Nghệ sĩ Việt Nam

Tự giới thiệu: tranh Lê Hiếu 26. 05. 13 - 2:19 am

Lê Hiếu

SOI: Lê Hiếu tốt nghiệp Khoa Kiến trúc – trường ĐHXD Hà Nội, bắt đầu vẽ từ năm 2011, nay muốn tham gia cộng đồng Soi bằng việc gửi những sáng tác mới nhất cùng những diễn giải của anh để nghe ý kiến của mọi người. Hiếu cũng có ý định mở một triển lãm nhỏ. Mong các bạn đóng góp cho Lê Hiếu những ý kiến chân thành và có ích nhất. Hy vọng sau Lê Hiếu, các họa sĩ sẽ mạnh dạn hơn việc gửi tác phẩm mới để giới thiệu trên Soi – một cách thông tin cho bạn bè biết mình đang làm gì.

Trong cả bài, các bạn bấm vào hình để xem bản to hơn nhé.

Lê Hiếu, “Cuộc chiến cuối cùng” – Chất liệu: Vàng lá – Bạc lá – Acrylic. Kích thước 3,5m x 1,2m

Cuộc chiến cuối cùng được sáng tác vào đầu năm 2013 với thời gian thực hiện khoảng 2 tháng, thể hiện các vấn đề tương tác hiện hữu giữa con người và môi trường.

Ý tưởng sơ lược: Trọng tâm bức tranh là sự lắng nghe, suy xét của các cá thể đang tồn tại trong tự nhiên. Để tồn tại, chúng phải tự kết hợp và bảo vệ mình trong những điều kiện ngặt nghèo nhất. Tranh còn thể hiện con người và sự đối diện của nó trước những nguy cơ, sự tương tác của nó trong điều kiện thiên nhiên phải gồng gánh quá mức cho phép. Vượt một giới hạn hoặc gặp một rủi ro bất kỳ có thể sẽ dẫn đến sự diệt vong. Phía đối lập là một cách nghĩ khác, khi con người tự đưa mình đến mức cuối cùng. Bức tranh thể hiện các cặp đối lập: con người-thiên nhiên, tồn tại-diệt vong, kết thúc-bắt đầu.

Lê Hiếu, “Bàn cờ, Cá và Thiên thần”. Chất liệu: Acrylic. Kích thước 1m x 1,2m

Bàn cờ, cá, và thiên thần được vẽ vào giai đoạn đầu của quá trình sáng tác 2013. Thời gian thực hiện: 1 tháng.

Ý tưởng sơ lược: Xã hội được tái hiện thông qua hình ảnh một bàn cờ, tại đó các vấn đề đối lập xảy ra: công việc, cuộc sống những người dân lao động đối lại với sự quản lý và điều hành của các giai cấp cao hơn. Tại đó có cả vấn đề về lương thực, hạnh phúc của những người lao động.

Lê Hiếu, “Tư duy”, Chất liệu: Vàng – Bạc – Acrylic. Kích thước: 1 m x 1,2 m

 

Thời gian thực hiện bức Tư duy là 1 tháng.

Ý tưởng sơ lược: Bức tranh nói về tư duy bản thân. Với bản thân người sáng tác, tư duy là một quá trình dài, đan cài nhiều ý niệm về cuộc sống-xã hội, cùng các khái niệm về thời gian và vật chất. Đây là một bức tranh mở, cho phép mỗi người có thể tự cho mình một suy nghĩ khi đặt bản thân vào đó.

Lê Hiếu, “Giai điệu của những ngôi nhà”. Chất liệu: Acrylic. Kích thước: 1m x 1,2m

Giai điệu của những ngôi nhà được sáng tác vào năm 2012

Ý tưởng sơ lược: Bức tranh là một góc suy nghĩ về các vấn đề xảy ra trong giai đoạn vừa qua của bất động sản Việt Nam. Tranh thể hiện cách nhìn nhẹ nhàng về xã hội thông qua âm nhạc. Bối cảnh mang tính đối lập giữa tri thức với người giàu.

*

Bài liên quan:

– Tự giới thiệu: tranh Lê Hiếu 
– Tôi cũng nhái Dalí đây

Ý kiến - Thảo luận

0:43 Wednesday,5.6.2013 Đăng bởi:  Lê Hiếu
Lâu lâu bận nên không vào cmt trả lời các pro được. Dù thế nào thì Hiếu vẫn luôn trân trọng và gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người đã góp ý. Mọi người đã cho mình được rất nhiều điều 
...xem tiếp
0:43 Wednesday,5.6.2013 Đăng bởi:  Lê Hiếu
Lâu lâu bận nên không vào cmt trả lời các pro được. Dù thế nào thì Hiếu vẫn luôn trân trọng và gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người đã góp ý. Mọi người đã cho mình được rất nhiều điều  
9:34 Wednesday,29.5.2013 Đăng bởi:  Nghiêm Toàn
Like mạnh cmt của bạn Phun, nói vòng vo mãi chả được, nói thẳng như bạn một cái là chợ khắc tan.
...xem tiếp
9:34 Wednesday,29.5.2013 Đăng bởi:  Nghiêm Toàn
Like mạnh cmt của bạn Phun, nói vòng vo mãi chả được, nói thẳng như bạn một cái là chợ khắc tan. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Về một cách nhìn nghệ thuật!

Một thành viên của Khoan Cắt Bê Tông

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả