Thiết kế

Công bố kết quả cuộc thi sáng tác logo Nhà hát Chèo Hà nội 04. 10. 13 - 6:00 am

Thông tin từ BTC

Sau khi có sự thống nhất cao của các thành viên trong Hội đồng nghệ thuật cũng như Ban cố vấn, Nhà hát Chèo Hà nội xin trân trọng công bố 3 tác giả đã đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi thiết kế logo Nhà hát Chèo Hà nội, mỗi giải có giá trị 5.000.000vnđ ( năm triệu đồng Việt Nam):

1. Hoàng Cao Cảnh
Địa chỉ liên lạc: Số 87, tổ 4, thị trấn Chùa Hang, Đổng Hỷ, Thái Nguyên
Số điện thoại: 0915 210 290
Email: hoangcaocanh@gmail.com

.

Giải thích ý nghĩa của Logo:

Logo lựa chọn 3 hình ảnh cô đọng và ý nghĩa nhất để cách điệu: Chiếc quạt là một đạo cụ vô cùng quen thuộc và được các nghệ sĩ chèo sử dụng phổ biến trong biểu diễn; Hoa cúc là loài hoa thể hiện sự thanh nhã, tôn quý, mang đậm bản sắc văn hóa của người Hà Nội; Hình ảnh Khuê Văn Các bấy lâu nay vẫn là một biểu trưng cho Thủ đô ngàn năm văn hiến (logo sử dụng phần cửa sổ mặt trời để cách điệu). Ba hình ảnh này được cách điệu hòa quyện lại với nhau tạo thành một biểu trưng thống nhất.

Không những thế, logo còn thể hiện hình ảnh của mặt trời đang  tỏa sáng. Bên dưới là cách điệu của rèm sân khấu được vén sang hai bên. Cụm hình ảnh này giống như  một con thuyền độc mộc đang trở trên mình một báu vật: đó chính là Nghệ thuật Chèo.

2. Đoàn Hải Tú
Địa chỉ liên lạc: 215 Tỉnh lộ 8, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP. HCM.
Số điện thoại: 0937 037 670.
Email: doanhaitu@gmail.com

.

Ý tưởng thiết kế logo xuất phát từ hình ảnh quen thuộc trong những vở chèo. Đó là hình ảnh một diễn viên Chèo đang xòe quạt để biểu diễn. Khuôn mặt của diễn viên được tô điểm một hình tròn trên má, thể hiện nét đặc trưng trong nghệ thuật Chèo so với các loại hình nghệ thuật khác.

Hình ảnh chiếc quạt xòe ra che một phần khuôn mặt diễn viên thể hiện tính truyền thống và những ý nghĩa sâu sắc trong các vở chèo. Khuôn mặt diễn viên được tạo hình đơn giản nhưng thể hiện được nét chuyên nghiệp của người diễn xuất, hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau.

Tất cả các hình ảnh đó được đóng trong một khung đồng màu như tôn vinh sự gìn giữ giá trị truyền thống của loại hình nghệ thuật này. Hình ảnh mang một màu duy nhất là màu nâu đậm. Màu nâu nói lên tính “cổ” của Chèo và nhấn mạnh những giá trị của nó đối với nền nghệ thuật của nước ta.

Cuối cùng, kiểu chữ được chọn lọc và chăm chút mang tính cổ điển và sang trọng. Chữ kết hợp với hình ảnh biểu tượng phía trên tạo nên một logo hài hòa và vững chắc, bố cục chặt chẽ, đem lại giá trị cho Nhà hát Chèo Hà Nội trong lòng khán giả yêu nghệ thuật Chèo.

3. Nguyễn Tuấn Dũng
Địa chỉ liên lạc: 164 đường Trường chinh, phường Lãm hà, quận Kiến an, thành phố Hải phòng
Số điện thoại: 0168 6475 113
Email: quangcaodongduong@gmail.com

.

Nhà hát Chèo Hà nội xin gửi lời cám ơn sâu sắc tới tất cả các tác giả đã tham gia sáng tác logo Nhà hát Chèo Hà nội, cám ơn các độc giả đã tham gia theo dõi, quan tâm, cám ơn Soi là đơn vị truyền thông đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt quá trình của cuộc thi. Cám ơn họa sỹ Bùi Hoài Mai, hoạ sỹ Trần Lương đã có những ý kiến cố vấn cho chúng tôi trong việc lựa chọn, đánh giá các tác phẩm dự thi.

Qua đây chúng tôi cũng chân thành xin lỗi về sự chậm trễ trong việc công bố kết quả cuộc thi vừa qua và đồng thời cũng xin thông báo:  Do 3 giải trên là giải khuyến khích nên Nhà Hát Chèo Hà nội sẽ cam kết không sử dụng để làm logo hoặc quảng cáo trên bất cứ sản phẩm nào của mình với mục đích thương mại. Hiện Nhà hát Chèo Hà nội vẫn đang tiếp tục tìm logo chính thức của mình, vì vậy nếu tác giả, độc giả nào quan tâm có thể gửi tác  phẩm đến chúng tôi qua email: hanoicheotheatre@gmail.com. Trong trường hợp một tác phẩm nào được lựa chọn làm logo của Nhà hát Chèo Hà nội, giá trị của tác phẩm đó vẫn như giải thưởng chúng tôi đã thông báo trước đây là 50.000.000vnđ ( Năm mươi triệu đồng Việt nam).

PS: Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với 3 tác giả đã đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi sáng tác logo Nhà hát Chèo Hà nội vừa qua, thông qua thông tin của các tác giả đó trên phiếu dự thi để trao giải thưởng.  

Trân trọng

Ý kiến - Thảo luận

14:58 Saturday,22.8.2015 Đăng bởi:  Nhái
Khốn thật. Nào là nhà báo. Nào là nghệ sỹ. Nào là hoạ sỹ. Nào là kiến trúc sư. Cả Soi nữa. Các bạn đi đâu cả rồi sao lại để chuyện khốn nạn này xảy ra mà không ai lên tiếng? Bệ rạc.
...xem tiếp
14:58 Saturday,22.8.2015 Đăng bởi:  Nhái
Khốn thật. Nào là nhà báo. Nào là nghệ sỹ. Nào là hoạ sỹ. Nào là kiến trúc sư. Cả Soi nữa. Các bạn đi đâu cả rồi sao lại để chuyện khốn nạn này xảy ra mà không ai lên tiếng? Bệ rạc. 
14:07 Monday,3.8.2015 Đăng bởi:  Bọ cạp
Nể bạn gì thật. Tới giờ mà vẫn khai quật được cái thứ này lên. Thi logo "mậu dịch" phần lớn có sắp đặt cả rồi. Ối cuộc thi còn xù luôn cả giải. Bởi vậy nên cứ ra đường là đập luôn vào mắt lắm cái hình thù chẳng rõ là poster hay là cái giống gì nữa =)).
Dẫu sao logo cũng là cái thứ không thể dấu đi được. Cứ trông vào đó biết ngay tư cách của cái đ
...xem tiếp
14:07 Monday,3.8.2015 Đăng bởi:  Bọ cạp
Nể bạn gì thật. Tới giờ mà vẫn khai quật được cái thứ này lên. Thi logo "mậu dịch" phần lớn có sắp đặt cả rồi. Ối cuộc thi còn xù luôn cả giải. Bởi vậy nên cứ ra đường là đập luôn vào mắt lắm cái hình thù chẳng rõ là poster hay là cái giống gì nữa =)).
Dẫu sao logo cũng là cái thứ không thể dấu đi được. Cứ trông vào đó biết ngay tư cách của cái đơn vị sử dụng nó ra sao. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đối thoại: Có nên độ lượng với Nhái?

Minh Thành, Huy Thông, Lý Chuồn Chuồn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả