Tin tức

Tin-ảnh: sinh nhật bày tranh, ngày giỗ bày tranh, khắp nơi nơi nghệ thuật 22. 07. 13 - 10:45 am

M.Nha tổng hợp

  

COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES – Một bức ảnh chụp hôm 14. 7. 2013 cho thấy ảnh của tướng Pháp, de Gaulle, được chiếu lên bức thập giá Lorraine cao 44.3m tại đài tưởng niệm Charles De Gaulle ở vùng Colombey-les-Deux-Eglises, miền Đông nước Pháp, trong triển lãm “De Gaule en Grand”. Ảnh: AFP/Francois Nascimbeni

 

YOKOHAMA – Những hình ảnh đồ họa vi tính được chiếu lên tường của một xưởng đóng tàu cũ ở Yokoyama, ngoại ô Tokyo hôm 15. 7. 2013, trong một cuộc ra mắt báo chí về dự án chiếu lại bản đồ lịch sử Yokohama, có tên “Yokohama Odyssey”. Chuỗi chiếu hình ngoạn mục này sẽ bắt đầu từ 16. 7. tới 1. 9. 2013, để kỷ niệm 20 năm ngày tái mở YOKOHAMA – Những hình ảnh đồ họa vi tính được chiếu lên tường của một xưởng đóng tàu cũ ở Yokoyama, ngoại ô Tokyo hôm 15. 7. 2013, trong một cuộc ra mắt báo chí về dự án chiếu lại bản đồ lịch sử Yokohama, có tên “Yokohama Odyssey”. Chuỗi chiếu hình ngoạn mục này sẽ bắt đầu từ 16. 7. tới 1. 9. 2013, để kỷ niệm 20 năm ngày tái mở mang vùng bến cảng này. Ảnh: AFP/Yoshikazu Tsunomang vùng bến cảng này. Ảnh: AFP/Yoshikazu Tsuno

 

WASHINGTON – Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trao tặng Huân chương Nghệ thuật Quốc gia 2012 (National Medal of Arts) cho họa sĩ Ellsworth Kelly tại phòng Đông của Nhà Trắng, Washington, DC. Ảnh: AFP/Mandel Ngan

 

PARIS – Một họa sĩ đang vẽ chân dung một du khách tại quảng trường Place du Tertre, gần nhà thờ Sacre-Coeur (Thánh Tâm) trên đồi Montmartre, ngoại ô Paris. Ảnh: AFP/Patrick Kovarik

 

BRUSSELS – Bức ảnh này, chụp hôm 17. 7. 2013, cho thấy cổng ra vào của bảo tàng Van Buuren ở Ukkel-Uccle, Brussels. Mười tác phẩm quan trọng của các họa sĩ Bỉ và Hà Lan như James Ensor, Kees Van Dongen, Brueghel de Jonge và Adriaan Brouwer đã bị ăn trộm nẫng đi vào rạng sáng hôm ấy. Ảnh: AFP/Belga-Olivier Vin.

 

MUNICH – Despo Pilides (trái), giám đốc ban cổ vật quốc gia Cyprus http://soi.today/?p=106089 , giám mục Porfyrios (thứ hai từ trái sang), Eleni Papanicolaou (thứ hai từ phải sang), đại diện của đại sứ quán Cyprus tại Đức, và Peter Dathe, giám đốc Văn phòng quốc gia Bavarian về Điều tra Tội phạm, cùng giới thiệu một bức khảm do phòng Điều tra bắt được tại Munich, hôm 16. 7. 2013. Trong hai năm 1997 và 1998, người ta đã thu bắt được một số tác phẩm có tổng trị giá 30 triệu D-marks. Các tác phẩm này sẽ được trả về cho Cyprus. Ảnh: AFP/Marc Moeller

 

JOHANNESBURG – Họa sĩ Nam Phi Alfred Thoba đang dặm lại bức tranh có tên “Mandela and The Constitution” (Mandela và bản Hiến chương), chuẩn bị cho buổi treo tranh trong một triển lãm ở Johannesburg, tập trung vào nhân vật anh hùng chống apartheid này, nhân sinh nhật thứ 95 của ông, ngày 18. 7. Mandela đón sinh nhật trong bệnh viện, nhưng từ khắp nơi trên thế giới, những người hâm mộ ông vẫn gửi được tới ông lời chúc lành. Ảnh: AFP/Alexander Joe

 

RABAT – Vua Tây Ban Nha Juan Carlos (phải), vua Morocco Mohammed VI (giữa) và hoàng tử Morocco Moulay Rachid dự lễ khai mạc một triển lãm tại Thư viện Quốc gia ở Rabat, hôm 16. 7. 2013. Ảnh: AFP/Fadel Senna

 

RIO DE JANEIRO – Một bức tượng cát của Giáo hoàng Francis tại bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro, Brazil hôm 17. 7. 2013. Sẽ có hơn 1.5 người hành hương từ khắp thế giới đổ về Rio de Janeiro từ 22 đến 28 tháng 7 để dự World Youth Day (WYD – Ngày giới trẻ thế giới) – một lễ hội lớn của thanh niên Roman Catholic. Ảnh: AFP/Vanderlei Almeida

 

HONG KONG – Một phụ nữ trong một phòng triển lãm bày tranh và phác thảo về Lý Tiểu Long, tại một gallery ở Hong Kong. Triển lãm này để tưởng niệm 40 năm ngày mất của diễn viên vắn số này – ngày 20. 7. Ảnh: AFP/Philippe Lopez

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Người ta tới đâu rồi,
còn ta thì tẹp nhẹp

Nguyễn Quân - Cung cấp ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả