Nghệ sĩ thế giới

Jacob Epstein (1880-1959) – Chạm khắc trực tiếp! 09. 04. 10 - 3:39 pm

SOI

 

Jacob Epstein

Sir Jacob Epstein là nhân vật đặc biệt quan trọng trong ngành điêu khắc hiện đại của thế kỷ XX. Ngoài là một nhà điêu khắc nổi tiếng, ông còn vẽ tranh và minh họa, với một số lượng nhỏ hơn. Trong điêu khắc, ông là một trong những người quan trọng nhất đưa kỹ thuật “direct carving” (chạm khắc trực tiếp) của Brancusi lên tới đỉnh cao, cùng với những người như Gaudier-Brzeska, Hepworth và Moore.

Tác phẩm Madona and child

Jacob Epstein sinh ra tại New York trong một gia đình Do Thái gốc Ba Lan. Từ khi còn rất trẻ, ông đã học vẽ tại Art Students League, rồi bắt đầu làm tượng dưới sự hướng dẫn của ông thầy George Grey Bernard. Ngoài 20 tuổi một chút, ông có cơ hội sang Paris, học trong một thời gian ngắn tại École des Beaux-Arts rồi Académie Julian. Epstein sang sống ở London vào năm 1905 và năm 1907 trở thành công dân Anh. Ông gặp Picasso, Brancusi, Modigliani tại Paris trong những năm 1912-1913.

Tác phẩm Christ in Majesty

Epstein là một thành viên sáng lập của London Group năm 1913, cùng năm đó ông có triển lãm riêng đầu tiên tại Twenty-One Gallery, Adelphi, London. Sau đó chủ yếu ông trưng bày tác phẩm của mình tại các gallery của Leicester Square. Ông được Arts Council vinh danh vào năm 1953 với một triển lãm nhìn lại cuộc đời sáng tạo tại Tate Gallery danh tiếng. Ông được phong tước hiệp sĩ vào năm 1954.

Tác phẩm St Michael and the Devil

*

Một số tác phẩm tượng trưng bày ở địa điểm công cộng của Jacob Epstein:

Memorial to W.H. Hudson (Rima) tại Hyde Park, 1925
Night and Day, 1928-9 (cho bến tàu điện ngầm St James)
Lazarus, 1947-48 (Oxford, nhà thờ New College)
Madonna and Child, 1950-52 (Cavendish Square, London)
Social Consciousness, 1951-3 (Fairmount Park, Philadelphia)
Christ in Majesty, 1954-5 (Llandaff Cathedral)
St Michael and the Devil, 1956-8 (Coventry Cathedral)

Trong đời, Jacob Epstein tuy có vợ là Margaret Dunlop mà ông cưới ngay khi sang Anh nhưng có nhiều quan hệ với các phụ nữ khác, có nhiều con, trong đó con gái Kathleen (Kitty, sinh năm 1926) sau này lấy họa sĩ nổi tiếng Lucian Freud.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả