Khác

Gửi các bạn nghệ sĩ tạo hình dưới 50 tuổi… 27. 08. 13 - 11:46 am

Đàm Đăng Lại

 

.

Hình như các bạn điêu khắc trẻ ở mình vẫn chưa bao giờ tham dự hoặc cọ xát với các giải thưởng điêu khắc ở Nhật và nhất là những thông tin cơ hội rộng mở như thế này.

Tất nhiên mọi việc không hề đơn giản, nhưng…

Hàng năm tại Nhật Bản có vô số các cuộc thi trong lĩnh vực Nghệ thuật, nhưng các cuộc thi và chọn lựa cho những triển lãm điêu khắc được nhiều người biết đến nhất, bao gồm: Giải thưởng Điêu khắc Kajima, Giải thưởng Điêu khắc Ube và đây là thể lệ tham dự Giải thưởng điêu khắc Châu Á – Tỉnh Oita (The Oita Asian Sculpture Exhibition), được tổ chức tại Bảo tàng Điêu khắc Fumio Asakura, Nhật Bản.

.

Triển lãm Điêu khắc Châu Á – Oita lần thứ 12

Cơ quan Tổ chức: Hội đồng triển lãm Điêu khắc Châu Á – Oita

Cơ quan Tài trợ: Bộ Văn hóa

Đồng Tài trợ: Công ty in ấn Saiki, Ngân hàng Oita, Đại học châu Á Thái Bình Dương Ritsumeikan.

Các cơ quan hợp tác: Bảo tàng Nghệ thuật Total (Hàn quốc), National Art Gallery Malaysia, Trung tâm Văn hóa Philippins và Hội Nghệ sỹ Tạo hình Trung Quốc

Thời gian triển lãm: Tháng 10 và Tháng 11 năm 2014

Thời gian nhận hồ sơ tác phẩm: từ ngày 1 tháng 8 (thứ năm) đến hết ngày 21 tháng 12 (thứ Bảy), 2013

1. Thể lệ tham dự

1.a Quy định người tham gia

Dành cho các tác giả không phân biệt Quốc tịch dưới 50 tuổi (tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2013) đang sinh sống và hoat động nghệ thuật tại các nước Châu Á.

1.b Quy định tác phẩm

– Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ có thể gửi 1 tác phẩm chưa bao giờ triển lãm ở bất cứ nơi nào đều có thể tham dự.

– Kích thước tác phẩm bao gồm tổng cộng chiều cao, chiều rộng và chiều sâu không quá 150 cm (bao gồm cả bệ tượng), kích thước dài nhất không được quá 70 cm.

 Tác phẩm điêu khắc được sáng tác bất cứ chất liệu nào tùy thuộc tác giả nhưng tác phẩm phải có thể đứng được để triển lãm hoặc di chuyển.

1.c Cách thức tham dự

+ Bằng Internet:

– Điền đầy đủ và gửi thông tin trên đơn tham dự bằng internet trên hộp đăng ký tham dự có trong Website

– Gửi kèm thêm File JPEG ảnh tác phẩm tham dự cuộc thi (kích thước ảnh không lớn hơn 640 x 480 pixels). Quy định ảnh tác phẩm được chụp 3 chiều không dùng ánh sáng đặc biệt và các kỹ thuật nhiếp ảnh thấy được mặt trước tự nhiên của tác phẩm và hai bên tùy thuộc vào cách chọn góc nhìn của tác giả. Xin chú ý không gửi ảnh mẫu phác thảo tác phẩm.

Lệ phí tham dự: Đối với tác giả sinh sống và hoạt động ngoài Nhật bản được miễn.

+ Bằng đường Bưu điện (chỉ chấp nhận những vùng không sử dụng được Internet): Tác giả phải gửi bằng đường Bưu điện bao gồm Hồ sơ đăng ký tham dự và kèm theo File ảnh được ghi trong CD-R (Hệ điều hành Window ISO9660, không chấp nhận Hệ điều hành Macintosh và Lunux) đến Ban Tổ chức cuộc thi Điêu khắc Châu Á tỉnh Oita, Nhật bản với đóng dấu ngày giờ bưu điện trên phong bì chậm nhất đến hết ngày 21 tháng 12 năm 2013.

Địa chỉ gửi: Oita Asian Sculpture Exhibition Committee Office

Post code 879-6224,

Asakura Fumio Memorial Sculpture Museum

1587-11 Ikeda, Asaji-Machi, Bungo-Ono City, Oita, Japan

TEL +81-974-72-1300

FAX +81-974-72-1302

Tác phẩm đạt Giải Đặc biệt Grand Prize 2010: NISHIMURA Hiroyuki, “Wind and Pomegranate”. Casa Armenia, 70 x 20 x 50 cm, gỗ long não (Hình ảnh scan trong vựng tập Triển lãm điêu khắc Châu Á, Oita lần thứ 10, Nhật bản, bản quyền hình ảnh thuộc Ban tổ chức)


2. Ban Giám Khảo

a. Vòng 1 (tuyển chọn qua ảnh): Ban Giám khảo sẽ chọn tối đa 60 tác phẩm. Kết quả tuyển chọn sẽ được thông báo qua đường điện thoại và có trên Website của ban tổ chức cuộc thi trong tháng 3 năm 2014.

b. Vòng 2 (tuyển chọn qua tác phẩm thật): Ban giám khảo sẽ chọn tối đa 30 tác phẩm đã qua vòng 1. Trong 30 tác phẩm sẽ trao duy nhất một giải đặc biệt, 6 giải suất xắc và một Giải Bungo Ohno. Tác phẩm đoạt giải thưởng và các tác phẩm được chọn sẽ được trưng bày trong triển lãm.

Kết quả: Toàn bộ kết quả sẽ được thông báo cho nghệ sỹ và thông báo trên website của Ban tổ chức.

3. Vận chuyển tác phẩm

Tác giả có tác phẩm được chọn qua vòng 1 sẽ được thông báo gửi tác phẩm khi có kết quả. Tác giả phải ký văn bản đồng ý với Ban tổ chức không khiếu nại bồi thường trong trường hợp tác phẩm không thể gửi quay lại vì quy định xuất nhập khẩu hoặc tác phẩm bị vỡ, gãy. Tác giả tự chi trả kinh phí vận chuyển tác phẩm (kể cả đóng gói), kinh phí bảo hiểm. Trong trường hợp từ khi tác phẩm gửi đến ban tổ chức và gửi về, ban tổ chức sẽ chi trả giá trị bảo hiểm tác phẩm là: 100 000 Yên Nhật.

Thành viên Giám khảo: Kiichi Sumikawa, Tadayasu Sakai, Koichi Yasunaga, Shuichi Goda, Takashi Fukai, Keiji Uematsu

4. Giá trị giải thưởng:

Giải Đặc biệt (1 giải): 2 000 000 Yên

Giải xuất sắc (6 giải): 500 000 Yên

Giải Bungo- Ohno (1 giải): 50 000 Yên (tác phẩm được chọn bởi khách thăm triển lãm bao gồm các tác phẩm được chọn, kể cả tác phẩm đoạt giải đặc biệt)

Tác phẩm đạt Giải Đặc biệt Grand Prize 2012: MORI Takaya, “Border”, 35 x 68 x 40 cm, thép không rỉ, sắtStainless steel, iron (Hình ảnh scan trong vựng tập Triển lãm điêu khắc Châu Á, Oita lần thứ 12, Nhật bản, bản quyền hình ảnh thuộc Ban tổ chức)

Các qui định khác:

1. Các tác phẩm được chọn trong triển lãm sẽ được lưu giữ cẩn thận đến khi gửi trả lại tác giả. Tuy nhiên ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm gãy vỡ do chất liệu, cấu trúc tác phẩm và các nguyên nhân khác như thiên tai.

2. Không gửi tham dự tác phẩm không thể vận chuyển được hoặc tác phẩm dễ gây hại hoặc làm vấy bẩn tác phẩm khác.

3. Ban tổ chức được phép sử dụng hình ảnh tác phẩm đã chọn qua vòng 1 cho mục đích in ấn, quảng cáo và giới thiệu thông tin đại chúng hoặc thông tin trên Internet.

4. Tất cả các tác phẩm đoạt giải kể cả giải thưởng Bungo Ohno thuộc sưu tập của Ban tổ chức.

5. Tác giả phải tự chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan bản quyền tác giả với tác phẩm của mình.

6. Ban tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả kể cả những tác phẩm đã đoạt giải thưởng đối với những tác phẩm xâm phạm bản quyền tác giả, được làm lại hoặc được sao chép nguyên gốc tác phẩm của tác giả khác.

 

Ý kiến - Thảo luận

10:13 Thursday,29.8.2013 Đăng bởi:  Đàm Đăng Lại
Bạn Chung ơi, bạn nhấn vào chỗ website màu xanh trong bài sẽ link đến trang web của Ban tổ chức. Bạn sẽ thấy hộp tiếng Anh ở dưới bên phải, nhấn một phát nữa bạn sẽ thấy toàn bộ thể lệ cuộc thi bằng Tiếng Anh. Bạn nhấn một phát nữa vào hộp màu cam có chữ To the application form. Điền đầy đủ thông tin trong đấ
...xem tiếp
10:13 Thursday,29.8.2013 Đăng bởi:  Đàm Đăng Lại
Bạn Chung ơi, bạn nhấn vào chỗ website màu xanh trong bài sẽ link đến trang web của Ban tổ chức. Bạn sẽ thấy hộp tiếng Anh ở dưới bên phải, nhấn một phát nữa bạn sẽ thấy toàn bộ thể lệ cuộc thi bằng Tiếng Anh. Bạn nhấn một phát nữa vào hộp màu cam có chữ To the application form. Điền đầy đủ thông tin trong đấy, kèm theo ảnh 3 chiều các phẩm mà bạn muốn gửi. Bạn nên kiểm tra kỹ từng mục rồi nhấn chữ hàng cuối: Confirmation of  content of input. Bạn có thể đợi một hai phút sẽ có thư cảm ơn bạn đã gửi tham gia, hệ thống tự động gửi cho bạn đấy. Nếu đợi một ngày mà bạn không thấy email hồi âm như thế thì bạn lại phải làm lại từ đầu, trường hợp này chắc khó gặp. Chúc bạn may mắn.
Nhưng mà bạn không phải vội đâu, đến ngày 21 tháng 12 cơ mà. Hy vọng mình sẽ chia sẻ thêm thông tin với các bạn đợt tới. 
22:59 Wednesday,28.8.2013 Đăng bởi:  Vũ Hữu Chung
Anh có thể gửi rõ cho em Email, Website và hồ sơ tham gia cuộc triến lãm  Điêu khắc Châu Á này ? cám ơn anh nhiều
...xem tiếp
22:59 Wednesday,28.8.2013 Đăng bởi:  Vũ Hữu Chung
Anh có thể gửi rõ cho em Email, Website và hồ sơ tham gia cuộc triến lãm  Điêu khắc Châu Á này ? cám ơn anh nhiều 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Luật của comment

RaumuongNoigian & SOI

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả