Kiến trúc

Tin kiến trúc: David Adjaye về nhất. OMA cũng về nhất. Prague muốn đập bỏ di tích… 12. 11. 13 - 9:19 am

Hoàng Lan dịch

VENICE – Khách du lịch đứng trên Piazza San Marco (Quảng trường thánh Mark) đang bị ngập nước vào hôm 4. 11. 2013, tạiVenice. Quảng trường này vốn là chỗ trũng nhất của thành phố, bao giờ cũng là nơi ngập trước tiên. Ảnh: Olivier Morin

 

ARBIL – Một bức ảnh chụp cảnh trùng tu diễn ra tại lâu đài Arbil, trung tâm thành Arbil, nam Iraq. Đây là một pháo đài xây trên nhiều di tích khảo cổ, lần lượt chứng kiến sự cai trị của nhiều đế chế, bắt đầu từ đế chế Sumaria, Babylon, Assyria, Ba Tư, Hy Lạp đến người Hồi giáo. Ảnh: Safin Hamed

 

PRAGUE – Bức ảnh chụp một tòa nhà tại Quảng trường Wenceslas lịch sử ở Prague. Thành phố đang định đập bỏ ngôi nhà rồi xây lên một trung tâm thương mại lớn bằng thép và kính, nhưng dự án này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của người dân, với thành phần hoài cổ gọi đây là một “tiền lệ nguy hiểm”. Quảng trường Wenceslas là biểu tượng của người Czech, họ từng tập trung tại đây vào những giờ phút quan trọng nhất của lịch sử, trong đó có cuộc cách mạng Nhung (Velvet revolution) vào năm 1989. Ảnh: Michal Cizek

 

USEDOM – Khách tham quan bước vào “ngôi nhà lộn ngược” tại Trassenheide trên đảo Usedom, thuộc vùng biển Baltic, Đông Bắc nước Đức, hôm 2. 11. 2013. Ngôi nhà này do hai kiến trúc sư người Ba Lan xây xây vào năm 2008, họ cũng thiết kế luôn đồ nội thất lộn ngược cho ngôi nhà. Ảnh: Jens Buettner

 

COSWILLER – Hai người ngồi trước “Helidrome” ở Cosswiller, miền Đông nước Pháp. Helidrome là một ngôi nhà lấy ánh sáng mặt trời làm năng lượng, xây bằng vật liệu sinh thái, và trông giống một chiếc đồng hồ mặt trời lập thể khổng lồ. Ngôi nhà được đặt ở một góc độ cố định, gắn với chuyển động của mặt trời để có được bóng râm (vào mùa hè) và ánh sáng (vào mùa đông). Hôm 6. 11. 2013, 800 kỹ sư và kiến trúc sư trẻ từ các trường phổ thông, các đại học của 16 quốc gia đã chia thành 20 đội, tập hợp tại “Cite de l’architecture” (Bào tàng kiến trúc) ở Paris, trình bày các dự án của họ cho cuộc thi kiến trúc Solar Decathlon 2014. Đây là cuộc thi thiết kế “nhà ở bền vững” giữa các trường đại học của nhiều quốc gia . Sinh viên sẽ trình bày những ngôi nhà có hệ thống chiếu sáng lẫn sưởi ấm bằng năng lượng mặt trời. Cuộc thi đã bắt đầu từ cuối tháng 6. 2014 tại Pháp. Ảnh: Frederick Florin

 

Trong ảnh là tổng hành dinh của đài CCTV mà tập đoàn xây dựng OMA xây ở Bắc Kinh. Trụ sở này, từng thắng giải “Tòa nhà của Năm” do tạp chí ArchDaily bầu chọn cho năm 2012, vừa được Hội đồng Nhà cao tầng và Môi trường Đô thị (CTBUH) trao danh hiệu “Nhà cao tầng đẹp nhất thế giới”. Trong danh sách chung kết gồm bốn tòa nhà chọc trời nổi tiếng. CCTV trúng giải “đẹp nhất” vì “hình dáng khác lạ so với các dạng thức thường thấy của nhà chọc trời”.

 

Nhật báo Wall Street vừa công bố: David Adjaye được bầu là “nhà cải cách kiến trúc” trong năm 2013. David Adjaye 47 tuổi, là người Tanzania, nhưng học kiến trúc tại xứ sương mù. David được đánh giá là “có khả năng độc đáo, là kết nối được nhiều trải nghiệm, nhiều loại người vốn nằm ngoài phạm vi chuyên môn của ông”, những thông điệp kiến trúc của David được coi là có thể vượt qua các rào cản văn hóa.

 

Hiện David Adjaye đang bắt tay thực hiện nhiều dự án, từ thiết kế căn hộ giá rẻ ở Harlem (ảnh)…

 

… đến Bảo tàng Lịch sử Văn hóa Mỹ-Phi ở thủ đô Washington.

 

Khi xây xong, Bảo tàng Mỹ-Phi của David sẽ có tường ngoài bao thế này đây…

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả