Khác

Thông cáo minh bạch của phóng viên Hồng Hạnh 27. 08. 13 - 10:04 am

Trần Thị Hồng Hạnh

Tôi là Trần Thị Hồng Hạnh, bút danh Hồng Hạnh trên báo Tuổi Trẻ

Hôm nay tôi gửi email đến Soi để nhờ minh bạch thông tin:
1. Tôi chưa từng gửi bài đến Soi
2. Tôi không phải là tác giả bài viết và những bình luận có liên quan đến phim Đường đua trên Soi
3. Email duy nhất của tôi là hanh8778@gmail.com

Nếu các bạn bên Soi đã xác định tác giả Hồng Hạnh gửi bài không phải bằng email hanh8778@gmail.com đến thì xin đăng Thông cáo minh bạch thông tin giúp tôi.

Lý do: có nhiều người hiểu lầm Hồng Hạnh đó chính là tôi, Trần Thị Hồng Hạnh và làm cho cơ quan tôi có sự hiểu lầm.

Vì tên Hồng Hạnh là có thể trùng lắp và tôi không thể đăng ký độc quyền bút danh đó nên việc trùng lắp đã xảy ra và tôi cần minh bạch thông tin này để tránh gây phiền toái cho tôi.

Xin trân trọng cảm ơn các bạn.
 
Trân trọng

Trần Thị Hồng Hạnh

*


SOI: Trần Thị Hồng Hạnh thân mến,

Soi xác định email gửi đến không phải là email bạn gửi thông cáo này. Như vậy Soi sẽ sửa lại hết tên tác giả Hồng Hạnh trong các bài và comment là Hồng Hạnh 2. Tuy nhiên trong nội dung một số bài Soi không vào sửa li ti được nên sẽ vẫn để là Hồng Hạnh nhé.

Chúc bạn yên tâm.

(Với các bạn đọc Soi: nhân đây Soi xin giới thiệu luôn: Trần Thị Hồng Hạnh cũng là tác giả một cuốn truyện vừa mà hồi ấy Soi rất thích, “Bài học đầu tiên”, kể về chuyện trong một ngôi trường phổ thông, với đủ hỉ nộ ái ố trong giáo vụ. Truyện được giải Nhất của Văn học Tuổi 20 (lần 3 – 2005). Không biết bây giờ bạn nào muốn đọc thì kiếm ở đâu, chắc phải lên Sachxua.net thôi…)
 

Ý kiến - Thảo luận

17:22 Wednesday,28.8.2013 Đăng bởi:  Mai Duyên

@ Hồng Hạnh: Thế là tốt rồi Hồng Hạnh. Chỉ cần nói cho rõ bạn không phải là phóng viên của Tuổi Trẻ. Còn bút danh Hồng Hạnh trên báo Tuổi Trẻ thì ai cũng có thể có một bút danh trên đó, nếu có một bài đăng trên đó, dù là ở góc "Cùng làm báo" chuyên dành cho bạn đọc tự gửi bài, hay mục "Góp ý". Chính vì cái thông cáo của Hồng Hạnh khiến người ta dễ tư
...xem tiếp

17:22 Wednesday,28.8.2013 Đăng bởi:  Mai Duyên

@ Hồng Hạnh: Thế là tốt rồi Hồng Hạnh. Chỉ cần nói cho rõ bạn không phải là phóng viên của Tuổi Trẻ. Còn bút danh Hồng Hạnh trên báo Tuổi Trẻ thì ai cũng có thể có một bút danh trên đó, nếu có một bài đăng trên đó, dù là ở góc "Cùng làm báo" chuyên dành cho bạn đọc tự gửi bài, hay mục "Góp ý". Chính vì cái thông cáo của Hồng Hạnh khiến người ta dễ tưởng bạn đang làm ở Tuổi Trẻ thôi :-)

Tôi cũng chẳng quan tâm đến Hồng Hạnh cho đến khi đọc thông cáo này và vài người trong cơ quan tôi (tôi cũng không nói cơ quan nào đâu :-) hỏi nhau là Tuổi Trẻ có cô Hồng Hạnh nào là phóng viên đâu nhi?
 

 
16:03 Wednesday,28.8.2013 Đăng bởi:  Trần Thị Hồng Hạnh
@Mai Duyên: Hãy đọc kỹ từng dòng và từng chữ trong Thông cáo Minh bạch thông tin. 
Tôi ghi rõ là bút danh Hồng Hạnh trên báo Tuổi Trẻ. 
Còn cơ quan tôi là cơ quan nào thì tôi không nói. 
 
Tiếp nữa là tôi làm cộng tác viên hay làm g&igrav
...xem tiếp
16:03 Wednesday,28.8.2013 Đăng bởi:  Trần Thị Hồng Hạnh
@Mai Duyên: Hãy đọc kỹ từng dòng và từng chữ trong Thông cáo Minh bạch thông tin. 
Tôi ghi rõ là bút danh Hồng Hạnh trên báo Tuổi Trẻ. 
Còn cơ quan tôi là cơ quan nào thì tôi không nói. 
 
Tiếp nữa là tôi làm cộng tác viên hay làm gì ở đâu thì có tôi và cơ quan đó biết. 
Tôi không có nghĩa vụ phải minh bạch thông tin đó cho bạn. 
Tôi không có viết về Đường đua thì tôi xác định tôi không có viết, chẳng liên quan gì đến Hồng Ánh - Thanh Sơn. 
Có vẻ như bạn rất có sự quan tâm đến tôi
Xin cảm ơn vì điều đó! 
 
Hạnh  

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tản mạn chuyện tượng đài
và đài kỷ niệm

Bài & ảnh: Họa sĩ Đỗ Đức

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả