Nhiếp ảnh

Tin nhiếp ảnh: Tại Paris Photo, 5 tài năng trẻ của SFR là ai? 22. 11. 13 - 6:20 am

Hoàng Lan dịch

Sau khi nước Mỹ lấy ý tưởng từ hội chợ Ảnh Paris (Paris Photo fair)và mở một hội chợ ảnh phiên bản Mỹ rất thành công tại Los Angeles, “phiên bản Paris” cũng đã bắt đầu, kéo dài từ 14 đến 17. 11. Trong ảnh: khán giả đến xem hội chợ ảnh Paris lần thứ 17. Các bức ảnh bên phải là tác phẩm của nhiếp ảnh gia Barbara Probst. Hình do Thomas Samson chụp.

 

Paris Photo lần này có hơn 135 gallery tham gia trưng bày tại Grand Palais, trong đó bao gồm 27 gallery mới và 28 nhà xuất bản chuyên in sách nhiếp ảnh. Trong hình: Grand Palais, nơi diễn ra hội chợ.

 

Một trong những điểm nhấn của hội chợ chính là triển lãm Private Collection (Bộ sưu tập Cá nhân); đây là cơ hội để khán giả chiêm ngưỡng những bức ảnh của các nhà sưu tập tư, vì loạt tác phẩm này thường nằm ở những nơi kín cổng cao tường nên chả mấy ai có dịp xem chúng.

 

Triển lãm Private Collection còn có vài bức ảnh tuyển chọn từ bộ sưu tập của Harald Falckenberg, và chúng sẽ cho ta thấy tầm nhìn độc đáo về nghệ thuật nhiếp ảnh của ông. Nhà buôn sách Hans P. Kraus nổi tiếng của New York cũng sẽ trình làng bộ sưu tập những tác phẩm của các nhiếp ảnh gia thời thế kỷ 19, trong đó có ảnh của Charles Negre. Trong ảnh: Một góc của Paris Photo Fair

 

Phần Recent Acquisitions (ảnh mới có được) tại hội chợ sẽ chia thành 3 triển lãm lớn, nó trưng bày các bộ sưu tập ảnh mới nhất của các viện nghệ thuật quốc tế. Trong hình: một góc của hội chợ, bên phải là ảnh của Patrizia Maimouna Guerressi

 

Ở phần Recent Acquisitions, viện Moreira Salles ở Rio, Brazil thì bày những tác phẩm của các nghệ sĩ bản xứ, chụp lại sự biến đổi của cảnh quan đô thị. Art Gellery của Ontario, Toronto thì cho người xem ngắm bộ tác phẩm của Arnaud Maggs cùng vài series chụp lại những hoạt động nhiếp ảnh khác nhau. Bảo tàng Folkwang ở Essen thiên về ảnh chụp các sự kiện lịch sử, đặc biệt là những bức tập trung vào cuộc khủng hoảng gần đây tại Ai Cập. Nói chung mỗi viện sưu tầm một vài loại ảnh chuyên biệt, nên cuộc trưng bày thành rất đa dạng.

 

Các triển lãm cá nhân bao gồm tác phẩm của những nhiếp ảnh gia như Jeff Cowden, Horst Ademeit, Sophie Ristelhueber và Sarah Schonfeld, cùng nhiều người khác. Trong hình: bên tay phải là ảnh của Jeff Cowen

 

Giải thưởng Paris Photo Book thì vinh danh 30 cuốn sách ảnh xuất bản trong 15 năm qua, và một loạt buổi hội thảo cũng như các cuộc tranh luận khiến những ai đang muốn “ngấu nghiến” mấy vấn đề lớn của nghành nhiếp ảnh hài lòng. Trong hình: một góc hội chợ. Bên tay trái là tác phẩm của nhiếp ảnh gia Pháp Yves Gellie. Ảnh: Thomas Samson

*

Trong Paris Photo lần này, một lần nữa, hãng công nghệ truyền thông Pháp SFR đã ủng hộ sức sáng tạo của ngành nhiếp ảnh, và hơn hết là ủng hộ các nhiếp ảnh gia đang lên bằng cuộc thi SFR Jeunes Talents (Tài năng trẻ) lần thứ 7 tại hội chợ ảnh Paris.  

5 nghệ sĩ mới do một ban giám khảo chuyên nghiệp chọn ra đã có cơ hội trưng bày tác phẩm của mình ở hội chợ; qua đó, cộng đồng khán giả lẫn các nhà chuyên môn được xem cũng như biết đến 5 tài năng mới này.

5 người được giải thưởng SFR Jeunes Talents (SFR tài năng trẻ)  của Paris Photo 2013 là:

Gabriela Kaszycka

 

William Lakin

 

Julien Mauve

 

Alex Cretey Systermans

 

Thibaut Derien

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Cuối cùng không nhịn được nữa, tôi phải nói ra tên những kẻ đốt tôi đây…

Bài phỏng vấn độc quyền ông Cột Nhà Cháy của phóng viên Đen Nhẻm, báo Bồ Hóng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả