Nghệ sĩ Việt Nam

“Những bông hoa nhỏ”: Làm gì trước đề bài “phải là tái chế”? 04. 11. 13 - 9:11 am

Khải Nguyên

NHỮNG BÔNG HOA NHỎ
Thời gian triển lãm: 02. 11 – 11. 11. 2013

Khai mạc : Thứ Bảy 02. 11. 2013, 18h00
Địa chỉ: M.studio, Tầng 4, Nhà A, số 9 Trần Thánh Tông, Hà Nội

Tôi nhận được thông tin triển lãm từ Phương Vũ Mạnh, Nguyễn Hồng Phương và Ngô Phương Bình, khai mạc vào hồi 18h00, từ Hà Đông đã tính trước mà tới vẫn muộn ít phút, song mọi người vẫn còn ly trên tay, đi lại trong hai phòng triển lãm, vừa nhâm nhi vừa xem tác phẩm.

Ba nghệ sĩ Đức Phương, Lương Xuân Đoàn và Phương Vũ Mạnh ( từ trái qua phải)

 

Người xem tới không gian triển lãm của M Studio

 

Lê Anh Hoài (áo đen)

 

Phương Vũ Mạnh

 

Đỗ Hiệp

 

.

 

Lương Xuân Đoàn cùng bạn xem tác phẩm sắp đặt

 

Các nghệ sĩ chụp hình kỉ niệm

 

.

Triển lãm lần này thật đông nghệ sĩ tham gia, trên chủ đề xuyên suốt là dùng vật liệu tái chế – vật liệu thân thiện với môi trường. Các tác giả đã thổi hồn nghệ thuật vào chúng, cho chúng một đời sống mới tươi vui hơn và hóm hỉnh.

Mỗi tác giả có cách thể hiện của riêng mình.

“Giấc mơ Virgin”, Phạm Trà My, 3x5x5m

 

Có người dùng những dải giấy vệ sinh trắng muốt tạo thành những dải lụa.

 

Có Ngô Phương Bình của xứ Nghệ – với chùm tác phẩm “Tôi” – là những bông sen chất liệu Acrylic, giấy và mực nho thật nữ tính, vừa sexy, song cũng mong manh “dễ vỡ”.

“Tôi”, Ngô Phương Bình, Acrylic với giấy và mực nho, 1.4×1.5m

 

.

 
Có Phạm Tuấn Tú – với sắp đặt “Chỉ là với chai rượu” thoạt nhìn đã nhận ngay ra là được thu nhỏ từ một triển lãm ngoài phố một chiều LUALA Concert, song ở đây Tú đã gắn vào những chai rượu một thông điệp cảnh báo, rằng đâu là những độc hại nên tránh.

“Chỉ là chai rượu”, Phạm Tuấn Tú, thủy tinh và giấy, 30 chai

 

“Chỉ là chai rượu” được chụp ở góc gần hơn

 

.

 

Cận cảnh một chai rượu trong tác phẩm ” Chỉ là chai rượu” của Phạm Tuấn Tú

 

Tác phẩm “Cột” của Nguyễn Đức Phương làm từ những bao bì bằng carton, được tác giả làm thành những khối hộp, cho chúng tương tác theo cảm hứng vốn có trên hình vẽ, trên tên hiêu và logo sản phẩm.

 

Có Nguyễn Hồng Phương tinh nghịch với “Anh hùng cứu Mỹ nhân”, “Ngày xưa yêu dấu”, nhớ về một một thời khó khăn với một nhãn vở cỡ lớn trên tờ báo “Mua & Bán” để bọc vở.

“Ngày xưa yêu dấu”, Nguyễn Hồng Phương

 

Có Phương Vũ Mạnh có 3 tác phẩm sắp đặt bồi báo, giấy, như “Hình nhân” cắm ngược chỉ còn từ bụng tới chân, là một hình nhân toàn thân phủ đầy đồng dollar âm phủ…

 

.

 

Có “Voi thơ” của Nguyễn Phan Bách là một vườn thơ lớn nhiều màu sắc, song tiếc là anh chưa kịp sưu tầm được từ nhiều nhà thơ cho lắm.

“Voi thơ”, Nguyễn Phan Bách, giấy báo bồi và thơ, 1700x1700x900cm

 

.

Có Nguyễn Khắc Hân với “Phần thưởng dành cho điểm 10”….

Tất thảy các tác phẩm đều có một đề bài chung: vật liệu tái chế,.17 nghệ sỹ đã chứng minh sự sáng tạo trong nghệ thuật là vô hạn, nhưng giá như các chất liệu (cũng tái chế) khác và cũng thân thiện xung quanh ta như rơm, rác, lá cây, lõi, bẹ ngô, bèo tây, mây tre… được sử dụng thêm thì còn phong phú, đa dạng và thú vị hơn nữa.

“Chim 2”, Lê Anh Hoài, Acrylic trên bìa tạp chí, 20x27cm

Nhìn chung, “Những bông hoa nhỏ” là một triển lãm thành công. Chúc anh chị em luôn vui khỏe, có thêm nhiều ý tưởng để có những triển lãm tiếp theo cho người yêu nghệ thuật.

Mời các bạn xem thêm một số tác phẩm triển lãm:

“Ngôi nhà sữa”, Hương Na Nguyễn, vỏ hộp sữa và sốp, 2.2×1.03×0.76m

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

Một nghệ sĩ đang loay hoay thực hiện tác phẩm của mình

 

Mọi người chăm chú theo dõi nghệ sĩ thực hiện tác phẩm

Ý kiến - Thảo luận

21:54 Tuesday,5.11.2013 Đăng bởi:  Chiẻ iem 18+
Triển lãm này có phải dành cho các em. Thấy có tranh Rượu sex và tranh ngay dưới "Ngôi nhà sữa" có vể thuộc diện "cấm trẻ em dưới 18 tuổi"?
...xem tiếp
21:54 Tuesday,5.11.2013 Đăng bởi:  Chiẻ iem 18+
Triển lãm này có phải dành cho các em. Thấy có tranh Rượu sex và tranh ngay dưới "Ngôi nhà sữa" có vể thuộc diện "cấm trẻ em dưới 18 tuổi"? 
21:20 Tuesday,5.11.2013 Đăng bởi:  đinh công đạt

Cũng đề bài này tôi biết có một công ty bỏ ra một số tiền khổng lồ để  tuyên truyền cho việc tái chế vật liệu cũ. Sao ban tổ hức triển lãm không liên hệ xin tiền mua bia cho anh em uống hôm khai mạc và hỗ trợ nghệ sỹ khi họ làm việc nhỉ. Chủ đề của mình quá hay, xin cũng không khó 


...xem tiếp
21:20 Tuesday,5.11.2013 Đăng bởi:  đinh công đạt

Cũng đề bài này tôi biết có một công ty bỏ ra một số tiền khổng lồ để  tuyên truyền cho việc tái chế vật liệu cũ. Sao ban tổ hức triển lãm không liên hệ xin tiền mua bia cho anh em uống hôm khai mạc và hỗ trợ nghệ sỹ khi họ làm việc nhỉ. Chủ đề của mình quá hay, xin cũng không khó 

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả