Nhiếp ảnh

Ảnh chân dung nài ngựa Katie Walsh thắng giải Taylor Wessing 15. 11. 13 - 6:43 am

Mark Brown, Hoàng Lan dịch

Với bức ảnh chụp cô nài ngựa Katie Walsh lấm lem bùn, trông mệt mỏi và nhễ nhại mồ hôi, nhiếp ảnh gia Spencer Murphy đã chiến thắng tại giải thưởng ảnh chân dung hàng đầu nước Anh.

Ảnh chân dung cô Katie Walsh do Murphy chụp

Murphy ẵm giải Taylor Wessing 2013 nhờ bức ảnh cô Walsh, đây cũng là ảnh Murphy chụp để quảng cáo cho chương trình The Original Extreme Sport (các môn thể thao mạo hiểm nhất) của đài Channel 4.

Màu nền trong hình là màu lông của con Seabass – chú ngựa từng giúp Katie đoạt giải ba tại cuộc thi đua ngựa Grand National năm 2012. Katie là con gái của “mã luyện viên” người Ai-len Ted Walsh, và em gái của nài ngựa Ruby Walsh.

Một bức ảnh trong series nài ngựa mà Murphy chụp để quảng cáo cho chương trình The Original Extreme Sport. Nhân vật trong ảnh cũng chính là Ruby Walsh – anh trai cô Katie.

Sandy Nairne – giám đốc Gallery Chân dung Quốc gia kiêm thành viên ban giám khảo giải Taylor Wessing – nhận xét rằng bức ảnh đã lột tả thành công những gì “các vận động viên đua ngựa phải đối mặt cũng như nếm trải. Nó toát lên một cảm giác thật mạnh mẽ.”

Tác phẩm giống ảnh dựng hơn là ảnh tài liệu nhỉ? “Đó luôn là một câu hỏi thú vị”, Nairne nói. “Giải thưởng này luôn là sự pha trộn giữa loại ảnh tài liệu và ảnh dựng mà.”

Murphy làm việc tại London, anh thực hiện series các vận động viên đua ngựa nhảy sào ở Kempton cho chiến dịch quảng cáo. Trước đây anh từng phát biểu: “Tôi rất hăm hở khi đưa Katie vào bộ ảnh của mình. Tôi muốn lột tả cả nét nữ tính lẫn tinh thần bền bỉ mà Walsh cần có để tranh tài trước những tay đua giỏi nhất của bộ môn nhảy sào – một trong những môn đua ngựa đòi hỏi kĩ năng vô cùng cao.”

 “Tôi dùng phim khổ lớn để chụp series, hòng tạo chiều sâu và giúp các bức ảnh nhìn không lỗi thời, tôi nghĩ sẽ rất khó đạt được hai yếu tố này nếu bạn dùng máy kỹ thuật số.”

Một tác phẩm nữa trong series nài ngựa của Murphy: chân dung vận động viên Barry Geraghty

Với bức chân dung cô Walsh, đây là lần thứ 7 Murphy lọt vào triển lãm đi kèm theo giải Taylor Wessing (nhưng là lần đầu tiên anh đoạt hạng nhất); năm ngoái, ảnh chân dung diễn viên Mark Rylance của anh đoạt giải ba.

Nhiếp ảnh gia 35 tuổi này lớn lên ở Kent, anh học tại Viện Nghệ thuật và Thiết kế Kent  trước khi lấy bằng cử nhân nhiếp ảnh ở Cao đẳng Nghệ thuật Falmouth. Gallery Chân dung Quốc gia hiện cũng đang giữ một số tác phẩm khác của Murphy trong bộ sưu tập, như ảnh chân dung Tom Jones, Benedict Cumberbatch, Damian Lewis và Peter Crouch.

Chân dung diễn viên Benedict Cumberbatch do Murphy chụp, hiện nằm trong bộ sưu tập của Gallery Chân dung Quốc gia

Murphy thắng 12,000 Bảng. Giải nhì thuộc về Giles Price với bức chân dung người phụ nữ hành hương cùng đứa con nhỏ tại lễ hội Kumbh Mela ở Allahabad, Ấn Độ; còn Anoush Abrar ôm giải ba nhờ tác phẩm chụp ông Kofi Annan.

Giải nhì: Hành hương đến Kumbh Mela Mamta Dubey cùng con nhỏ, Giles Price chụp.

 

Giải ba: Chân dung ông Kofi Annan do Anoush Abrar chụp

Năm nay Taylor Wessing nhận 5,140 ảnh dự thi, ban giám khảo cũng đã chọn ra 60 tấm cho triển lãm đi kèm, kéo dài từ 14. 9. 2013 đến 9. 2. 2014

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả