình sẽ được ghi hình và phát trên S Việt Nam VTV1.

9:30 Đón khách

Phỏng vấn báo chí, truyền hình…

9:45 Khai mạc chương trình
+ giới thiệu khách mời: nghệ sỹ Đào Anh Khánh, nhạc sỹ Ngọc Đại, giáo sư Lê Thanh…
+ đại diện tiến sỹ Lê Hương phát biểu lý do trường đồng hành cùng Minh Hoàn trong chương trình.
+ Minh Hoàn phát biểu và công bố buổi trình diễn bắt đầu.

10:00 nghệ thuật trình diễn

10:30 kết thúc chương trình

.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Chịu trách nhiệm truyền thông:
1,
Linh Jen
Email: linhbuiajc@gmail.com

2,
Đoàn Minh Hoàn
Mobi: 0902 19 29 69
Email: hoandoanminh@yahoo.com

 

*

Bài liên quan:

– Đoàn Minh Hoàn tuyên chiến với áo chống nắng thiếu thẩm mỹ 
– Đoàn Minh Hoàn đã tẩy chay áo chống nắng như thế nào

Ý kiến - Thảo luận

11:46 Thursday,9.5.2013 Đăng bởi:  Hoàng Khắc Việt
Hay, một ý tưởng gần với thực tế và rất đẹp, cảm ơn các Nghệ sỹ và ban tổ chức
...xem tiếp
11:46 Thursday,9.5.2013 Đăng bởi:  Hoàng Khắc Việt
Hay, một ý tưởng gần với thực tế và rất đẹp, cảm ơn các Nghệ sỹ và ban tổ chức 
13:24 Wednesday,8.5.2013 Đăng bởi:  B52soc

Thật tuyệt vời khi có người thò tay vào đầu tôi, lôi cái sự ám ảnh của mình ra khỏi đám tóc rối và bày biện nó thành hiện thực như một tác phẩm nghệ thuật! Xin thay mặt cho cảm giác dễ chịu của tôi khi đọc được thông tin này để tỏ lòng biết ơn những người c&oacut
...xem tiếp

13:24 Wednesday,8.5.2013 Đăng bởi:  B52soc

Thật tuyệt vời khi có người thò tay vào đầu tôi, lôi cái sự ám ảnh của mình ra khỏi đám tóc rối và bày biện nó thành hiện thực như một tác phẩm nghệ thuật! Xin thay mặt cho cảm giác dễ chịu của tôi khi đọc được thông tin này để tỏ lòng biết ơn những người có ý tưởng độc đáo từ sự khó chịu thường trực với nhiều người...

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả