Điện ảnh

Ai sẽ là Tùng đập cánh cùng hoa hậu Phương Nga? 03. 06. 13 - 10:27 am

Soi tổng hợp từ các báo

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp

Đập cánh giữa không trung  là dự án phim của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, với đạo diễn Phan Đăng Di và nữ diễn viên Đỗ Thị Hải Yến là đồng sản xuất.

Phim là câu chuyện về “một cô gái trẻ đang dành dụm tiền phá thai sau khi cậu người yêu biến mất để lẩn trốn một món nợ cờ bạc. Trớ trêu thay, người duy nhất muốn đưa tiền cho cô lại rất thích cái bụng bầu của cô. Sự việc trở nên phức tạp khi anh khiến cô hạnh phúc tới mức nhiều lúc cô quên rằng đứa trẻ đang lớn dần trong bụng mình.

“Nhân vật nữ chính chỉ mới 17 tuổi. Nhưng cô buộc phải trực diện với nỗi sợ hãi, với những thứ làm mình e ngại. Lúc này, không thể giấu những người đàn ông vào đâu được nữa…”

Một cảnh trong sách ảnh “Đập cánh giữa không trung” để đạo diễn mang đi Liên hoan phim

 

Một cảnh nude của nữ diễn viên chính trong sách ảnh ra trước phim

Phim dự kiến khởi quay vào tháng 7 này nhưng vẫn chưa tìm được diễn viên nam chính đóng cặp với nữ chính là Hoa hậu người Việt tại Nga, Trương Hồ Phương Nga. Nhân vật đó tên Tùng.

Trong hai ngày 7. 6 và 8. 6, Hoàng Điệp cùng êkíp của mình sẽ tổ chức buổi casting ở Trung tâm văn hóa Pháp L’espace Hà Nội để tìm kiếm diễn viên vào vai Tùng.

Người cần tìm sẽ phải ở độ tuổi từ 16 đến 26, gương mặt trẻ trung, trong sáng, hấp dẫn, cá tính, tự tin đam mê diễn xuất để thể hiện vai nam chính cho phim.

Nhưng các bạn chưa đẹp trai lắm đừng e ngại nhé, vì theo Hoàng Điệp: “Hồi mới tốt nghiệp, tôi thích phim phải lung linh. Câu cửa miệng với quay phim, ánh sáng luôn là: ‘Làm thế nào cho mặt diễn viên đẹp lên đi!’ Nhưng bây giờ, cái đẹp với tôi là sự tự nhiên, chân thực.

Vì vậy, các bạn hãy tự nhiên, hãy chân thực khi bước vào casting.

Hoàng Điệp trong buổi casting lần 1 tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hoàng


Buổi casting ngày 7. 6 diễn ra từ 8 rưỡi sáng tới 1 giờ trưa.

Buổi casting ngày 8. 6 sẽ kéo dài tới 5 giờ chiều.

Đối tượng tham gia casting: mọi bạn trẻ yêu thích diễn xuất mong muốn được tham gia một bộ phim độc lập.

Trước khi đi casting, các bạn nên xem clip sau để biết đạo diễn muốn gì.

Để được sắp xếp lịch hẹn phù hợp, các bạn liên hệ:
Cô Như Trang: 01224246848

*

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp tốt nghiệp khoa đạo diễn năm 2004. Hiện là giảng viên đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội.

Ý kiến - Thảo luận

16:03 Wednesday,5.6.2013 Đăng bởi:  Lê Phương
Tôi cũng chẳng nhớ mình tìm ra SOI bằng cách nào. Nhưng chắc chắn là vì sự quan tâm đến hội họa và điêu khắc, 2 mảng này đi luôn song hành với kiến trúc như hình với bóng, hỗ trợ rất nhiều cho nghề.
Việc mở rộng các lĩnh vực khác là điều rất hay. Hiểu rộng r
...xem tiếp
16:03 Wednesday,5.6.2013 Đăng bởi:  Lê Phương
Tôi cũng chẳng nhớ mình tìm ra SOI bằng cách nào. Nhưng chắc chắn là vì sự quan tâm đến hội họa và điêu khắc, 2 mảng này đi luôn song hành với kiến trúc như hình với bóng, hỗ trợ rất nhiều cho nghề.
Việc mở rộng các lĩnh vực khác là điều rất hay. Hiểu rộng ra, cũng như hội họa hay điêu khắc, chúng cũng hướng đến mục tiêu làm đẹp cho tâm hồn cho cuộc sống.
  
6:59 Wednesday,5.6.2013 Đăng bởi:  admin

@ Lan Man: Có trực admin thì mới biết tình yêu hội họa có thật không Lan Man ạ :-)

Tuy nhiên, việc mở rộng sang Điện ảnh, Kiến trúc, Nhiếp ảnh, Ăn uống... không phải vì thấy quan tâm Hội họa của công chúng èo uột, mà vì Soi thấy, thường những người nào thích các bộ m&oci
...xem tiếp

6:59 Wednesday,5.6.2013 Đăng bởi:  admin

@ Lan Man: Có trực admin thì mới biết tình yêu hội họa có thật không Lan Man ạ :-)

Tuy nhiên, việc mở rộng sang Điện ảnh, Kiến trúc, Nhiếp ảnh, Ăn uống... không phải vì thấy quan tâm Hội họa của công chúng èo uột, mà vì Soi thấy, thường những người nào thích các bộ môn kia thì sẽ thích xem tranh, mua tranh, hay ngược lại, những người trong nhà có treo tranh thì cũng hay tìm hiểu các thứ kiến thức này... Đó là một bầu không khí cho hội họa sống...

Đó là suy luận của Soi :-) Các bạn có thể đọc về hội họa trên nhiều trang khác nữa, như trang vietnamfineart.com.vn của Hội Mỹ thuật, trang của vietnamarts.vn có giới thiệu nhiều họa sĩ gạo cội, trang Hanoi Grapevine có cập nhật các hoạt động nghệ thuật đương đại... Chưa kể các trang cá nhân của các họa sĩ, nhà phê bình mỹ thuật.

Chúc vui.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả