Nghệ sĩ Việt Nam

Xem Lê Anh Hoài và Lê Nguyên Mạnh “Chạy” 25. 12. 13 - 10:28 am

Khả Lôi Việt Vương

CHẠY – RUNNING
Lê Anh Hoài – Lê Nguyên Mạnh
Trình diễn, sắp đặt, video art, tranh sơn dầu.
Khai mạc: 16h, ngày 18 tháng 12 năm 2013
Địa điểm: Số 527, ngõ 405 Ngọc Thụy, (tổ 38), Long Biên, Hà Nội.

*

Triển lãm bắt đầu đón khách từ 16h ngày 18. 12. 2013, thứ Tư. Gần một tuần trước đó, trời u ám và mưa lạnh, triển lãm lại làm ngoài trời nên hai nghệ sỹ phờ phạc vì chuẩn bị làm tác phẩm và vì lo lắng. Nhưng rất may trước đó một hôm, trời đã khô ráo dù vẫn lạnh.

Khá đông nghệ sỹ, bạn bè của hai nghệ sỹ đến xem triển lãm. Hỏi về cái tên của triển lãm, các nghệ sỹ Lê Nguyên Mạnh và Lê Anh Hoài nói đại ý cái tên “Chạy” gợi đến việc nghệ sỹ luôn không dừng lại trong nghệ thuật. Nó cũng phản ánh phần nào cuộc sống hôm nay khi mọi người đua nhau “chạy” mọi thứ, trong mọi lĩnh vực…

Triển lãm gồm:

– 3 video art và phim tài liệu của Lê Anh Hoài và Lê Nguyên Mạnh (chiếu trong vườn, và chiếu thẳng lên tường gạch, khá ấn tượng).

– Loạt tranh sơn dầu mới của Lê Nguyên Mạnh với 2 bộ tranh mang tên “Chiến tranh thế giới thứ 3” và “Thế giới mới”.

– Sắp đặt mang tên “Sấp” của Lê Anh Hoài gồm mỏ neo và bồn tắm, dây thừng lớn.

– 2 nghệ sỹ trình diễn với quần áo đặc trưng (Lê Nguyên Mạnh mặc bộ comple may bằng vải chăn con công Tàu, Lê Anh Hoài mặc bảo hộ lao động, có phát sáng kiểu công nhân vệ sinh). Hai nghệ sỹ xích tay bằng còng số 8 vào nhau đi lại trong khuôn viên triển lãm bắt tay và trò chuyện với quan khách.

Sau đây là một số hình ảnh: (ảnh: Khả Lôi Việt Vương – Trần Thanh)

Loạt tranh mới của Lê Nguyên Mạnh

 

Video “Chạy – Running” mô tả các tác phẩm trình diễn chung của Lê Anh Hoài và Lê Nguyên Mạnh từ năm 2009 – 2010 – 2011 đến nay.

 

Video art “Mảnh Mảnh Mảnh” của Lê Anh Hoài được xây dựng trên nguyên liệu hình ảnh những con chữ nhiều dân tộc ít người của Việt Nam và những khuôn mặt người. Video art được chiếu lên tường rào giữa vườn chuối

 

Tác phẩm sắp đặt mang tên “Sấp” của Lê Anh Hoài

 

Hai nghệ sỹ trình diễn với còng số 8

 

Nhiều bạn bè văn nghệ đến chia vui. Nghệ sỹ ưu tú, đạo diễn Trần Trọng Văn (thứ 2 từ trái sang). Anh là con trai của cố nhà thơ Trần Dần.

 

Nhiều bạn bè văn nghệ đến chia vui. Từ trái sang Đào Anh Khánh (thứ 2); Văn Giá – nhà văn, nhà phê bình nghệ thuật (thứ 3); Nguyễn Thị Thúy Hằng – Phó GĐ NXB Hội Nhà văn.

 

Một góc triển lãm “Chạy – Running”

 

Khách được chiêu đãi rượu quốc lủi, bánh răng bừa, lạp xường dân tộc Tày, hoa quả…

 

Có những bếp lửa ấm trong vườn

 

Nhiều bạn bè văn nghệ: Đào Anh Khánh, Văn Giá, Nguyễn Hồng Phương, Đỗ Hiệp, Nguyễn Quang Thắng, Phạm Tuấn Tú…

 

Từ trái sang: Lê Anh Hoài, các nhà điêu khắc Trần Hoàng Cơ, Nguyễn Tuấn (Tuấn Gốm)

 

Từ trái sang: Hà Mạnh Thắng, Nguyễn Văn Hè…

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ác mộng Trump đã đến

Hrag Vartanian - Hoa Hoa lược dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả